Bảo tàng Nghệ thuật Gruuthuse (Gruuthusemuseum)

1 reviews
Viết review
Bảo tàng Nghệ thuật Gruuthuse (Gruuthusemuseum) là bảo tàng quan trọng tại Brugee, các mẫu vật trưng bày trong bảo tàng là từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 8 euros/người; miễn phí: người có Brugge city card

  • Địa chỉ: Steenstraat Quarter, 8000 Bruges, Bỉ

Vào thời Trung cổ thì vùng đất này và một số nơi khác chẳng hạn như Florence là thành phố của Ý, nên các vùng đất đều có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó có kinh tế và cả văn học nghệ thuật. Thế nên cũng không quá ngạc nhiên khi khá nhiều tác phẩm của các họa sĩ Flemish cũng được trân trọng ở vùng này. Và khi nói đến nơi trưng bày các tác phẩm có sự giao thoa mạnh mẽ, mang đậm màu sắc trung cổ thì bạn có thể ghé thăm bảo tàng Groeninge, bảo tàng Memling hoắc gần nhất là bảo tàng Gruuthuse- để vừa được thưởng thức nghệ thuật vừa tiết kiệm được kha khá thời gian.
Tòa nhà được sử dụng làm bảo tàng là một lâu đài tồn tại từ thời Trung cổ, kiến trúc đặc biệt đẹp. Được biết lâu đài này từng thuộc sở hữu của các quý tộc địa phương Brugge. Khi Vua của Vương quốc Anh - Edward Đệ Nhị chạy trốn khỏi Anh, ông đã sống ở đây.
Ở bảo tàng có trưng bày nhiều bức tranh quan trọng, nhiều trong số đó là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng nhất nước Bỉ - Jan Van Eyck - ông được biết đến là nghệ sĩ đầu tiên sử dụng sơn dầu trong sáng tác mỹ thuật.

Đã cập nhật vào ngày 17/08/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar