Hong Kong
mask
Đã đi
Sắp đi
2,789 Gody-er đã đến

Mua sắm ở Hong Kong: mua gì? mua ở đâu?

Hong Kong luôn nổi danh là kinh đô mua sắm không chỉ riêng châu Á mà còn là của thế giới. Đó cũng là lý do vào những mùa “sale off” thì du lịch Hong Kong lại trở nên đông đúc hơn bao giờ hết vì ai cũng muốn được mua các món hàng hiệu với giá rẻ, thậm chí bằng có ⅓ so với giá gốc. Vậy trong chuyến du lịch khám phá thành phố hiện đại này, bạn có băn khoăn là nên mua gì ở Hong Kong, mua ở đâu, địa chỉ nào hay không. Nếu chưa có ý tưởng mua sắm nào thì hãy cùng chúng tôi tham khảo qua một số gợi ý trong bài viết sau đây.

Mua gì ở Hong Kong, mua ở đâu

Là thiên đường shopping nên xứ Cảng Thơm luôn là địa chỉ được nhiều người yêu thích hàng hiệu lựa chọn bởi nơi đây tập trung vô số các thương hiệu cao cấp khắp nơi trên thế giới và có giá bán lại rẻ hơn so với nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên nếu bạn chỉ là khách du lịch thì chắc hẳn cũng thắc mắc là mua gì ở Hong Kong, mua ở đâu. Thật ra ngoài những món đồ hiệu thì Hong Kong vẫn có rất nhiều mặt hàng khác như quà lưu niệm, đặc sản địa phương để du khách mua về làm quà sau chuyến đi chơi của mình. Tham khảo một số mặt hàng phổ biến như là:

Trà

Nếu bạn không biết mua gì ở Hong Kong thì trà là một gợi ý phù hợp. Có thể nói trà là một nét đặc trưng ở đây, được người dân địa phương yêu thích. Du khách có thể dễ dàng nhìn thấy trong các bữa ăn dimsum không thể thiếu những tách trà thơm ngon. Trà Hồng Kông có rất nhiều loại với hương vị khác nhau: trà pu-red, trà hoa nhài, trà xanh,... Bạn có thể thử trước để loại loại trà phù hợp hay là nghe tư vấn từ người bán. Bên cạnh đó, trà sữa cũng là thức uống nổi tiếng ở xứ Cảng Thơm. Không quá thiên về phần topping như trà sữa Đài Loan, trà sữa Hong Kong nhờ pha trộn các loại trà khác nhau cùng tỷ lệ sữa, kem hợp lý. Ví dụ như trà sữa vợt, trà sữa uyên ương,.... Vẫn có những gói trà sữa Hong Kong bán sẵn trong các cửa hàng để du khách mua về tự pha uống.

  • Một số địa chỉ mua trà: Ming Tong, TWG Tea, MingCha Tea house, Fook,...

Lạp xưởng (Laap Cheung)

Đây là món ăn mà du khách rất thích khi ghé đến Hồng Kông và đều mua về làm quà tặng người thân, bạn bè. Tuy rằng có xuất xứ từ Quảng Đông nhưng người Hong Kong làm lạp xưởng ướp không ướp nhiều muối và mỡ như Quảng Châu chính hiệu nên hương vị ăn ngon hơn. Đặc biệt là bạn nhớ hãy thử món lạp xưởng đen, nó không có màu đỏ như lạp xưởng thông thường do được hun khói. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ của thịt heo và độ béo vừa đủ, thưởng thức với nước tương đậu nành hay cơm nóng thì còn gì tuyệt vời hơn.

  • Một số địa chỉ mua lạp xưởng: chợ hải sản khô Sheung Wan,...

Đũa Hồng Kông

Có thể nói đũa là hình ảnh rất quen thuộc khi nói đến nền ẩm thực các nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản,...Khi đến Hồng Kông du khách sẽ thấy được rất nhiều đôi đũa được thiết kế đẹp mắt, tinh xảo với giá chỉ tầm 10 HKD/đôi (~ 30.000 VND). Tuy đơn giản nhưng đây lại là món quà rất thích hợp để tặng người thân, bạn bè. Ngoài ra thì đôi đũa còn mang ý nghĩa gắn kết tình yêu, tình thân. Nếu bạn chưa biết mua gì ở Hong Kong để làm quà lưu niệm thì đây là một gợi ý mà bạn nên cân nhắc. 

  • Một số địa chỉ mua đũa Hồng Kông: Chopstick Gallery, Lucky Cat Store,...

Đồ lưu niệm ở công viên giải trí Disneyland Hồng Kông

Có thể nói Disneyland Hồng Kông là điểm vui chơi mà bất cứ ai khi ghé đến thành phố này đều muốn vào tham quan, dù là trẻ em hay người lớn. Đến Disneyland Hồng Kông, bạn sẽ được thỏa sức vui chơi với không gian hoạt hình và các nhân vật Disney nổi tiếng. Ngoài ra công viên còn là nơi bày bán những món đồ lưu niệm rất dễ thương. Đặc biệt nếu bạn hoặc là bạn bè hay người thân là “fan cứng” của Disney thì có thể mua những món đồ với phiên bản giới hạn của Disney tại công viên này. Sẽ có những món đồ lưu niệm chỉ bán tại Disneyland Hồng Kông mà không có ở các công viên Disneyland khác nên rất có giá trị để sưu tầm.

  • Một số địa chỉ mua đồ lưu niệm này là trong các quầy lưu niệm, gian hàng bên trong công viên Disneyland Hồng Kông

Hàng hiệu miễn thuế (quần áo, giày dép, đồng hồ,...)

