Thế Tổ Miếu

92 reviews
Viết review
Thế Tổ Miếu thường gọi là Thế Miếu tọa lạc ở góc tây nam bên trong Hoàng thành Huế, là nơi thờ các vị vua triều Nguyễn
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Lê Huân, Phú Hậu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Thế Miếu hay còn được gọi là Thế Tổ Miếu là miếu thờ của các vị vua triều Nguyễn. Thế Miếu tọa lạc ở phía tây nam của Hoàng thành. Trước đây, nơi này chính là tòa Hoàng Khảo Miếu – miếu thờ ông Nguyễn Phúc Côn, thân sinh vua Gia Long. Đây cũng là khu vực thờ tự còn nguyên vẹn nhất của triều Nguyễn.

Ngày trước, Huế từng là kinh đô của quốc gia thống nhất dưới thời 13 vị vua Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ngày nay, khi đến với cố đô Huế, du khách có thể dễ dàng trông thấy các cung điện, đền đài và lăng tẩm của các vua được bảo tồn và lưu giữ ở đây.



Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.65
dựa trên 92 đánh giá
5
79.35%
73
4
11.96%
11
3
5.43%
5
2
1.09%
1
1
2.17%
2
Hình ảnh
avatar