Huế
mask
Đã đi
Sắp đi
Gody-er đã đến

Phương tiện đi lại tại Huế

Huế là một vùng đất xinh đẹp với biết bao điều kỳ bí. Bởi lẽ nơi đây gắn liền với những câu chuyện lịch sử của Triều đại cuối cùng của Việt Nam (Nhà Nguyễn). Nơi đây hằng năm thu hút rất đông khách du lịch. Chính vì vậy, hệ thống giao thông tại Huế rất thuận tiện. 

Tổng quan về giao thông tại Huế

Thừa Thiên Huế có diện tích 4.947km2, diện tích của thành phố là 266km2. Thành phố Huế không qua lớn để khách du lịch di chuyển nhiều. Các địa điểm du lịch trọng điểm đều nằm trong hoặc rìa thành phố. Thuận tiện cho việc di chuyển và chi phí cũng rẻ hơn nhiều.

Hệ thống giao thông trong thành phố Huế luôn cập nhật mỗi ngày. Các tuyến đường chính như: Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Bà Triệu, Hà Nội, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành,... luôn được chú trọng sửa chữa và mở rộng. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ có tuổi đời rất lâu, hoa lá được trang trí đẹp mắt tạo cảm giác mát mẻ cho người nhìn. 

Đường ở Huế rất đẹp, hệ thống đèn báo nhiều, an toàn và có bảng hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên du khách lưu ý vì sự khác biệt giữa bờ Bắc và bờ Nam. Ngay cả người Huế, nếu là người sống trong khu vực nội kinh thành, họ sẽ biết đường ở cả 2 bờ. Nhưng rất nhiều người dân sống ở bờ Nam lại bị “mù đường” ở bờ Bắc vì sự rối loạn của các con đừng 1 chiều.

Phương tiện di chuyển đi lại tại Huế

Với sự phát triển mạnh về du lịch, phương tiện giao thông tại Huế trở nên đa dạng. Nhờ vậy, việc lựa chọn phương tiện đi lại tham quan, vui chơi tại Cố đô trở nên thuận tiện hơn.  

Taxi

Taxi có lẽ là phương tiện thuận lợi nhất cho du khách khi đi tham quan tại Huế. Du khách không lo bị lạc đường và thuận lợi đến địa điểm mong muốn đúng với lịch trình. Thời tiết Huế vào các mùa không ổn định, nắng ở Huế vào mùa hè rất gắt, mùa mưa lại mưa nhiều. Taxi là một lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi này. Các điểm tham quan không quá xa, du khách không cần lo lắng về chi phí di chuyển.

Mặc dù vậy, việc di chuyển bằng taxi cũng có nhiều bất lợi. Bất lợi đầu tiên đó là mất thời gian cho việc gọi xe, có những khoảng thời gian du lịch Huế vào giai đoạn cao điểm, sẽ rất khó để bắt Taxi. Tiếp theo đó là việc bị thụ động trong việc muốn dừng lại trên đường khi thấy một địa điểm thú vị. Việc này ít du khách nào yêu cầu và dễ khiến du khách bị bỏ lỡ những địa điểm hay khác. 

Gợi ý Taxi: Taxi Mai Linh, Taxi Thành Công, Taxi Hoàng Anh.

Thuê xe máy

Xe máy chính là phương tiện được nhiều du khách lựa chọn để di chuyển tham quan các địa điểm tại Huế. Xe máy được thuê với giá từ 100.000VNĐ - 150.000VNĐ tùy vào hãng xe và chất lượng xe. Di chuyển bằng bằng xe máy giúp du khách chủ động hơn về địa điểm mình muốn đến và muốn dừng chân. 

Đường Huế dễ đi, có các trục đường chính nối liền nhau và nối với các điểm tham qua. Du khách có thể dùng Google Map để tìm kiếm địa điểm. Nếu đi trong thành phố, du khách không cần đổ quá nhiều xăng. Bởi lẽ như đã nói ở trên, Thành phố Huế không quá lớn và các địa danh nằm gần nhau.

Gợi ý địa điểm thuê: Huệ Nhi - Cho thuê xe máy tại Huế

Grab

Grab là loại xe ôm công nghệ đang dần phát triển mạnh tại Huế. Nếu không thể tự đi xe máy, đây là loại phương tiện rất hữu ích để du khách có thể di chuyển tại Huế hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Giá Grab không quá đắt và các tài xế rất thân thiện, có thể trao đổi và hướng dẫn du khách tham quan tại Huế đầy thú vị. 

Xe đạp

Du khách muốn đi chậm lại, ngắm phố phường tại Huế và muốn vận động thì có lẽ xe đạp cũng là một lựa chọn hay. Du khách có thể thuê xe đạp tại nơi mình lưu trú hoặc trên đường Hùng Vương, Phạm Ngũ Lão. Mức giá thuê trung bình từ 40.000VNĐ - 60.000VNĐ. Việc đi xe đạp giúp du khách tận hưởng với nếp sống chậm rãi, bình yên tại mảnh đất Cố đô. 

Xe xích lô

Trải nghiệm ngồi xe xích lô khám phá Huế là một điều hay du khách không nên bỏ lỡ. Ngồi trên xích lô, du khách thả mình vào không gian êm dịu, nhẹ nhàng của Huế. Hít một chút vị mát mẻ, thanh bình tại đất Thần kinh. Du khách có thể liên hệ các tổ chức xích lô ở các khách sạn như: Sài Gòn Morin, Century, Hương Giang, 5 Lê Lợi,... Vé cho chuyến đi rơi vào khoảng 50.000VNĐ - 60.000VNĐ.  Tuy nhiên, việc đi xích lô khá mất thời gian nên du khách chỉ nên trải nghiệm chứ không nên xem như là phương tiện di chuyển chính.

Xe buýt 2 tầng

Xe buýt 2 tầng mới đưa vào hoạt động vào tháng 9/2022. Chuyến xe chở du khách đi tham quan thành phố Huế xinh đẹp trên các cung đường chính băng qua địa điểm nổi tiếng trong thành phố. Xe buýt có hệ thống thuyết minh với 9 loại ngôn ngữ giúp du khách hiểu hơn về những địa điểm tham quan và lịch sử lâu đời tại Huế. Giá vé 1 vòng là 100.000VNĐ/lượt và nếu đi 8 tiếng giá vé là 150.000VNĐ/lượt.

Thuyền rồng/ Du thuyền trên sông Hương

Thuyền rồng là một đặc sản tinh thần của người Huế mà bất kỳ du khách nào cũng nên trải nghiệm một lần. Thuyền được đóng theo kiểu đầu rồng, thêm lớp sơn son thếp vàng sang trọng. Việc này giúp khách hàng được trải nghiệm như vua chúa thời xưa thưởng ngoạn trên dòng sông Hương êm dịu, ngân vang lời ca, thả hoa đăng,... Tùy vào lộ trình sẽ có chi phí khác nhau, giao động từ 300.000VNĐ - 1.000.000 VNĐ.