Bắc Kinh
mask
Đã đi
Sắp đi
127 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện đi lại ở Bắc Kinh

Những loại phương tiện đi lại ở Bắc Kinh để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các điểm tham quan, khách sạn, khu mua sắm,... đều là thông tin mà du khách thường tìm hiểu, nhất là những ai đi du lịch Bắc Kinh tự túc. Chính quyền thành phố cũng khuyến khích mọi người nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để giảm bớt tình trạng xe cộ lưu thông trên đường phố cũng như giảm thiểu sự ảnh hưởng đối với môi trường xung quanh.

Các phương tiện đi lại ở Bắc Kinh

Thủ đô Bắc Kinh vô cùng rộng lớn với những điểm tham quan ở khắp nơi. Vì thế du khách sẽ tuỳ xem mình muốn ghé thăm nơi nào để lựa chọn phương tiện cho hợp lý. Có một số phương tiện đi lại ở Bắc Kinh cũng khá phổ biến, được người địa phương lẫn du khách thường sử dụng, như là xe bus, tàu điện ngầm, xe lửa, taxi,...

Máy bay

Tại Bắc Kinh có 2 sân bay đó là Sân bay Quốc tế Thủ đô và Sân bay Nanyuan. Hầu hết các chuyến bay nội địa và quốc tế đều khởi hành từ sân bay Quốc tế Thủ đô. Đó cũng là sân bay đầu tiên và duy nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có trang trị 2 tháp điều khiển, 3 thiết bị bốc vác hàng và 3 đường băng. Hiện tại thì mỗi ngày ở Bắc Kinh có khoảng 1400 chuyến bay của hơn 90 hãng hàng không đang khai thác. Tuy nhiên máy bay chỉ là phương tiện nếu bạn đi từ Bắc Kinh đến những thành phố khác ở Trung Quốc để giúp tiết kiệm thời gian. Còn nếu du khách muốn đi tham quan vòng quanh Bắc Kinh thì chỉ sử dụng các phương tiện đường bộ hay đường sắt là chính.

Tàu điện ngầm

Bắc Kinh là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc có tàu điện ngầm. Cũng vì do sự ùn tắc giao thông ngày càng tăng nên có lẽ tàu điện ngầm là phương tiện đi lại ở Bắc Kinh tiết kiệm thời gian nhất. Tàu điện ngầm Bắc Kinh bắt đầu vận hành ngày 15/1/1971, là hệ thống đường sắt đô thị lâu đời nhất ở Trung Quốc đại lục và Đông Á. Trước khi các chuyến tàu tốc độ cao được đưa vào hoạt động năm 2002 thì tàu điện ngầm Bắc Kinh chỉ có hai tuyến. Sẽ có hệ thống bán vé tự động hiển thị tuyến tàu, số lượng vé, giá tiền và phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc quét ví điện tử. Giá vé sẽ dao động tầm 3 CNY - 10 CNY/lượt tuỳ theo quãng đường đi (~ 11.000 VND - 35.000 VND)

Tàu lửa

Bắc Kinh là trung tâm mạng lưới đường sắt Trung Quốc, có hầu hết các tuyến tàu lửa đến những thành phố khác như Thượng Hải, Quảng Châu, Hồng Kông, Cáp Nhĩ Tân,...Ngoài ra thì tại những nhà ga này cũng có một số tuyến đường ngắn giúp du khách đến tham quan những điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh. Các ga đường sắt chính của Bắc Kinh đó là ga Bắc Kinh mở cửa từ năm 1959, ga Bắc Kinh Tây mở cửa từ năm 1996 và ga Bắc Kinh Nam được xây dựng lại thành một ga đường sắt cao tốc vào năm 2008.

Xe bus

Hệ thống xe bus ở Bắc Kinh rất đông đúc với hơn 28.000 chiếc xe bus, trong đó xe bus điện chiếm hơn 20.000 chiếc và vận hành trên gần 1.200 tuyến đường nội ngoại thành. So với tàu điện ngầm thì xe bus còn ghé được một số khu vực tại vùng ngoại ô xa xôi. Vì thế khách du lịch cũng thường lựa chọn xe bus làm phương tiện đi lại ở Bắc Kinh cho thuận tiện. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu lượng khách ngày một tăng cao thì chính quyền địa phương đã xây dựng thêm các tuyến đường dành riêng để xe bus lưu thông. Điều này sẽ giúp du khách đến những điểm tham quan ở Bắc Kinh nhanh chóng, tiện lợi và thoải mái hơn.

