Boracay
mask
Đã đi
Sắp đi
48 Gody-er đã đến

Boracay

Boracay là một hòn đảo nhỏ dài 7 km, với diện tích xấp xỉ hơn 10 km2, thuộc tỉnh Aklan, nằm cách thủ đô Manila của Philippines hơn 300 km về phía nam. Boracay liên tục đứng đầu trong top 10 những bãi biển đẹp nhất châu Á và thứ hai trong top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do du khách bình chọn trên trang Tripadvisor. Bãi biển White Beach là minh chứng hùng hồn nhất.

Là một trong những quốc gia có nhiều biển đảo nhất nhì Đông Nam Á nên khi nhắc đến Philippines thì du khách đều nghĩ ngay đến những chuyến đi nghỉ dưỡng tại các hòn đảo xinh đẹp. Trong số đó thì nổi tiếng nhất chính là Boracay - được mệnh danh là hòn đảo thiên đường của đất nước này. Không chỉ là những bờ cát trắng hay mặt nước biển trong xanh mà du lịch Boracay còn có khá nhiều địa điểm tham quan cùng các hoạt động ngoài trời hấp dẫn. Dù là bạn muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn, ngắm cảnh hay là nơi náo nhiệt để giải tỏa stress thì Boracay đều đáp ứng hết tất cả.

Giới thiệu về Boracay

Boracay là một hòn đảo nghỉ dưỡng thuộc vùng Tây Visayas của đất nước Philippines, nằm cách bờ biển phía Tây Bắc của Panay tầm 0,8km. Nhờ có những bãi biển cát trắng tuyệt vời cùng không gian biển đảo yên bình mà Boracay còn nổi tiếng với du khách là một địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng. Đảo Boracay của Philippines từng được tạp chí du lịch quốc tế Travel + Leisure trao tặng danh hiệu là Hòn đảo đẹp nhất thế giới năm 2012, đứng đầu trong list “Những hòn đảo đẹp nhất thế giới” do tạp chí quốc tế Condé Nast Traveler công bố năm 2014 và đứng vị trí thứ 2 trong danh sách Top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do du khách bình chọn trên trang Tripadvisor.

Vì sao có tên gọi là Boracay?

Có khá nhiều cách giải thích về lý do của tên gọi Boracay này. Theo người Ati bản địa sinh sống tại đây thì từ “bora” nghĩa là “bong bóng” và “bocay” nghĩa là “màu trắng”. Còn có một cách giải thích khác là cái tên này cũng bắt nguồn bởi một từ địa phương “borac” nghĩa là “bông trắng”. Tất cả những tên gọi được đặt này đều là ám chỉ màu sắc cũng như kết cấu của những bãi cát trắng mịn ở Boracay, một hình ảnh đặc trưng mà ai cũng nhớ đến khi nhắc về hòn đảo này. Tuy nhiên vẫn có thêm một phiên bản khác được lý giải theo tiếng Tây Ban Nha cho rằng cái tên này bắt nguồn từ "sagay" nghĩa là “vỏ” và "boray" nghĩa là “hạt giống”.

Thông tin cần biết về Boracay

  • Tên gọi: Boracay
  • Quốc gia: Philippines
  • Diện tích: 10,32 km2
  • Dân số: 37,802 người 
  • Ngôn ngữ: tiếng Filipino, tiếng Anh, tiếng Inati,...
  • Tôn giáo: Kito giáo 
  • Múi giờ: UTC+8
  • Mã điện thoại: +63 36
  • Tiền tệ: đồng Peso (kí hiệu: PHP)

Du lịch Boracay có gì hay? có gì đẹp?

Cái tên Boracay có lẽ đã quá quen thuộc với những du khách yêu thích biển đảo bởi hòn đảo này đã đạt được rất nhiều giải thưởng do các tạp chí lớn bình chọn cũng như nhiều du khách trên thế giới. Không quá khi nói Boracay là hòn đảo nổi tiếng nhất ở Philippines với các trò chơi trên biển kích thích, những bãi biển cát trắng, các bữa tiệc vui chơi sôi động về đêm cùng các resort sang trọng. Nếu đã quá quen với một Phuket náo nhiệt của Thái Lan thì du khách có thể lựa chọn du lịch Boracay để có thêm nhiều trải nghiệm khác thú vị hơn.

Lịch sử

Trước khi là thuộc địa của Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 thì Boracay từng là nơi sinh sống của người Ati. Họ chủ yếu là trồng lúa trên đảo và nuôi thêm dê để tăng thu nhập. Trải qua nhiều thay đổi thì Boracay đã trở thành một phần của tỉnh Aklan vào ngày 25 tháng 4 năm 1956. Trước khi ngành du lịch phát triển thì người dân Boracay chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp với đánh bắt thuỷ sản. Việc sản xuất cùi dừa và đánh cá là những ngành công nghiệp chính trên đảo lúc bấy giờ. Tuy nhiên tình trạng đánh bắt quá mức và sự phá hủy rạn san hô vì dùng chất độc xyanua nên ngành đánh bắt cá đã bị suy giảm. Đến những năm 1980, giá cùi dừa cũng giảm. Đó là lý do Tổng thống Ferdinand Marcos đã ban hành một số chính sách để phát triển du lịch tại Boracay.

Ngành du lịch bắt đầu diễn ra tại đảo Boracay vào khoảng những năm 1970. Vào năm 1970, các bộ phim Nam's Angels (phát hành ở Mỹ với tên The Losers ) và phim Too Late the Hero đã quay ngoại cảnh tại Boracay và Caticlan. Đến năm 1980, nhà văn người Đức Jens Peter có chuyến ghé thăm Philippines, dừng chân tại Boracay và ông gọi nó là "thiên đường trên Trái đất". Vào những năm 1990, các bãi biển của Boracay được ca ngợi là đẹp nhất thế giới giúp cho lượng khách du lịch đến đây vui chơi, nghỉ dưỡng ngày một đông đúc hơn. Tuy nhiên do sự gia tăng vi khuẩn coliform từ hệ thống thoát nước và vấn đề vệ sinh trên đảo thì Boracay đã phải đóng cửa vào ngày 26/04/ 2018 theo lệnh của tổng thống Philippines thời đó. Đến ngày 26/10/2018, Boracay đã được phép mở cửa lại để du khách ghé thăm quan và những công việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo vẫn đang tiến hành.

Địa lý

Boracay là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Aklan của đất nước Philippines. Đảo Boracay nằm cách đảo Panay khoảng 0,8 km và thuộc vùng Tây Visayas. Đảo Boracay cũng cách Kalibo 50 km về phía Tây Bắc, nằm cách thành phố Iloilo là 150 km về phía Tây Bắc và cách thủ đô Manila tầm 370 km về phía Đông Nam. Hòn đảo này cũng có chiều dài khoảng 7 km với hình dạng khá giống hình xương chó.

Khí hậu

Thời tiết ở Boracay thường được chia thành hai kiểu thời tiết theo mùa được người dân địa phương gọi là mùa Amihan (mùa khô) từ tháng 10 - tháng 3 và mùa Habagat (mùa mưa) từ tháng 4 - tháng 9. Trong ngôn ngữ Visayan thì Amihan có nghĩa là gió mát Đông Bắc còn Habagat có nghĩa là gió Tây hoặc gió mùa Tây Nam. Mùa Amihan là mùa khô nên đặc trưng bởi nhiệt độ vừa phải, ít hoặc không có mưa.Mùa Habagat thì là mùa mưa nên đặc trưng bởi khí hậu nóng ẩm, có mưa lớn thường xuyên.

Theo đó thì thời gian tốt nhất để du lịch Boracay chính là từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. Khi đó là lúc mà nhiệt độ trung bình ở đây dao động từ 25°C đến 32°C. Ngoài ra thì thời tiết của Philippines cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ biển, thường xuyên có những cơn bão đến và đi bất chợt quanh năm. Do đó du khách cũng cần theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên trước chuyến đi của mình. Trong thời kỳ bão nhiệt đới, nhiệt độ có thể xuống dưới 30°C và thường xuất hiện nhiều nhất vào mùa Habagat (mùa mưa).

Văn hóa và con người

Những người định cư đầu tiên ở Boracay là người Negrito hay còn được gọi là Ati và họ nói một ngôn ngữ đặc biệt của Philippines gọi là Inati. Sau đó thì những người định cư khác đã mang nhiều ngôn ngữ nữa, bao gồm tiếng Aklanon (vì Boracay thuộc tỉnh Aklan ), Hiligaynon (Ilonggo), Kinaray-a, Capiznon, các loại ngôn ngữ Visayan khác, tiếng Filipino và tiếng Anh. Tuy là nhiều ngôn ngữ nhưng đa số người dân ở Boracay đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh nên du khách cứ yên tâm trao đổi với họ mà không quá lo lắng vì không hiểu tiếng địa phương. 

Ẩm thực

Ẩm thực Boracay là những món ngon từ các nguyên liệu hải sản tươi sống được chế biến theo phong cách Dampa đặc trưng của người Philippines. Ngoài vô số loại hải sản thì còn nhiều món đặc sản của người địa phương mà du khách nên thử. Bên cạnh đó thì cũng có sự xuất hiện của một số món ăn thuộc ẩm thực Âu - Á để bạn có đa dạng sự lựa chọn. 

  • Giò heo chiên muối: nếu bạn là người mê thịt thì chắc chắn không thể nào bỏ qua món giò heo chiên muối khi du lịch Boracay. Nguyên liệu chính của món ăn này tất nhiên là giò heo. Sau khi giò heo được tẩm ướp cùng muối với các loại gia vị khác thì sẽ đem chiên chín vàng đến giòn rụm. Thực khách còn được chấm kèm một loại nước sốt chua cay khiến hương vị món ăn càng thơm ngon hơn.
  • Cơm Tapsilog: mỗi quốc gia Đông Nam Á đều có một món cơm riêng biệt và với người dân nơi đây thì cơm Tapsilog chính món ăn nổi tiếng với vị ngon khó cưỡng. Một phần cơm Tapsilog đơn giản chỉ gồm có thịt bò khô, cơm chiên tỏi và trứng chiên. Tuy không cầu kỳ nhưng món cơm này lại khiến nhiều du khách quốc tế cực kỳ yêu thích. 
  • Bắp nướng King Corn: bắp nướng là món ăn đường phố vô cùng quen thuộc. Nhưng nếu có dịp đến với Boracay thì bạn nên thử món ăn này để cảm nhận hương vị vừa quen vừa lạ. Không để nguyên trái nướng như ở Việt Nam hay Thái Lan mà món bắp nướng King Corn được tách hạt, đem nướng cùng bơ và sữa bắp. Vì thế nên món ăn này là một sự hòa quyện ngọt ngào béo ngậy và hơi mằn mặn giữa bắp, bơ cùng sữa.
  • Thức uống Fruit shake: là loại thức uống nổi tiếng và đâu đâu cũng thấy bán trên khắp đảo Boracay. Trong số đó thì hai loại Fruit shake được thực khách ưu ái nhất đó là Mango Shake (xoài) và Banana Shake (chuối). Ngoài ra còn rất nhiều loại nước chế biến từ những trái cây khác nhau mà bạn có thể tham khảo để lựa chọn.
  • Hải sản: đã đi du lịch biển đảo thì hải sản luôn là món ăn không thể bỏ qua. Du khách có thể trực tiếp mua hải sản tại khu chợ hải sản D’talipapa và nhờ nhà hàng chế biến theo khẩu vị hoặc lựa chọn buffet ở các nhà hàng địa phương. Hải sản ở Boracay vô cùng phong phú và có giá khá rẻ, đặc biệt là tôm hùm.

Các địa điểm tham quan

Nhắc đến những địa điểm tham quan ở Boracay thì chắc hẳn các bờ biển và những hòn đảo xinh đẹp luôn được du khách chú ý nhất. Một chuyến du lịch Boracay sẽ giúp bạn trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa một khung cảnh biển đảo tuyệt đẹp.  

