Tượng đài Hans Memling (Hans Memling Statue)

0 reviews
Viết review
Bức tượng của Hans Memling được dựng lên vào năm 1874. Nghệ sĩ nguyên thủy Flemish được chôn cất tại St Gilliskerk, cách đó vài dãy nhà về phía bắc
Thông tin cần biết
  • Giá vé: `Miễn phí

  • Địa chỉ: Woensdagmarkt, 8000 Brugge, Belgium

Bức tượng của Hans Memling được dựng lên vào năm 1874. Nghệ sĩ nguyên thủy Flemish được chôn cất tại St Gilliskerk, cách đó vài dãy nhà về phía bắc.
Hans Memling (cũng đánh vần là Memlinc; c. 1430 - 11 tháng 8 năm 1494) là một họa sĩ người Đức, người đã chuyển đến Flanders và làm việc theo truyền thống hội họa đầu Hà Lan. Ông đã dành một thời gian trong hội thảo Rogier van der Weyden tại Brussels, và sau cái chết của Rogier vào năm 1464, Memling đã trở thành một công dân của Bruges, nơi ông trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu, vẽ cả chân dung và nhúng cho sự tôn sùng cá nhân và một số tôn giáo lớn làm việc, tiếp tục phong cách anh ấy học được khi còn trẻ.


Đã cập nhật vào ngày 17/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar