Bắc Kinh
mask
Đã đi
Sắp đi
127 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện di chuyển đi đến Bắc Kinh

Bắc Kinh luôn là một trong những nơi thu hút lượng khách du lịch đông đúc với những công trình có niên đại lâu đời cùng sự nhộn nhịp của thủ đô quốc gia rộng lớn nhất nhì thế giới. Bên cạnh đó thì thưởng thức nền ẩm thực Trung Hoa phong phú cũng là yếu tố mà nhiều du khách đều muốn ghé thăm Bắc Kinh. Để chuẩn bị cho chuyến du lịch được thuận lợi thì một trong những điều đầu tiên mà du khách cần biết đó là đi bằng gì, đường bộ hay đường hàng không. Nếu bạn chưa biết thì hãy cùng nhau tham khảo những phương tiện từ Việt Nam đi Bắc Kinh (Trung Quốc) dưới đây.

Phương tiện di chuyển từ Việt Nam đi đến Bắc Kinh

Vì là quốc gia có đường biên giới giáp với Việt Nam nên có nhiều cách để du khách Việt đến với các thành phố ở Trung Quốc. Vì thế phương tiện từ Việt Nam đi Bắc Kinh cũng có nhiều sự lựa chọn, từ đường hàng không, đường bộ đến đường sắt. 

Đường hàng không

Với những chuyến đi nước ngoài thì máy bay luôn là phương tiện nhanh chóng và tiện lợi nhất dành cho du khách. Hiện tại thì khá ít các chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi Bắc Kinh. Vì thế nếu chọn máy bay là phương tiện từ Việt Nam đi Bắc Kinh thì đa số là các chuyến bay nối tuyến, dừng 1 - 2 lần. Ví dụ như từ TP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội mà bay Bắc Kinh thì khoảng 10 tiếng và có dừng tại Thẩm Quyến, sau đó mới nối chuyến bay đến Bắc Kinh. Giá vé sẽ tầm 4.800.000 VND/lượt vé. Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn bay nối chuyến tại Thành Đô, Thượng Hải,...

Từ Hà Nội - Bắc Kinh: có rất ít chuyến bay thẳng mà tần suất lại không đều. Trung bình thì một tháng chỉ có khai thác vài chuyến, có thể sau này tình hình ổn định thì sẽ có nhiều chuyến bay thẳng hơn giống như lúc trước.

  • Các hãng hàng không: Vietnam Airlines
  • Nơi đi: sân bay Quốc tế Nội Bài - HAN
  • Nơi đến: sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh - PEK
  • Thời gian bay thẳng: tầm 3 tiếng 45 phút
  • Giờ bay từ HAN - PEK: 10:30
  • Giờ bay từ PEK - HAN: 15:45

Đường sắt

Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia có tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam. Vì thế ngoài máy bay du khách Việt vẫn có thể chọn tàu hoả làm phương tiện từ Việt Nam đi Bắc Kinh. Nhưng các chuyến tàu này chỉ xuất phát tại thủ đô Hà Nội nên những bạn ở các tỉnh thành khác có thể ra Hà Nội trước ngày đi 1 ngày cho tiện. Có tàu tuyến Hà Nội – Bắc Kinh Tây có dừng đón - trả khách tại các ga như: Đồng Đăng, Bắc Giang, Gia Lâm (ở phía Việt Nam) và Bằng Tường, Sùng Tả, Nam Ninh, Quế Lâm Bắc, Hoàng Dương, Trường Sa, Trịnh Châu, Bắc Kinh Tây (ở phía Trung Quốc).

  • Tuyến tàu Hà Nội (ga Gia Lâm) – Bắc Kinh Tây có tần suất 02 chuyến/một tuần, mang số hiệu Z6/T8702/MR1. Xuất phát từ ga Gia Lâm vào thứ 3,6 hàng tuần. Đến ga Bắc Kinh Tây vào thứ 5, Chủ nhật hàng tuần. Tàu xuất phát tại ga Gia Lâm lúc 21h20 (giờ Hà Nội) và đến ga Nam Ninh lúc 10h06, đến Bắc Kinh Tây lúc 9h48 (giờ Bắc Kinh).
  • Tuyến tàu ngược lại đoàn tàu xuất phát từ Bắc Kinh Tây vào các thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần, mang số hiệu Z5/T8701/MR2, đến Hà Nội (ga Gia Lâm) vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần.

Đường bộ

Thật ra thì cũng có những tuyến xe khách đi từ bến xe ở Hà Nội đi Bắc Kinh. Tuy nhiên không nói đến thời gian đi lâu mà còn phải di chuyển xe nhiều lần. Nếu bạn không biết tiếng Trung, chưa có kinh nghiệm đi nhiều thì đừng chọn phương tiện này vì cũng không phù hợp dành cho khách du lịch. Tối ưu nhất thì du khách Việt vẫn nên chọn giữa máy bay hoặc tàu lửa làm phương tiện từ Việt Nam đi Bắc Kinh là hợp lý, đảm bảo.