  • Bãi biển White Beach: là một điểm đến đầy hấp dẫn nằm ở khu vực bờ biển phía Tây của Boracay. Nơi đây sở hữu những bãi cát trắng mịn, làn nước biển xanh trong và một bầu không gian tuyệt vời được ví như thiên đường nơi hạ giới. White Beach là bãi biển sôi động, náo nhiệt được yêu thích nhất trên đảo và chính nơi lý tưởng để bạn chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển.
  • Nhà thờ Baclayon: đã được tuyên bố là một kho báu văn hóa quốc gia do Bảo tàng quốc gia của Philippines công nhận vào năm 2010. Công trình kiến trúc cổ kính này hầu như vẫn được bảo tồn nguyên vẹn từ năm 1717 đến nay. Trên đảo Boracay luôn có sẵn xe bus hoặc xe Jeep để đưa khách du lịch đến tham quan địa danh nổi tiếng này.
  • Bãi biển Bulabog Beach: là nơi dành cho những ai có niềm yêu thích với những hoạt động mạo hiểm. Tại Bulabog Beach có môn thể thao chủ yếu là lướt ván. Nếu chưa có kinh nghiệm thì du khách cũng có thể đăng ký khoá học ngắn hạn chỉ vài tiếng đồng hồ với những kiến thức cơ bản. Ngoài ra thì lặn biển ngắm cảnh đẹp dưới đáy đại dương cũng vô cùng tuyệt vời, nhất là hệ sinh thái san hô chỉ cách bờ biển chỉ tầm khoảng 30m mà thôi.
  • Bãi biển Puka Shell: có vị trí tọa lạc tại phía cực Bắc của đảo Boracay, bãi biển này được bao quanh bởi khu rừng rậm hùng vĩ nên mang bầu khí hậu mát mẻ quanh năm. Đến với bãi biển Puka Shell, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như bơi lội, chèo thuyền kayak, lướt ván hay là trải nghiệm massage trên bãi biển.

Ngoài ra thì đảo Boracay còn cơ hơn 17 bãi biển xinh đẹp khác với nét thu hút riêng cùng nhiều hòn đảo hoang sơ nằm xung quanh. Nếu có nhiều thời gian trong chuyến du lịch Boracay thì du khách có thể sắp xếp để ghé khám phá thêm nhiều địa danh nổi tiếng khác ở đây.

Những hoạt động, trải nghiệm thú vị ở Boracay

Đảo Boracay với bãi cát trắng mịn và làn nước biển trong xanh luôn là điểm dừng chân của nhiều du khách khi lên kế hoạch du lịch Philippines. Có thể nói hòn đảo này cũng tập trung nhiều bãi biển đẹp nhất quốc gia. Vì thế du khách sẽ có dịp được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị trong chuyến du lịch Boracay của mình.

Tham gia hoạt động lặn biển

Nếu đã ngắm nhìn thoả thích những cảnh đẹp trên bờ thì bạn có thể tham gia lặn biển - là hoạt động ngoài ngời vô cùng được yêu thích tại Boracay. Tại vùng biển này có hơn 15 địa điểm lặn biển lý tưởng với nhiều rạn san hô rực rỡ, những con đường hầm cùng hang động dưới nước đang chờ đợi du khách đến khám phá. Còn với những ai chưa có kinh nghiệm lặn thì cũng có một số khóa học lặn ngắn hạn trên đảo dành cho bạn.

Thử thách lặn nhảy từ vách đá

Bên cạnh việc lặn biển thông thường thì hoạt động lặn nhảy từ vách đá cũng là một điều khá mạo hiểm tại đảo Boracay ở Philippines dành cho những ai đam mê cảm giác mạnh. Có rất nhiều địa điểm để du khách thử thách hoạt động này và nổi tiếng nhất là điểm lặn Ariel. Tại điểm lặn Ariel có tất cả 5 mức độ khác nhau từ 3m, 5m, 6m,7m và cao nhất là 13m. Du khách sẽ ngồi thuyền đi ra vách đá, leo lên rồi buông mình xuống dòng nước biển mát lạnh bên dưới. Điều này sẽ đem lại cảm giác vừa hưng phấn, vừa kích thích lẫn mới mẻ vô cùng.