Xe taxi

Đây có lẽ là phương tiện giao thông linh hoạt nhất để du khách di chuyển khi du lịch Bắc Kinh. Du khách sẽ nhìn thấy rất nhiều chiếc taxi chạy trên đường phố với màu sắc thường thấy là nâu vàng, ngoài ra cũng có những màu khác như màu xanh lá cây, màu trắng, màu nâu, màu tím, màu xanh biển,...Những chiếc taxi có đồng hồ tính km ở Bắc Kinh sẽ bắt đầu từ 13 CNY (~ 45.000 VND) cho 3 km đầu tiên và thêm 2,3 CNY (~ 8.000 VND) cho quãng đường 1km tiếp theo. Bên cạnh đó, du khách cũng lưu ý là nếu bạn đi taxi vào khung giờ từ 23g00 - 05g00 thì sẽ có phụ thu 20% giá tiền.

Xe đạp công cộng

Du khách có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân địa phương đạp xe trên các đường phố Bắc Kinh. Đa số những tuyến đường chính đều có làn đường riêng dành cho xe đạp nên cũng an toàn. Địa hình ở Bắc Kinh cũng tương đối bằng phẳng nên việc đạp xe khá thuận tiện, nhất là hiện nay xe đạp điện cũng phát triển rất mạnh mẽ. Ở Bắc Kinh có rất nhiều app thuê xe đạp mà khách du lịch có thể sử dụng. Tại những trạm tàu điện ngầm, trạm xe bus,... sẽ có các khu vực cho thuê xe đạp điện. Ở Bắc Kinh có 3 app thuê xe đạp đó là: ofo, Mobike và bluegogo. Muốn sử dụng được xe đạp công cộng chỉ cần dùng Alipay, Wechat hoặc một vài ứng dụng khác để quét mã QR trên thân xe mở khóa là được. Chi phí của mỗi lượt sử dụng xe đạp công cộng chỉ 3 CNY (~ 11.000 VND). Tuy nhiên, khi sử dụng xe đạp công cộng ở Bắc Kinh thì nhớ phải trả xe đúng nơi quy định. Bởi vì nếu đỗ xe sai nơi quy định thì du khách sẽ bị phạt tiền.

Xe kéo

Đây là một phương tiện đi lại lúc xưa của người Bắc Kinh. Hiện nay thì xe kéo chỉ phổ biến tại những khu vực tham quan, chủ yếu để du khách nước ngoài trải nghiệm. Nếu bạn đã từng nhìn thấy hình ảnh chiếc xe kéo này trong các bộ phim Trung Quốc và muốn thử thì có thể ngồi một vòng xe kéo tham quan những con phố, ngõ hẻm ở Bắc Kinh. Đó cũng là dịp để khám phá văn hoá địa phương khá thú vị. Lưu ý là bạn nhớ hỏi trước giá cả rõ ràng để tránh gặp tình trạng lừa gạt.

Một số lưu ý khi tham gia giao thông ở Bắc Kinh

  • Nên hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm ở Bắc Kinh vì rất đông đúc, có thể ảnh hưởng thời gian chuyến đi của bạn.
  • Có thể tải app Baidu Map hoặc Google Map để tìm kiếm đường đi cũng như xem gợi ý phương tiện đi lại ở Bắc Kinh nào là phù hợp.
  • Sử dụng Metro Beijing Subway để xem được bản đồ chính thức các trạm tàu điện ngầm, tuyến đường đi và thông tin tại các trạm. Để phục vụ tốt hơn cho khách du lịch, ứng dụng này còn có tiếng Trung lẫn  tiếng Anh nên tuy không biết tiếng Trung vẫn dùng được.
  • Có thể dùng Didi Chuxing - là một ứng dụng giống như Grab phiên bản Trung, liên kết với tài khoản Wechat để bạn có thể gọi xe. Tuy nhiên những ai biết tiếng Trung và có dùng wechat thì mới nên sử dụng app này.
  • Như bạn đã biết thì hầu hết các dịch vụ mà người Trung Quốc sử dụng hằng ngày như thanh toán vé tàu, vé xe, đi taxi, mua sắm hàng hóa hay ăn uống tại nhà hàng đều chủ yếu sử dụng hình thức thanh toán điện tử. Người Trung Quốc ở các thành phố lớn như Bắc Kinh,Thượng Hải,... rất ít sử dụng tiền mặt. Do vậy khi sử dụng các phương tiện giao thông ở Bắc Kinh du khách nên quan sát trước xem nơi bán vé sử dụng hình thức thanh toán nào.