Chùa Munirangsyaram

5 reviews
Viết review
Tên gọi chính thức theo tiếng Khmer là Menivansyaoama có nghĩa là viên ngọc sáng, còn gọi với tên Munir Ansây. Là một ngôi chùa Khmer lớn và lâu năm nhất tại Cần Thơ. Có lối kiến trúc theo Phật giáo tiểu thừa, mang đậm phong cách kiến trúc Khmer Nam Bộ
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Đường Hòa Bình, Cần Thơ 92000, Việt Nam

Chùa Munirensây tọa lạc tại số 36 đại lộ Hòa Bình, thành phố Cần Thơ được xây dựng vào năm 1948 do chức sắc, phật tử Phật giáo Nam tông Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp tạo dựng. Chánh điện được khởi công xây dựng năm 1964 gồm một trệt, một lầu, tháp nhọn, hoa văn, sắc màu rực rỡ theo lối kiến trúc Khmer do nghệ nhân người Khmer thực hiện
Năm 2010, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các ban ngành và sự đóng góp của phật tử, chánh điện chùa được khởi công xây dựng kiên cố gồm một trệt, hai lầu, tổng diện tích xây dựng 477 m2.





Đã cập nhật vào ngày 06/12/2019
4.8
dựa trên 5 đánh giá
5
80%
4
4
20%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar