Bắc Kinh
mask
Đã đi
Sắp đi
127 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Đi du lịch Bắc Kinh khi nào (tháng nào, mùa nào)?

Là thủ đô của Trung Quốc với hơn 3000 năm lịch sử, Bắc Kinh luôn là nơi mà rất nhiều khách du lịch muốn ghé thăm để chiêm ngưỡng tận mắt các công trình kiến trúc hoành tráng như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành,... Vậy thì nên đi Bắc Kinh khi nào, vào thời điểm nào sẽ hợp lý nhất?

Khí hậu và thời tiết ở Bắc Kinh

Thời tiết ở Bắc Kinh mang khí hậu lục địa ẩm chịu ảnh hưởng của gió mùa nên sẽ khá khô hạn, có đặc trưng là mùa Hè nóng và ẩm do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Á còn mùa Đông thường rất lạnh, lộng gió và khô do ảnh hưởng của áp cao Siberia. Vào mùa Xuân thì Bắc Kinh có thể gặp phải các cơn bão cát thổi đến từ sa mạc Gobi băng qua thảo nguyên Mông Cổ, kèm theo đó là nhiệt độ ấm lên nhanh chóng nhưng khô. Mùa Thu cũng tương tự như mùa Xuân, lúc này Bắc Kinh sẽ có một lượng mưa nhỏ, không khí se lạnh.

Du lịch Bắc Kinh nên đi mùa nào?

Nhìn chung thì khí hậu ở Bắc Kinh cũng được chia thành 4 mùa rõ rệt với các đặc điểm như sau: mùa Xuân ngắn và nhiều gió, mùa Hè dài với thời tiết nắng nóng, mùa Thu thì dễ chịu, mát mẻ còn mùa Đông thì lạnh kéo dài. Vào khoảng thời gian tháng 7 – tháng 8 thì nhiệt độ ở Bắc Kinh có thể lên đến 40°C. Nhưng ngược lại trong tháng 1 thì nền nhiệt có thể hạ xuống còn -20°C. Do đó tháng 9 - tháng 10 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Bắc Kinh vì khí hậu mát mẻ, dễ chịu và khung cảnh lại trong lành. Tuy nhiên điều đó không hẳn là bạn không thể đi du lịch vào những mùa khác trong năm. Để biết được nên đi Bắc Kinh khi nào thì có thể tìm hiểu chi tiết từng mùa trong năm để có những chuẩn bị phù hợp cho chuyến đi của mình hơn.

Mùa Xuân (đầu tháng 4 - cuối tháng 5)

Mùa Xuân ở Bắc Kinh có kiểu khí hậu khô ấm và nhiều mây. Đây là thời điểm cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc nên bầu không khí sẽ trong lành cũng như diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội ngắm hoa. Khi đi Bắc Kinh vào thời gian này, du khách nên mang theo các loại trang phục như áo dài tay, áo thun, áo khoác mỏng hay áo len mỏng vì nhiệt độ thường thay đổi đột ngột giữa ngày và đêm, ban ngày thì nhiệt độ cao còn ban đêm nhiệt độ lại hạ xuống khá thấp.

Mùa Hè (đầu tháng 6 - giữa tháng 9)

Đây là thời điểm nắng nóng nhất ở Bắc Kinh và thường xuyên xảy ra mưa. Vì thế du khách nhớ đem theo áo mưa, dù khi đi du lịch vào những tháng này. Tuy là thời tiết không thuận lợi lắm nhưng khách du lịch ghé thăm Bắc Kinh vào mùa hè cũng đông đúc vì đó là thời gian nghỉ hè, rảnh rỗi của nhiều khách với cũng là dịp diễn ra nhiều lễ hội truyền thống của người địa phương. Bạn nhớ chuẩn bị các trang phục chống nắng, đeo kính râm, đội mũ và nhớ đừng quên kem chống nắng để bảo vệ làn da.

Mùa Thu (cuối tháng 9 - cuối tháng 10)

Là thời điểm mà nhiều khách du lịch đều lựa chọn dành cho thắc mắc nên đi Bắc Kinh khi nào. Tuy là mùa Thu ở Bắc Kinh có thời gian ngắn hơn nhiều nơi khác nhưng thời tiết vô cùng đẹp, trời nắng nhẹ, nhiệt độ trung bình không quá cao, không khí dễ chịu. Nhưng bắt đầu từ tháng 10 trở đi thì nhiệt độ sẽ giảm rất nhanh. Trang phục thì du khách có thể thoải mái lựa chọn những bộ quần áo yêu thích, có thể đem theo áo khoác mỏng để giữ ấm nếu đi dạo đường phố Bắc Kinh vào những buổi tối.

