Lâu Đài Svevo Swabian ( Castello Svevo )

0 reviews
Viết review
Lâu đài nằm ở phía tây của Nhà thờ Bari. Người Norman xây dựng nó trên tàn tích của một pháo đài La Mã vào thế kỷ thứ 11
Thông tin cần biết
  • Giá vé: €2

  • Địa chỉ: Piazza Federico II di Svevia, 4, 70122 Bari BA, Ý

Lâu đài Norman-Hohenstaufen, được biết đến rộng rãi là Lâu đài Svevo (Lâu đài Swabian), được xây dựng bởi Roger II của Sicily vào khoảng năm 1131. Bị phá hủy vào năm 1156, nó được xây dựng lại bởi Frederick II của Hohenstaufen. Triển lãm tạm thời trong thành phố.

Lâu đài nằm ở phía tây của Nhà thờ Bari. Người Norman xây dựng nó trên tàn tích của một pháo đài La Mã vào thế kỷ thứ 11. Nó được xây dựng lại dưới triều đại của Frederick II vào thế kỷ 13. Nó được xây dựng vào thế kỷ 16 dưới thời cai trị của Tây Ban Nha. Và tòa nhà trung tâm lâu đài. Có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật thú vị trong lâu đài rộng rãi ngày nay.

Đã cập nhật vào ngày 18/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar