Chùa Phật Tích

411 reviews
Viết review
Chùa Phật Tích có vị trí tọa lạc trên núi Lạn Kha thuộc địa phận xã Phật Tích, huyện Tiên Du. Đây là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời với kiến trúc mang đậm dấu ấn thời Lý. Chùa còn sở hữu một bức tượng Phật bằng đá tọa lạc trên tòa sen thời Lý lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Ngõ Chùa CaKhoai, Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

Chùa Phật Tích là một ngôi chùa nằm ở sườn phía Nam núi Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong chùa có tượng đức Phật bằng đá thời nhà Lý lớn nhất Việt Nam.

Theo tài liệu cổ thì chùa Phật Tích được khởi dựng vào năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 (1057) với nhiều tòa ngang dãy dọc. Chùa được xây dựng vào thời nhà Lý do Lý Thánh Tông xấy dựng nên. Phạm vi của chùa nằm trên một không gian rộng với với những công trình biểu tượng nằm rải rác xung quanh. Phần nhiều dấu tích ngày nay ta thấy ở nơi đây là tác phẩm của thế kỷ XVII.

Sau chùa có vườn tháp cổ gồm 32 ngọn tháp xây bằng đá. Đó là nơi cất giữ xá lị của những vị sư có công sức xây dựng chùa. Phần lớn các tháp còn rõ được tên và năm xây dựng. Trên một số văn bia vẫn còn đọc được thông tin về các thiền sư được an trong tháp.
Chùa Phật Tích có khởi nguyên gắn liền với trung tâm Phật giáo Luy Lâu cùng sự du nhập của Phật giáo Ấn Độ. Thời điểm chùa Phật tích ra đời đến nay vẫn còn mang nhiều tranh cãi, tuy nhiên cũng có bằng chứng chứng minh rằng, niên đại của ngôi chùa ngót nghét ngàn năm.





Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.62
dựa trên 411 đánh giá
5
76.64%
315
4
13.87%
57
3
6.33%
26
2
1.22%
5
1
1.95%
8
Hình ảnh
avatar
avatar
mapsong02 2019-06-27 16:24:22

Chùa đẹp
Chùa Phật Tích còn có tên là “Vạn Phúc Tự”, nằm ngay dưới chân núi Phật Tích (còn gọi là Lạn Kha, Non Tiên…) đoạn cuối của dãy núi Nguyệt Hằng thuộc thôn Phật Tích, huyện Tiên Du. Theo sách “Đại Việt Sử ký toàn thư và các di vật cổ tìm thay ở khu vực chùa thì Vạn Phúc Tự được xây dựng vào năm Đinh Dậu niên hiệu Long Thuỵ Thái Bình thứ IV đời vua Lý Thanh Tông (1057). Chùa tựa vào núi, quay về hướng tây nam, nhìn ra sông Đuống lấp lánh ánh bạc.

Trả lời