Chạy xe địa hình ngắm cảnh

Nổi tiếng với bãi biển đẹp nhưng ở Boracay không chỉ có những hoạt động dưới nước mà còn nhiều hoạt động thú vị khác. Ngoài việc bạn đi bộ dọc theo con đường mòn để lên đỉnh núi tận hưởng bầu khí trời thoáng đãng thì ở Boracay còn có một cách khác giúp khách du lịch đỡ mệt hơn đó là chạy xe địa hình. Du khách thường thuê những chiếc xe địa hình để lái xe chạy lên đỉnh núi Luho cao nhất trên hòn đảo này. Đường đi cũng không quá cheo leo hay gập ghềnh nên không quá khó khăn dù cho bạn mới tập đi loại xe này, chưa có nhiều kinh nghiệm.

Ngồi thuyền buồm dạo biển

Đây cũng là một hoạt động được nhiều người yêu thích khi du lịch Boracay vì nó đem lại cảm giác mới mẻ. Paraw là chiếc thuyền buồm truyền thống của người Philippines với hai mái chèo ở hai bên mạn thuyền. Dựa vào sức gió thổi mà hai cánh buồm sẽ căng ra giúp thuyền chạy, đưa bạn đi tham quan những hòn đảo nhỏ xung quanh Boracay. Đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống mà đứng trên thuyền ngắm cảnh sẽ là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời.

Không chỉ có vậy mà Boracay thật sự là một thiên đường nghỉ dưỡng với những bãi biển cát trắng mịn màng cùng nhiều trò thú vị để bạn có thể chơi mãi không hề nhàm chán như là: lướt ván, chèo thuyền, dù lượn, chơi thuyền Fish Fly, chơi Zipline,...

1. Tổng Quan

1. ĐỊA LÝ

Boracay là một hòn đảo nhỏ dài 7 km, với diện tích xấp xỉ hơn 10 km2, thuộc tỉnh Aklan, nằm cách thủ đô Manila của Philippines hơn 300 km về phía nam. Boracay liên tục đứng đầu trong Top 10 những bãi biển đẹp nhất châu Á và thứ hai trong Top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do du khách bình chọn trên trang Tripadvisor

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

Thời điểm du lịch Boracay tuyệt vời nhất là vào tháng 11 đến tháng 5 đặc biệt từ tháng 3- tháng 5 vì là mùa khô, ít có mưa bão.

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

White Beach là khu vực chính của đảo với chừng 4 km chiều dài, ở đây chia làm ba khu: Station 1, Station 2 và Station 3. Khu nghỉ mát Baling Hai Rừng Sunken (Dead Forest) Vịnh Crystal Hang dơi Đảo Carabao Suối nước lạnh Hurom Bãi biển Diniwid Nigi Nigi Nu Noos Garden

4. VĂN HÓA

Philippines là quốc gia duy nhất theo đạo Kitô giáo duy nhất ở châu Á và các giáo phái Kitô giáo nổi tiếng bao gồm Nhân chứng Jehovah, Mặc Môn và nhiều phe phái khác nhau của Giáo hội Baptist Nam. Người Philippines mê tín. Trong đất liền, dân làng có thể bị nhầm lẫn bởi những yêu tinh lang thang và thực hiện những động thái kỳ lạ trong thành phố, tín đồ, nhà ngoại cảm, thầy bói, phù thủy bộ lạc, sách tự giúp đỡ và nhà truyền giáo, tất cả đều có thể giúp đỡ bạn vượt qua xui xẻo. Ở Philippines, có các nhà thờ và các cửa hàng lớn, nhỏ bán hàng hóa Công giáo, dù ở thành phố hay trong nước. Đặc biệt, bốn nhà thờ Baroque đã được liệt kê là Di sản Thế giới ở Manila, Santa Maria, Pawai và Mia. Cao. Hơn nữa, Philippines có mùa Giáng sinh dài nhất thế giới bắt đầu từ ngày 16/12 hàng năm.