Mùa Đông (đầu tháng 11 - cuối tháng 3)

Bắc Kinh có một mùa Đông lạnh lẽo kéo dài từ đầu tháng 11 cho đến tận tháng 3 năm sau. Tuy là trời vẫn có nắng nhưng khí hậu lại rất lạnh. Nhiệt độ trung bình vào những tháng này có thể giảm mạnh xuống dưới 0°C. Bù lại thì do là mùa thấp điểm du lịch nên các dịch vụ cũng rẻ hơn nhiều, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí và thích không khí lạnh mùa Đông thì có thể lựa chọn thời điểm này. Nhớ là phải chuẩn bị đầy đủ trang phục giữ ấm nhé vì thời tiết rất là khắc nghiệt.

Du lịch Bắc Kinh nên đi tháng nào?

Không chỉ là mỗi mùa mà từng tháng trong năm cũng có những đặc điểm riêng, các hoạt động nổi bật riêng. Vì thế du khách có thể cùng tìm hiểu thời tiết các tháng ở Bắc Kinh cụ thể như thế nào, có hoạt động nào thú vị để xem xét thời gian hợp lý cho chuyến du lịch Bắc Kinh của mình.

Tháng 1

Là thời gian bắt đầu một năm mới, Bắc Kinh những ngày tháng 1 vẫn đang chìm ngập trong cái lạnh giá mùa Đông. Đây cũng là thời điểm tốt nhất trong năm để tham gia các môn thể thao mùa đông tại lễ hội tuyết Sân vận động tổ chim hoặc tham gia trượt băng trên hồ Houhai - là một trong những hoạt động lâu đời nhất của người dân Bắc Kinh

  • Nhiệt độ trung bình: -3,1°C

Tháng 2

Tháng 2 ở Bắc Kinh sẽ có ngày Tết Nguyên Đán - là một trong những ngày lễ quan trọng của người dân Trung Quốc. Du khách sẽ thấy trên đường phố, các kiến trúc, đền chùa đều được trang trí bằng những lồng đèn, câu đối,... rất rực rỡ với sắc đỏ. Bên cạnh đó thì các hội chợ đền cũng được tổ chức trong thời gian này với rất nhiều các hoạt động vui chơi giải trí ẩm thực đặc sắc.

  • Nhiệt độ trung bình: -0,2°C

Tháng 3

Tháng 3 vẫn đang là mùa Đông ở Bắc Kinh nên thời tiết vẫn khá lạnh. Du khách cũng nên chuẩn bị trang phục quần áo ấm, áo len, khăn choàng,... nếu đi du lịch trong dịp ngày. Tháng 3 cũng có sự kiện Tuần lễ thời trang Bắc Kinh - là chương trình giới thiệu các bộ sưu tập thời trang mới nhất Trung Quốc cùng sự kiện Two Sessions - là sự kiện chính trị quan trọng nhất của nước này. 

  • Nhiệt độ trung bình: 6,7°C

Tháng 4 

Nhiệt độ và thời tiết vào tháng 4 trở nên mát mẻ, ấm áp hơn vì đã bắt đầu bước vào mùa Xuân. Đây cũng là lúc diễn ra hàng loạt lễ hội hoa tại các công viên của Bắc Kinh bao gồm: Lễ hội hoa anh đào tại công viên Yuyuantan, Lễ hội văn hóa hoa Tulip Bắc Kinh tại cảng hoa tươi Shunyi, Lễ hội âm nhạc hoa đào quốc tế Bắc Kinh,… Những du khách nào thích ngắm hoa thì du lịch Bắc Kinh vào tháng 4 là quá phù hợp.

  • Nhiệt độ trung bình: 14.8°C

Tháng 5

Vào tháng 5 thì nhiệt độ ở Bắc Kinh đã bắt đầu tăng cao hơn, nên du khách nhớ đem theo áo khoác, kính râm, nón và kem chống nắng khi đi tham quan ngoài trời. Đặc biệt là trong tháng 5 có diễn ra cuộc thi chạy bộ Great Wall Marathon tại Vạn Lý Trường Thành thu hút hàng nghìn người tham gia mỗi năm.

  • Nhiệt độ trung bình: 20,8°C

Tháng 6

Bước vào mùa Hè nên những ngày tháng 6 bắt đầu nóng dần và oi bức hơn. Tại Bắc Kinh có diễn ra lễ hội thuyền Rồng được tổ chức tại công viên Olympic hoặc hồ Houhai. Đây được coi là cuộc thi đua thuyền Rồng có quy mô khá lớn thu hút rất nhiều đội chuyên nghiệp tham gia. Bên cạnh đó, du khách sẽ được thưởng thức món bánh truyền thống zongzi (bánh bao gạo) và một số loại bánh cổ truyền khác trong ngày lễ diệt sâu bọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người Trung Quốc.

