Huế
mask
Đã đi
Sắp đi
Gody-er đã đến

Phương tiện di chuyển đi đến Huế

Huế là kinh đô một thời của Triều đại nhà Nguyễn, nơi còn lưu giữ những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể từ xa xưa. Nơi đây không chỉ nổi tiếng về những vết tích lịch sử, mà còn về phong cảnh hữu tình, con người hiền dịu và mến khách. Hằng năm, Huế đón lượng khách trong và ngoài nước đông.

Phương tiện di chuyển đến Huế

Máy bay

Di chuyển bằng máy bay chính là một cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian cùng sức lực cho hành trình khám phá mảnh đất Cố đô. Tùy vào nơi xuất phát sẽ có thời gian khác nhau và giá vé cũng khác nhau. Các hãng hàng không đang khai thác đường bay tại Huế gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines. Với đa dạng các hãng hàng không, du khách có thể dễ dàng lựa chọn cho chuyến du lịch bằng máy bay của mình. 

Lưu ý đến du khách, du khách cần xem xét ngày đi của mình. Nếu bay vào những dịp lễ, vé máy bay cao và khó mua được tấm vé ưng ý. Chưa kể đến câu chuyện các dịp này thường xảy ra tình trạng “Delay”. Nhớ nắm bắt thật kỹ trước khi mua vé đến Huế. 

Tùy từng mùa du lịch, giá vé giao động khác nhau. Nếu đơn thuần đi du lịch Huế, muốn tham quan các điểm di tích, du khách có thể book vé máy bay đi vào các ngày thường, vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè. Thời điểm này, thời tiết Huế ấm áp và lượng khách du lịch chưa cao.

Sân bay Phú Bài, Huế (HUI) 

Địa chỉ: Cầu Phú Bài, Khu 8, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Phương tiện từ sân bay Phú Bài vào trung tâm Thành phố Huế

Sân bay Phú bài cách trung tâm Thành phố Huế khoảng 15km. Nơi đây có rất nhiều loại phương tiện cho du khách lựa chọn như: 

  • Taxi: Đây là loại phương tiện thông dụng ở hầu hết sân bay. Chi phí cho chuyến đi vào trung tâm vào khoảng 300.000 VNĐ. Dịch vụ xe taxi tại Huế đa dạng: Taxi Mai Linh, Taxi Thành Đô, Taxi Phú Hưng, Taxi Phú Xuân,...
  • Xe buýt sân bay: Hệ thống xe buýt công cộng tại Huế đã được nâng cấp và mở rộng, bao phủ ở mọi nơi khắp Huế. Việc đi xe buýt giúp du khách tiết kiệm được chi phí di chuyển và có thể để được hành lý. Thời gian di chuyển của xe buýt khá lâu vì phải dừng tại các trạm. Đây cũng là một điều bất tiện và dễ bị mất sức.
  • Xe của công ty du lịch: Xe trung chuyển của sân bay cũng là một lựa chọn hay cho du khách. Vé là 50.000 VNĐ/ người. Tầm 30 - 60p sẽ có một chuyến đến và đưa du khách đến văn phòng trung tâm ở 20, Hà Nội, Thành phố Huế.

Tàu lửa

Du lịch bằng tàu lửa đường xa rất thú vị cho du khách muốn thảnh thơi, thư giãn hành trình đi qua những vùng đất xinh đẹp và dừng chân tại Cố đô. Tàu lửa trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Bắc Nam. Chuyến tàu sẽ chạy xuyên suốt từ Bắc vào Nam và dừng chân tại địa điểm du khách đã mua vé trước đó. 

Ngoài máy bay, tàu lửa chắc chắn là lựa chọn tiếp theo của du khách. Mỗi đoàn tàu sẽ có các toa: Ghế mềm điều hòa, giường nằm phòng 4 người, giường nằm phòng 6 người và cantin. Trên mỗi toa đều có phòng vệ sinh riêng ở hai đầu toa. Trên toa tàu có các ổ cắm điện sạc pin điện thoại. Đối với các phòng giường nằm, có hệ thống đèn đọc sách, cắm sạc điện thoại rất thuận tiện và riêng tư. Đối với các chuyến đi đường dài, việc ăn trưa trên tàu là rất cần thiết. Đến giờ ăn các buổi sẽ có nhân viên tàu đẩy cơm đi rao bán. Phần cơm trên tàu sẽ không đáp ứng được khẩu vị của nhiều người và giá thành cao hơn bình thường (Từ 35.000 VNĐ - 45.000 VNĐ). Nhưng du khách có thể mua các đặc sản của từng tỉnh khi tàu dừng ga. Cantin cũng bán đa dạng thực phẩm và nước uống. Có thể ngồi uống nước và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp lướt qua trên hành trình.

Ga Huế nằm ngay trung tâm thành phố Huế nên du khách dễ dàng di chuyển hơn. Đây là địa điểm có lịch sử lâu đời, được người Pháp xây dựng vào năm 1908. Nơi đây là địa điểm check-in tuyệt vời cho du khách khi đặt chân đến Huế. 

Vé tàu lửa thông thường sẽ có mức thay đổi cố định chứ không thay đổi liên tục như máy bay. Giá vé thấp nhất là vé ngồi và cao nhất là các phòng giường 4 người. Hành lý cho chuyến tàu không giới hạn, đối với dân du lịch, có lẽ rất thích hợp cho 1 chiếc vali nhiều áo quần cho nhiều ngày.