2. Phương tiện

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

Đáp chuyến bay đến Manila hoặc Cebu (Philippines). Sau đó, tiếp tục đáp chuyến bay nội địa đến Boracay từ 2 thành phố này, như: AirPhil Express, Philippine Airlines, Cebu Pacific Air, Zest Airways, South East Asian Airlines, Air Asia…Giá vé bay nội địa từ 2.000 PHP/vé khứ hồi. Bạn đáp chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến 2 sân bay gần Boracay nhất là Kalibo hoặc Caticlan. Có 3 hãng hàng không khai thác chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến 2 sân bay này: Cebu Pacific, Airasia và Philippines airlines. Kinh nghiệm du lịch Boracay tự túc và thuận lợi thì bạn nên chọn những chuyến bay của hãng hàng không Philippines airlines, bởi hãng hàng không này luôn có chuyến bay từ cả Tân Sơn Nhất và Nội Bài đến cả 2 sân bay này, chất lượng dịch vụ tốt và luôn khởi hành đúng giờ. Nếu bạn muốn giá rẻ và tiết kiệm thì bạn nên chọn Cebu Pacific hoặc Airasia. Cebu Pacific là hãng hàng không giá rẻ và có đường bay đến cả 2 sân bay Caticlan va Kalibo. Còn Airasia thì khuyến mãi thường xuyên, dù mua vé cận ngày cũng không đắt, nhưng lại chỉ có đường bay đến Kalibo

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

Đảo Boracay khá bé nên ở khu trung tâm chủ yếu bạn sẽ đi bộ, còn muốn đi đến bến tàu hoặc các bãi biển xa như Puka Beach thì thuê tricycle đều có giá khoảng 300 peso.

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

Sân bay Godofredo P. Ramos Địa chỉ: Aklan West Road, Malay, 5608 Aklan, Philippines Mã: MPH Điện thoại: +63 36 262 3264

3. Mạng & internet

1. MẠNG

Globe và Smart, là 2 mạng lớn phủ sóng ngang nhau trong các thành phố và thị trấn. Bạn có thể mua ở tiệm tiện ích 7/11 cho an toàn. Giá Sim thì giống nhau 40 PHP cho SIM và bạn có thể kích hoạt theo chỉ dẫn kèm theo SIM

2. INTERNET

Mua sim Smart hoặc Globe, 40 peso (khoảng 18.000VND) sau đó bạn top up thêm tiền rồi đăng ký gói internet Thông thường các khách sạn đều có wifi cho khách du lịch. Tuy nhiên tốc độ và độ phủ sóng, khả năng kết nối không được như ý Một số quán cafe, quán ăn, cửa hàng tiện ích có wifi nhưng hơi khó sử dụng, đôi lúc lại giới hạn tốc độ. Các điểm công cộng ít khi có wifi miễn phí và thường phải mua để sử dụng.

4. Tiền tệ

1. THẺ TÍN DỤNG

Hệ thống ATM có mặt ở khắp nơi, đặc biệt là ở những thành phố lớn, và hoạt động liên tục 24/24. Bạn có thể sử dụng thẻ Master hay Visa.

2. MỨC TIÊU THỤ

Không có thông tin

3. ĐỔI TIỀN

Peso (PHP), tỷ giá khoảng 100PHP = 47,000 VND

5. Ẩm thực

1. ẨM THỰC

Hamburger Local Food Burrito/ Nachos/ Quesadilla BBQ Fruit shake Cơm phần tapsilong Giò heo chiên muối

6. Lễ Hội

1. LỄ HỘI

Boracay DragonBoat Fesstival (cuối tháng 4) LaBoracay (tháng 5) Ati-Atihan Festival (tháng 1)

7. Lời khuyên

1. Y TẾ

Y tế ở Philippines rất kém, thuốc men và chi phí y tế lại đắt đỏ. Tuy nhiên, bệnh viện và phòng khám rất dễ tìm, thường là ở trung tâm thành phố và trung tâm thị trấn. Bạn có thể mang theo thuốc cá nhân như: thuốc chống say tàu, xe, thuốc giảm đau, cảm cúm, thuốc dị ứng, thuốc chống muỗi và côn trùng

2. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

Xe cứu thương: 117 Cảnh sát: 166 Văn phòng an ninh du lịch: 5241728 5241660

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 05/03/2024