  • Nhiệt độ trung bình: 24,9°C

Tháng 7

Là tháng có khí hậu nóng nhất năm nên du khách nhớ bổ sung nước đầy đủ, tránh tình trạng cơ thể bị thiếu nước nếu bạn hoạt động quá nhiều khi đi tham quan ở Bắc Kinh. Đa số mọi người sẽ ghé thăm các khu vực bãi biển, các công viên hay những khu núi cao để xua bớt sự oi bức. Trong tháng 7 này còn diễn ra lễ hội Qixi - được coi là ngày Lễ tình nhân của Trung Quốc theo truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ.

  • Nhiệt độ trung bình: 26,7°C

Tháng 8

Tuy là vẫn còn trong mùa Hè nhưng nhiệt độ ở Bắc Kinh những ngày tháng 8 cũng dễ chịu hơn, không còn quá oi hay nóng bức như tháng 7. Du khách có thể chuẩn bị các bộ trang phục thoải mái, mỏng nhẹ và thấm hút mồ hôi. Những điểm tham quan phổ biến ở Bắc Kinh như Tử Cấm Thành, Di Hoà Viên, Vạn Lý Trường Thành,... vào tháng 8 cũng đông đúc khách du lịch ghé thăm.

  • Nhiệt độ trung bình: 25,5°C

Tháng 9

Đây là khi thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn với độ ẩm không khí giảm xuống đáng kể. Một số nơi ở Bắc Kinh cũng sẽ thấy lá cây chuyển dần sang màu vàng, đặc biệt là ở công viên Ditan và đại lộ Gingko. Tháng 9 cũng diễn ra lễ hội Tết trung thu - là lễ hội truyền thống được người địa phương mong chờ vì sẽ về đoàn tụ gia đình, ăn bánh ngắm trăng và xem các chương trình diễu hành, biểu diễn múa lân hoặc múa rồng khắp đường phố.

  • Nhiệt độ trung bình: 20,7°C

Tháng 10

Tháng 10 là thời điểm lý tưởng để du lịch Bắc Kinh vì tiết trời mát mẻ và vô cùng dễ chịu. Khắp nơi ở Bắc Kinh đều được phủ khắp màu vàng, màu đỏ của rừng cây thay lá. Du khách nên ghé Vạn Lý Trường Thành khu vực tại Mutianyu để chiêm ngưỡng rừng lá đỏ bao phủ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn gặp cảnh đông đúc thì hãy tránh tuần lễ đầu tiên của tháng 10 vì là tuần lễ kỷ niệm ngày quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nên người địa phương đi chơi rất đông.

  • Nhiệt độ trung bình: 13,7°C

Tháng 11

Tháng 11 rơi vào mùa thấp điểm của du lịch ở Bắc Kinh nên du khách sẽ thấy giá cả dịch vụ rẻ hơn. Tuy nhiên chính quyền địa phương cũng có khuyến cáo về mức độ ô nhiễm không khí trong thời gian này. Bầu trời trở nên xám xịt hơn và nhiệt độ xuống thấp. Vì thế du khách cũng nên cân nhắc khi có ý định ghé thăm Bắc Kinh trong tháng 11.

  • Nhiệt độ trung bình: 4,9°C

Tháng 12

Là một trong những tháng lạnh và khô nhất trong năm của Bắc Kinh và cũng có khá nhiều các lễ hội lớn diễn ra trong thời gian này. Nhất là vào lễ Giáng sinh và lễ giao thừa sẽ có hàng loạt các cửa hàng tổ chức các chương trình giảm giá cuối năm dành cho các tín đồ mua sắm. Khắp nơi trên đường phố được trang trí rực rỡ với cây thông, ông già noel,... cùng sự kiện đếm ngược đêm giao thừa tại nhiều địa điểm ở Bắc Kinh. 

  • Nhiệt độ trung bình: -1,1°C

Những sự kiện lễ hội nổi bật ở Bắc Kinh

Nổi tiếng là quốc gia có nền văn hoá truyền thống lâu đời cũng như có ảnh hưởng lớn đến những quốc gia khác nên các lễ hội của người Trung Quốc luôn là hoạt động thu hút đông đảo khách du lịch. Và thời gian diễn ra các lễ hội này cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ nên đi Bắc Kinh khi nào của nhiều du khách. Sau đây là một số lễ hội phổ biến ở Bắc Kinh, đó là:

