Bảo tàng Sô-cô-la Choco-Story (Choco-Story)

1 reviews
Viết review
Choco-Story Brussels là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình đam mê thế giới ca cao và sô cô la. Năm 2018, hơn 95.000 người đã đến thăm Bảo tàng Brussels ca cao và sô cô la.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn: 8 euros, Học sinh/sinh viên: 7 euros

  • Địa chỉ: Wijnzakstraat 2, 8000 Brugge, Bỉ

Bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới Mexico cổ đại của người Maya và người Aztec. Đối với họ, sô-cô-la và cacao là thức uống của những vị thần. Gia đình Van Lierde - Draps, người đã tạo ra Bảo tàng Ca cao và Sôcôla Brussels năm 1998. Peggy Van Lierde, con gái duy nhất của người sáng lập bảo tàng, đã tiếp quản hoạt động vào năm 2007.
Những người yêu thích sô-cô-la có thể tìm hiểu thêm về kẹo sô-cô-la, các loại sô-cô-la thông thường, chân dung làm bằng sô-cô-la, sô-cô-la thỏi. Bảo tàng là nơi chứa đầy thông tin bổ ích, đầy tính tương tác, là nơi lý tưởng cho trẻ đến tham quan.
Trẻ em có thể khám phá bảo tàng thông qua một trò chơi tìm kiếm sô cô la thú vị. Sôcôla được làm bằng tay và lấy mẫu trong khuôn viên. Đi bộ 5 phút sẽ đưa bạn đến Vlamingstraat 31, nơi bạn sẽ tìm thấy Choco-Jungle Bar, cũng là một phần của bảo tàng.



Đã cập nhật vào ngày 15/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar