Nhà thờ Lớn St. Nicholas (Basilica San Nicola)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ thường bị nhằm lẫn với nhà thờ lớn của Bari do sự nổi tiếng với thánh thể của St. Nicholas được lưu trữ tại tầng hầm của nhà thờ, thu hút sự chú ý của công chúng về nguyên thể của ông già Noel trong truyền thuyết này.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Largo Abate Elia, 13, 70122 Bari BA, Ý

Nhà thờ Lớn St. Nicholas nằm trong khu phố cổ của Bari và được xây dựng từ những năm 1807. Nhà thờ đối lưng với bờ biển Adriatic và được xây dựng để tưởng niệm thánh Nicholas, nguyên mẫu của ông già Noel ngày nay. Thánh Nicholas là một vị giám mục hiền lành, tốt bụng sống tại vùng Tiểu Á vào thế kỉ thứ 4. Từ thế kỉ thứ 6, tên tuổi của ông được biết đến nhiều hơn ở Thổ Nhĩ Kì, sau đó là Hy Lạp và các nhà thờ ở Nga. Trong thế kỉ 10, Ý và một số nước Tây Âu như Đức, Anh và Pháp cũng bắt đầu tin tưởng vào vị thánh này. Thánh thể của ngài được mang đến nhà thờ ở Bari, Ý vào năm 1087. Ngày nay, nhà thờ vẫn là một khu vực tôn giáo thiêng liêng không chỉ ở Bari mà còn trên cả nước Ý.

Cách đi: đi bộ 20 phút từ nhà ga Trung Tâm Bari

Đã cập nhật vào ngày 15/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar