Với diện tích là 14.735 hecta, trong vườn quốc gia chủ yếu là rừng nguyên sinh, nhiều sông, suối uốn lượn. Đặc biệt du khách được chiêm ngưỡng, khám phá 21 đảo khác nhau nổi lên ở giữa.
Bước vào vườn quốc gia du khách như bước vào mê cung, xung quanh là những cây lim, cây thông, cây chuối sừng sững; những cây lim trăm năm tuổi ở hang Ngọc. Bắt gặp vô số loài động vật quý hiếm như sói đỏ, gấu nhựa, vượn đen, phượng hoàng đất, gà tiền mặt vàng,...
Những âm thanh của tiếng lá cây xào xạc cộng với tiếng suối róc rách như làm tâm hồn du khách thấy thư giãn hơn. Cảm giác bị bao vây xung quanh là những loài cây, loài vật sặc sỡ, những ánh nắng xen qua kẽ lá tạo ra những tia nắng lấp lánh dưới kẽ những ngón tay. Xa xa những ngọn núi hiên ngang tạo nên bức tranh đẹp đến nao lòng.
Đến với vườn quốc gia Bến En du khách còn được tham gia tổ chức hoạt động cắm trại ở lại qua đêm, tham gia nhiều hoạt động của ngưởi dân tộc nơi đây; ban ngày có thể giải trí như câu cá, đi cano ngắm đảo. Cũng có nhiều bạn trẻ chọn địa điểm núi rừng này để chụp những bức hình cưới làm kỷ niệm.
Thưởng thức những món ăn đặc sản của núi rừng Thanh Hóa. Hiện nay vườn quốc gia Bến En đang phát triển để trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn mang tầm quốc tế. Du khách nên một lần đến để chiêm ngưỡng, trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây.
Ảnh: Internet
Tài liệu: tổng hợp
Vận hành bởi GODY
Đối tác
Khách sạn
Vé tham quan
Thông tin cần thiết