Phương tiện từ sân bay về trung tâm Bắc Kinh

Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh (Beijing Capital International Airport, kí hiệu: PEK ) là sân bay quốc tế lớn 2 của đất nước Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Nếu như phương tiện từ Việt Nam đi Bắc Kinh của du khách là máy bay thì đây sẽ là điểm đáp đầu tiên của bạn khi ghé thăm thủ đô Bắc Kinh. Với công suất phục vụ trung bình khoảng hơn 85 triệu lượt khách, sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh cũng nằm trong Top 3 những sân bay bận rộn nhất thế giới. Tổng cộng sân bay có 3 nhà ga, gồm Terminal 1, Terminal 2 và Terminal 3. Những cách di chuyển giữa các nhà ga ở sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh là:

  • Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 thì nằm gần nhau và được nối liền với nhau bằng 1 lối đi bộ công cộng. Thời gian di chuyển giữa 2 nhà ga này sẽ  mất tầm 10 phút - 15 phút. 
  • Nhà ga số 3 được xây dựng sau này, có vị trí nằm cách 2 nhà ga còn lại khoảng 5km và hành khách không thể tự đi bộ đến nhà ga này. Vì thế bạn có thể sử dụng xe đưa đón liên nhà ga chạy giữa các nhà ga, hoạt động từ 06g00 - 23g00 với tần suất tầm 10 phút sẽ có 1 chuyến và hoạt động 23g00 - 06g00 với tần suất 15 phút là có 1 chuyến xe.

Khoảng cách từ sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh về trung tâm thành phố là khoảng 30km. Vì thế thời gian để du khách di chuyển sẽ mất tầm 40 phút - 50 phút với nhiều phương tiện công cộng như:

  • Xe bus: từ sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh về trung tâm sẽ có nhiều tuyến xe bus khác nhau như tuyến số 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Mức giá cũng dao động khoảng 4 CNY - 6 CNY (~ 14.000 VND - 21.000 VND)/chặng tùy theo địa điểm mà bạn muốn tới. Du khách có thể mua vé xe bus ở khu vực bên ngoài cổng 1 - 3 ở tầng 1 của nhà ga số 2 hoặc cổng số 1 ở tầng 1 của nhà ga số 3.
  • Tàu điện ngầm: có tuyến tàu điện ngầm Airport Express Line kết nối giữa nhà ga số 2 và số 3 của sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh tới trung tâm thành phố. Trạm dừng là ở Sanyuanqiao và Dongzhimen, thời gian di chuyển khoảng 20 phút và có giá vé là 25 CNY/lượt (~ 85.000 VND)
  • Taxi: hành khách có thể đón xe taxi tại nhà ga số 1 bên ngoài cổng 1, tầng 1, nhà ga số 2 ở bên ngoài cổng 5 - 9 của tầng 1 và nhà ga số 3. Giá cước taxi ở Bắc Kinh cũng tính theo đồng hồ km, giá là 13 CNY/cho 3km đầu tiên (~ 45.000 VND), còn tính từ km thứ 4 là 2,3 CNY/km (~ 8.000 VND)
  • Thuê xe đón tiễn: những ai hành lý nhiều, đi nhóm đông người thì có thể chọn phương án thuê xe đón tiễn. Cách này thì tiện lợi là bạn đỡ mất công di chuyển nhiều, xe đưa thẳng đến ngay khách sạn ở Bắc Kinh và biết trước được giá tiền cần thanh toán là bao nhiêu.

Một số lưu ý cần biết

  • Phương tiện từ Việt Nam đi Bắc Kinh có cả đường hàng không lẫn đường sắt để du khách lựa chọn. Tuy nhiên mỗi phương tiện đều có ưu nhược điểm riêng. 
  • Như đi máy bay thì nhanh hơn nhưng giá vé lại cao, tần suất chuyến bay thẳng không có nhiều. Còn đi tàu lửa giá rẻ hơn, tuần nào cũng có tuyến chạy nhưng thời gian sẽ rất lâu.
  • Máy bay không có lịch bay cố định hàng tuần như tàu lửa nên bạn nhớ kiểm tra lịch trình chuyến bay rõ ràng để có kế hoạch cho chuyến du lịch Bắc Kinh được thuận lợi hơn.
  • Du khách có thể kết hợp bay đến một thành phố nào ở Trung Quốc như Thành Đô, Thượng Hải,.., sau đó đi tàu lửa đến Bắc Kinh hoặc ngược lại là đi tàu lửa đến Nam Kinh (Trung Quốc) trước và bay đến Bắc Kinh.
  • Phương án kết hợp 2 loại phương tiện này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian.
  • Chọn máy bay hay tàu lửa thì bạn cũng nhớ đặt vé sớm để đảm bảo còn chỗ ngồi ưng ý, nhất là tàu lửa có rất nhiều loại vé như vé giường nằm, vé ghế điều hoà,...

 

Mong rằng những thông tin về các phương tiện từ Việt Nam đi Bắc Kinh (Trung Quốc) trong bài viết trên sẽ hữu ích dành cho bạn. Du khách có thể tham khảo để lựa chọn được phương án tối ưu, hợp lý nhất cho chuyến du lịch Bắc Kinh của mình. Hy vọng là bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn khi ghé thăm thủ đô Bắc Kinh của đất nước Trung Hoa rộng lớn với bề dày hàng ngàn năm lịch sử.