Đền Đa Hòa hay còn gọi là đền Chử Đồng Tử là một đền thờ cổ nằm bên bờ sông Hồng. Đền được tiến sĩ Chu Mạnh Trinh đứng ra vận động tiền của và vật lực để tôn tạo trên di tích đền cũ nhưng cho đến nay vẫn cho có thông tin ghi lại được rằng ngôi đền cũ được xây dựng lúc nào, thờ ai, quy mô to nhỏ ra sao.
Đền nhìn thẳng ra bãi Tự Nhiên, nơi được cho là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ kì duyên của Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung. Cách không xa là đền Ngự Dội nơi có dấu tích công chúa từng dừng thuyền nghỉ ngơi. Trong đền có ba pho tượng của Chử Đồng Tử, Tiên Dung công chúa và nàng Tây Sa xinh đẹp đặt ở Hậu Cung. Ngoài các pho tượng, trông đền còn có một số bảo vật quý báu khác như đôi lọ Bách Thọ, các bức hoành phi...được người đời giữ gìn và bảo vệ.
Đền thường tổ chức các ngày hội Tổng theo thông lệ ba năm một lần trong các ngày từ 10-12 tháng 2 Âm lịch, thu hút đông khách thập phương đến tham gia.
Cách đi: từ Hà Nội theo sông Hồng khoảng 20 km hay qua cầu Chương Dương rẽ phải đi theo đường đê.