Ga Huế

Địa chỉ: 02 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xe khách

Xe khách có lẽ là lựa chọn tiếp theo với giá vé rẻ hơn nhiều so với máy bay và tàu lửa. Tuy nhiên, nếu là dân du lịch, chắc hẳn đây không được xem là phương tiện nên di chuyển. Đối với du khách, việc trải nghiệm một chuyến đi bằng xe khách là quá quen thuộc và ít ai có sự lựa chọn này. Hiện nay, Huế có 2 bến xe là bến xe phía Bắc và bến xe phía Nam. Tùy vài khu vực xuất phát mà có giá vé khác nhau. 

Bến xe phía Nam, Huế 

Địa chỉ: 97 An Dương Vương, An Đông, Thành Phố Huế 

Bến xe phía Bắc, Huế

Địa chỉ: 132 Lý Thái Tổ, An Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Xe máy

Đối với du khách đam mê phượt, có lẽ đây chính là phương tiện di chuyển hợp lý. Huế có QL1A ngang qua, đường rộng rãi, dễ đi. Nếu phượt từ miền Nam ra Huế, du khách được chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ của núi và biển trên Đèo Hải Vân. Cung đường xuyên qua các đầm phá, trải dài đó là rất nhiều khu du lịch, di tích lịch sử. 

Phương tiện di chuyển từ Hà Nội đi vào Huế

Hà Nội cách Huế khoảng 670km. Có 3 phương tiện để du khách có thể di chuyển đến Huế:

  • Máy bay: Đây chắc hẳn là loại phương tiện tốt nhất cho du khách tiết kiệm thời gian di chuyển. Từ sân bay Nội Bài đến sân bay Phú Bài chỉ mất khoảng 1 tiếng bay. Tuy nhiên giá vé cũng không hề rẻ nên du khách cần lưu ý, cân nhắc.
  • Tàu lửa: Như đã nói ở trên, tàu lửa tích hợp nhiều sự tiện nghi như: chi phí hợp lý, cung cấp đầy đủ những nhu cầu cấp thiết hàng ngày của con người, an toàn cao hơn, được ngắm nhìn cảnh đẹp nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ,... Thời gian di chuyển khoảng 14 - 15 tiếng.
  • Xe khách: Đây là phương tiện di chuyển ít được sử dụng đối với khách du lịch xa như Hà Nội. Thời gian di chuyển vào khoảng 12 - 13 tiếng. Du khách sẽ được nhà xe dừng trạm để dùng bữa. Tùy thuộc vào nhà xe mà sẽ được bao cơm hay không.

Phương tiện di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi ra Huế

Thành phố Hồ Chí Minh cách Huế 1.049km dọc theo QL1A. Với khoảng cách xa như vậy, có 3 loại phương tiện du khách nên biết:

  • Máy bay: Khoảng cách xa, để tiết kiệm thời gian có lẽ đây là phương tiện thích hợp. Thời gian di chuyển cho một chuyến bay vào khoảng 1 tiếng 30 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Phú Bài. 
  • Tàu lửa: Một lựa chọn thứ 2 cho du khách chính là tàu lửa. Du khách sẽ ở trên tàu gần 1 ngày, ăn uống ngủ nghỉ trên tàu. Chính vì vậy, để có thể thư giãn, thoải mái và không hao tổn sức khỏe trên hành trình dài, du khách nên mua vé giường nằm. Thật thú vị khi nằm trên tàu, nhắm mắt và nghe tiếng tàu chạy xuyên màn đêm, mình ngủ một giấc và sáng đón bình minh chiếu vào các khe cửa trên tàu. Đặc biệt, khi đi tàu trên đèo Hải Vân, du khách sẽ được chứng kiến một vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và biển cả. Vẻ đẹp của sự mộc mạc, giản dị của miền Trung thân yêu, món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho đất nước Việt Nam.
  • Xe khách: Nếu là dân du lịch, xe khách sẽ là phương tiện ít người chọn. Bởi lẽ, đoạn đường xa và nhu cầu sinh hoạt cá nhân rất cần thiết. Du khách chỉ có thể giải quyết khi đến trạm. Không gian xe chật hẹp hơn so với tàu nên 1 ngày nằm trên xe cũng sẽ khá mất sức. Tuy nhiên, đây lại là phương tiện rẻ nếu du khách muốn tiết kiệm khoản chi tiêu.

Phương tiện di chuyển từ Đà Nẵng đi ra Huế

Đà Nẵng giáp ranh với Huế và được phân cắt bởi dãy núi Bạch Mã. Khoảng cách di chuyển trên QL1A là 100km. Thông thường sẽ mất 2 tiếng rưỡi di chuyển ra Huế. Đoạn đường di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế rất đẹp. Du khách có thể di chuyển bằng các phương tiện: 

  • Tàu lửa: Đây là sự lựa chọn tuyệt vời để du khách có thể trải nghiệm di chuyển bằng tàu qua ngọn đèo Hải Vân hùng vĩ với view hướng biển cực đỉnh. Giá vẻ rẻ, rơi vào khoảng 120.000 VNĐ. Vì khoảng cách ngắn nên lựa chọn ghế mềm điều hòa cho hành trình này sẽ rất hợp lý.
  • Xe máy: Đây có lẽ là phương tiện được rất nhiều người dân địa phương dùng khi đi du lịch Huế và ngược lại. Đoạn đường đồng bằng khá êm, dọc theo QL1A. Tuy nhiên, nếu đi xe máy đến Hải Vân, du khách có 2 sự lựa chọn: Gửi xe máy trên xe khách để đi qua hầm. Thứ 2 đó là đi đèo Hải Vân với những con dốc uốn lượn. 
  • Xe khách: Xe khách cũng là lựa chọn tốt cho khoảng cách đi gần như thế này. Tuy nhiên, việc đi xe có nhiều bất tiện. Vé đi xe giao động từ 85.000VNĐ - 95.000VNĐ.