  • Tết Nguyên Đán: cũng giống như các quốc gia sử dụng lịch âm, ngày Tết Nguyên Đán tại Bắc Kinh thường diễn ra vào dịp đầu năm mới theo âm lịch (tức là khoảng vào giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 hằng năm). Đây được coi là dịp lễ lớn nhất trong năm với thời gian nghỉ dài và thường xuyên có nhiều lễ hội nhỏ được tổ chức, phản ánh về đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Ngoài các chương trình bắn pháo hoa và biểu diễn văn nghệ chào năm mới thì du khách sẽ trải nghiệm rất nhiều lễ hội, đặc biệt là hội chợ đền được tổ chức ở khắp các quận của Bắc Kinh.
  • Tết Trung Thu: ngày lễ này ở Bắc Kinh được tổ chức vào giữa tháng 8 âm lịch. Cũng như nhiều quốc gia khác thì Tết trung thu chính là lễ hội ăn mừng một vụ mùa màng kết thúc và cũng là thời gian đoàn tụ với các thành viên gia đình. Đường phố Bắc Kinh sẽ mang màu sắc rực rỡ của những chiếc đèn lồng hoà cùng bầu không khí náo nhiệt của những buổi biểu diễn múa lân chuyên nghiệp.
  • Triển lãm hoa cúc: là ngày lễ được tổ chức tại Bắc Kinh vào mỗi dịp thu về. Hoa cúc được xem là một trong bốn loài hoa truyền thống của Trung Quốc và có một lịch sử lâu đời tại quốc gia này. Khách du lịch sẽ có cơ hội tận hưởng bầu không khí dễ chịu của mùa thu và ngắm nhìn những bông hoa cúc đầy màu sắc được trưng bày ở hầu hết các công viên trên toàn Bắc Kinh. Những khu vực tổ chức triển lãm hoa cúc nổi tiếng nhất Bắc Kinh đó là công viên Bắc Hải và cảng hoa quốc tế. 
  • Liên hoan nghệ thuật 798: là sự kiện được tổ chức hàng năm tại Bắc Kinh vào tháng 9. Buổi triển lãm này sẽ diễn ra tại Khu nghệ thuật 798 - là một trung tâm chính của Trung Quốc về nghệ thuật đương đại với các phòng trưng bày nghệ thuật, các phòng triển lãm, xưởng thiết kế, studio nghệ sĩ và các cửa hàng thời trang,... Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng vô số tác phẩm thể hiện các nét đặc sắc của nghệ thuật Trung Quốc.
  • Lễ Quốc Khánh: đây là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, được kỷ niệm hàng năm vào ngày 1 tháng 10. Người dân địa phương sẽ được nghỉ trong thời gian khoảng 1 tuần nên còn được gọi là Tuần Lễ Vàng. Du khách sẽ thấy có nhiều hoạt động diễn ra ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Tuy nhiên bạn cũng lưu ý là sẽ có một số điểm tham quan ở Bắc Kinh đóng cửa trong những ngày này nên nhớ tìm hiểu thông tin trước khi ghé thăm.

Ngoài ra cũng còn rất nhiều lễ hội và sự kiện diễn ra tại Bắc Kinh quanh năm để du khách khám phá như là hội chợ Longtan, lễ hội quốc tế Triều Dương, Lễ hội băng và tuyết ở Hẻm núi Long Khánh,...

Vậy nên đi du lịch Bắc Kinh khi nào?

Vậy thì theo bạn nên đi Bắc Kinh khi nào là hợp lý. Vì những địa danh du lịch, các công trình kiến trúc hay những danh thắng nổi tiếng ở Bắc Kinh đều có thể ghé thăm vào bất cứ thời gian nào trong năm. Tất nhiên thì đi vào những tháng mùa Xuân hay Thu thì trời mát mẻ, dễ chịu hơn. Còn đi vào mùa Hè thì khá oi bức, nóng nực nhưng bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị của người dân địa phương qua các buổi lễ hội truyền thống. Mùa Đông ở Bắc Kinh thì rất lạnh, có tuyết rơi nhiều nên du khách nhớ hạn chế đi vào những tháng này, đặc biệt là những bạn không quen nhiệt độ lạnh. 

Du khách có thể khám phá Bắc Kinh vào thời điểm nào trong năm cũng được, tuỳ thuộc vào lịch trình rảnh rỗi của bạn cũng như sở thích hay mục đích của chuyến đi. Những ai thích ngắm cảnh, ngắm hoa thì đi vào mùa Xuân và mùa Thu là đúng bài để ngắm hoa anh đào, hoa cúc,... hoặc là cảnh lá vàng rơi. Du khách nào muốn tận mắt chiêm ngưỡng hình ảnh tuyết rơi trắng xóa, bầu không khí giá lạnh hay là tham gia các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, trượt băng,... thì mùa Đông sẽ là thời điểm lý tưởng.