Hội An
mask
Đã đi
Sắp đi
Gody-er đã đến

Phương tiện di chuyển đi lại tại Hội An

Với các bạn trẻ và du khách địa phương, đa phần mọi người sẽ sử dụng xe máy để đến tham quan Hội An, sau đó, sẽ gửi xe và đi bộ vào phố cổ. Tuy nhiên, với những du khách ở xa, họ thường có mong muốn trải nghiệm nhiều hơn. Vì vậy, hôm nay mình sẽ thông tin đến bạn một số các phương tiện đi lại ở Hội An, kèm theo đó là lời khuyên để lựa chọn phương tiện phù hợp. 

Phương tiện di chuyển đi lại tại Hội An

Đi bộ

Đây chính là hình thức đi lại phổ biến nhất tại phố cổ Hội An. Có thể bạn chưa biết, một phần phố cổ Hội An hiện nay đã được đầu tư thành phố đi bộ, kiểu giống như phố đi bộ Nguyễn Huệ hay Bùi Viện vậy. Mà đã đến Hội An, muốn khám phá hết vẻ đẹp của các con đường, các ngôi nhà cổ, sông Hoài, thì chẳng có gì lý tưởng hơn là đi bộ. 

Nếu lần đầu đến với phố cổ Hội An, đi vào khu vực trung tâm, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy hầu như khách du lịch đều thong dong đi bộ ở khắp mọi người. Khu phố đi bộ có rất nhiều tuyền đường, song tập trung nhiều nhà cổ, cảnh đẹp, hàng quán nhất vẫn là đường Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú,vv… Ngoài ra, khi đi tới cầu An Hội và qua bên bờ kia của phố cổ, đó chính là đường Nguyễn Phúc Chu. Nó được biết đến là một con đường đi bộ mới của phố cổ, nơi có rất nhiều khu vườn tượng, nhà hàng, quán ăn, xen lẫn các cửa hàng bán đồ lưu niệm. 

Xích lô

Đây cũng là một phương tiện được phép đi vào bên trong khu vực phố đi bộ, cực kỳ được khách nước ngoài yêu thích, nhất là khách Tây và khách Hàn Quốc. Hơn nữa, xích lô cũng được biết đến như là một nét văn hóa lâu đời ở Hội An, tạo nên điểm nhấn cho bao con phố đi bộ ở đây. Ngồi trên xích lô, bạn sẽ được các thổ địa, là người địa phương chở đi qua biết bao nhiêu con đường cổ kính, xinh đẹp.

Để thuê xích lô, bạn chỉ cần đi vào khu vực phố cổ, ở đó sẽ thấy rất nhiều tài xế đang đợi đón khách. Tất cả đều là những người trong Nghiệp đoàn xích lô Hội An, họ sẽ được phân công để làm việc theo phiên, chuyến, được đào tạo về cách ứng xử. Vì vậy, bạn sẽ thấy các tài xế đều lịch sự, tử tế trong những bộ trang phục màu xanh, không có chuyện chèo kéo, giành khách làm xấu đi hình ảnh của thành phố Hội An. 

Giá vé xích lô ở Hội An hiện nay rơi vào khoảng 150.000đ/ giờ. Một mức giá không quá đắt, đủ để bạn có một trải nghiệm không thể quên cùng với phương tiện độc đáo này. Ngồi trên xích lô, các tài xế vui tính sẽ đưa bạn đi qua bao con đường cổ kính, yên bình, giới thiệu đến bạn biết bao nhiêu điểm đến nổi tiếng, lịch sử xây dựng Chùa Cầu, các ngôi nhà cổ,vv…

Xe máy

Thông thường, các bạn trẻ xuất phát từ Đà Nẵng hay chọn xe máy để đi đến Hội An, một phương án tự do lại tiết kiệm chi phí. Bạn có thể đến Hội An trước rồi mới thuê xe máy sau đó, tuy nhiên phương án này lại ít được mọi người lựa chọn, đa phần vẫn là các khách Tây. Đơn giản, vì họ đã lưu trú tại Hội An và có sở thích thuê xe máy để khám phá xung quanh. 

Do đó, với các du khách Việt, nếu muốn làm một chuyến du hí Hội An bằng xe máy, vẫn là nên thuê xe máy ở Đà Nẵng. Ở đó, xe cho thuê cực kỳ đa dạng, nhiều mẫu mã, giá cả lại mềm hơn nhiều so với Hội An, khoảng 120.000đ/ xe số và 150.000đ/ xe ga. Với phương tiện này, rất thuận tiện, dễ dàng để bạn có thể thực hiện các cuộc hành trình ngắn đến các địa điểm tham quan quanh Hội An như làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng. 

Xe ôm

Trong trường hợp bạn đi một mình, cặp đôi hoặc nhóm nhỏ, nếu muốn đi đến một địa điểm nào đó, có thể bắt xe ôm để tiết kiệm chi phí. Đây cũng là phương tiện được nhiều bạn trẻ lựa chọn, khi muốn đi từ khách sạn, homestay ra phố cổ Hội An để chơi, ăn uống. Việc bắt xe ôm ở Hội An khá dễ, bạn chỉ cần ra ngã ba, ngã tư, chợ hoặc bến xe là thấy. 

Taxi 

Hội An không chỉ có mỗi phố cổ, mà thực ra còn có rất nhiều nơi để đến, nhiều thứ để trải nghiệm. Đó chính là biển An Bàng, các làng nghề truyền thống, chợ Hội An, đảo Cù Lao Chàm, công viên Ấn tượng, rừng dừa Bảy Mẫu Tam Thanh,vv… Khi đó, taxi sẽ là một phương tiện đi lại lý tưởng, phù hợp với những hành trình ngắn, ưu tiên sự nhanh chóng, an toàn. 

Dưới đây là một số các hãng taxi uy tín, chất lượng ở Hội An:

  • Taxi Mai Linh: 0510 3929292
  • Taxi Tiên Sa: 0510 3393939
  • Taxi Vinasun: 0511 3686868
  • Taxi Faifoo: 0235 919191

Xe du lịch

Đây cũng là một phương tiện sẵn có ở Hội An tuy nhiên nó không quá phổ biến như taxi, xe máy. Bởi hầu hết mọi người thường lựa chọn đi tour, đã bao gồm xe đưa đón, ăn uống, vé tham quan, hướng dẫn viên,vv… Các tour khai thác chủ yếu các địa điểm nổi tiếng xung quanh như Bà Nà Hills, Đà Nẵng, Huế, Sơn Trà. Bên cạnh đó, nếu muốn cả gia đình có sự riêng tư, bạn có thể thuê xe du lịch hoặc yêu cầu tour hỗ trợ xe riêng. 

Ghe, thuyền, thúng, cano

Hội An là thành phố ven biển, có sông Thu Bồn chảy len qua thành phố, thế nên đã từ rất lâu, người dân địa phương đã quá quen với việc đi lại trên sông bằng ghe, thuyền. Khi đến với Hội An, bạn sẽ có dịp được khám phá nét đẹp phố cổ hai bên bờ sông bằng ghe, một trải nghiệm hết sức thú vị và độc đáo. Bên cạnh đó, nếu có thời gian, du khách có thể thuê riêng một chiếc thuyền nhỏ, để đến thăm nhiều nơi như làng mộc Kim Bồng, rừng dừa Bảy Mẫu hay đơn giản là ngắm sông Thu Bồn thơ mộng. 

Cùng với ghe, thuyền cũng là một phương tiện không còn quá xa lạ với người dân và khách du lịch. Trước đây, thuyền cũng được sử dụng rất nhiều để chở người dân, hàng hóa từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm. Giờ đây, thuyền gỗ cũng trở nên hạn chế hơn, thay vào đó, cano là phương tiện trở nên được yêu thích hơn cả. Đây cũng là phương tiện sẽ đưa bạn đi từ cảng Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm và ngược lại.

Kinh nghiệm lựa chọn phương tiện đi lại ở Hội An

Mặc dù có nhiều nhưng không phải phương tiện nào cũng phù hợp với bạn. Đến Hội An, chọn đi lại bằng cách nào cũng tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, như số lượng người, lịch trình, kinh phí, sở thích,vv… Ở đây, mình sẽ chia sẻ với mọi người một số các tuýp hữu ích để đi lại dễ dàng ở Hội An. 

Thứ nhất: Xích lô tuy là một phương tiện độc đó, gây tò mò, thu hút với khách du lịch, song bạn có thể bỏ qua trải nghiệm này. Theo đó, các du khách chọn đi xích lô thường là các khách Tây, Trung và Hàn là chủ yếu, mình thấy rất ít khách Việt. Hơn nữa, đi bộ tham quan phố cổ vẫn là một điều thú vị hơn cả. Khi đó, bạn có thể tự do lượn lờ phố xá, chụp ảnh sống ảo, ghé các quán vỉa hè để ăn đặc sản. 

Thứ hai: Nếu lựa chọn Hội An là hành trình 1 ngày, bạn nên thuê xe máy tại Đà Nẵng chứ không cần đến Hội An rồi mới thuê. Khi đó, bạn sẽ chủ động hơn về lịch trình, thời gian cũng như tiết kiệm chi phí. Hơn nữa, nếu đi bằng xe cá nhân, bạn thích đi lúc nào, đi đâu tùy thích. 

Thứ ba: Dù xe máy khá tự do, giá rẻ nhưng mình thấy nó thích hợp hơn với các bạn trẻ thích khám phá, đi đây đi đó. Còn với các khách đoàn, nên ưu tiên phương tiện đảm bảo sự an toàn, thoải mái như taxi, xe đưa đón, tour. Như vậy, mọi người sẽ không cần biết rõ lịch trình hay sợ hư xe, nắng nôi. 

Ở Hội An, phương tiện nào được sử dụng nhiều nhất?

Mình thấy hầu hết khách tham quan Hội An đều xuất phát từ hướng Đà Nẵng hoặc các khu vực lân cận như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Một vị trí khá lý tưởng để di chuyển bằng xe máy, khi đó bạn chỉ cần đi đến gần phố đi bộ, gửi xe và đi bộ vào bên trong phố cổ. Phương tiện này được lựa chọn nhiều bởi các bạn trẻ. 

Phương tiện đi lại nào giá rẻ nhất ở Hội An?

Nếu là phương tiện di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An, rẻ nhất thì có xe bus, với giá chỉ khoảng 30.000đ/ chiều. Còn trong số các phương tiện để đi lại ở Hội An, rẻ nhất có lẽ là xe đạp, kế tiếp là xe ôm, khoảng 30.000đ-50.000đ/ lượt. Tuy nhiên, nếu đi theo nhóm đông, bạn nên thuê taxi, chia ra đầu người sẽ rẻ hơn.

Phương tiện nào ở Hội An tiện lợi nhất?

Đó chắc chắn là xe đưa đón rồi. Xe sẽ khởi hành theo lịch trình bạn đưa ra, đồng thời tài xế cũng linh động theo nhu cầu của khách. Khi đó, bạn chỉ cần chọn một chỗ ngồi ưng ý, xe sẽ đưa cả đoàn đến những địa điểm mong muốn, tài xế cũng sẽ giới thiệu các món ăn đặc sản, địa chỉ ăn ngon và các địa điểm tham quan hấp dẫn.