Với câu hỏi nên mua gì ở Hong Kong thì chắc chắn hàng hiệu miễn thuế luôn nằm trong list đáp án của nhiều người. Điều này cũng dễ hiểu vì tại đây có hầu hết tất cả sản phẩm của những nhãn hiệu sang trọng trên thế giới như túi xách, quần áo, đồng hồ đeo tay, giày dép,... Đặc biệt quan trọng nhất là chính sách miễn thuế nên giá cả cũng thấp hơn nhiều so với những quốc gia khác. Thêm vào đó, tuy mức giá rẻ nhưng bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm vì hàng hoá luôn đảm bảo là hàng Authentic 100%. Nếu du khách đi đúng vào mùa sales ở Hong Kong thì có thể mua sắm thả ga với giá bán giảm mạnh, có khi lên đến 70%. 

  • Một số địa chỉ mua hàng hiệu miễn thuế: các gian hàng, trung tâm thương mại ở khu mua sắm Causeway Bay, phố Lee Garden, khu Mongkok,...

Mỹ phẩm và nước hoa

Bên cạnh những món đồ hàng hiệu thời trang như quần áo, túi xách, giày dép,... thì mỹ phẩm và nước hoa cũng là mặt hàng được du khách mua nhiều khi dạo shopping ở Hong Kong. Nơi đây thật sự là thiên đường của các loại mỹ phẩm và nước hoa với nhiều thương hiệu đa dạng từ nội địa đến quốc tế. Tuy rằng mua đồ Trung Quốc đều sợ hàng giả, hàng nhái nhưng khi vào các cửa hàng miễn thuế ở Hồng Kông thì bạn yên tâm tất cả đều là hàng chính hãng. Với những ai yêu thích mỹ phẩm hay nước hoa thì đừng ngần ngại tìm mua cho mình một số món như son, phấn mắt, phấn phủ,... tại các cửa hàng ở Hong Kong. Còn nếu mua về tặng cho bạn bè hay người thân là phụ nữ thì một chai nước hoa sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

  • Một số địa chỉ mua mỹ phẩm và nước hoa: các trung tâm thương mại như Sogo, The Landmark, Pacific Place,...

Bánh tart trứng

Tuy là món ăn được du nhập, không phải xuất xứ từ Hồng Kông nhưng bánh tart trứng vẫn luôn là món bánh ngọt ngào, nổi tiếng khi ai đó nhắc về ẩm thực xứ Cảng Thơm. Người Hong Kong rất thích ngồi nhâm nhi chiếc bánh tart trứng vàng ươm, đậm đà, béo mềm, thơm ngon cùng tách trà nóng hổi hoặc là ly trà sữa thơm ngon. Du khách có thể dễ dàng tìm mua được loại bánh tart trứng này tại các cửa tiệm bánh ngọt trên khắp thành phố Hongkong. Nếu là mua đem về thì bạn có thể nói cửa hàng đóng gói cẩn thận để vận chuyển dễ dàng hơn. Tuy rằng ở Việt Nam thì bánh tart trứng cũng được bán nhiều nơi nhưng bạn nên nếm thử hương vị món bánh này tại Hồng Kông để cảm nhận được sự khác biệt.

  • Một số địa chỉ mua bánh tart trứng: Tartes & Pop, Pie & Tart Specialist, BAKE Cheese Tart,...

Bên cạnh đó thì có rất nhiều mặt hàng khác ở Hồng Kông để khách du lịch có thể mua về làm quà lưu niệm hay là tặng bạn bè tùy theo sở thích, như là các món đồ thủ công, các loại bánh kẹo đặc sản, những món trang sức ngọc bích,...

Những địa chỉ mua sắm phổ biến ở Hong Kong

Ở Hong Kong là nơi tập trung rất nhiều khu mua sắm không chỉ đẹp, sầm uất mà còn đa dạng phong cách màu sắc hàng hóa để du khách có nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể dự tính xem mình cần mua gì ở Hong Kong, mua quà để tặng hay để dùng. Từ đó sẽ biết được là nên ghé địa chỉ mua sắm nào. Tham khảo một số nơi mua sắm phổ biến ở Hồng Kông

  • Trung tâm mua sắm IFC Mall: tọa lạc ngay tại trung tâm của thành phố và gần với nhà ga nên trung tâm này có vị trí khá thuận lợi dành cho du khách tìm đến. Tại IFC Mall tập trung hầu hết các thương hiệu lớn trên thế giới như LV, Chanel, Gucci, Prada, Rolex, Dior,... Tuy nhiên vì đều là hàng hiệu nên giá sẽ cao, mặc dù là có giảm giá nhưng vẫn là hàng cao cấp. Vì thế du khách có thể thanh toán bằng thẻ credit card khi mua sắm tại đây. Bên cạnh đó, IFC Mall cũng được xem là biểu tượng mua sắm ở Hong Kong nên bạn có thể ghé tham quan thử một lần.
  • Khu Causeway Bay: là một trong những khu mua sắm bậc nhất Hong Kong, được ví như quảng trường thời đại bởi sự sầm uất, nhộn nhịp với lượng người đi lại cũng như số lượng hàng hóa bày bán. Khu vực này có Times Square là trung tâm mua sắm chính và SOGO là cửa hàng bách hóa lớn nhất của Hồng Kông. Ngoài ra Causeway Bay còn có Fashion Walk sôi nổi với rất nhiều nhà bán lẻ địa phương.
  • Khu MongKok (đảo Vượng Giác): là khu chợ bình dân ở Hồng Kông thu hút lượng khách đông đảo vì không chỉ hội tụ đa dạng các mặt hàng mà còn sở hữu mức giá khá tiết kiệm dành cho túi tiền của bạn. Khu vực này là chuỗi các ô chợ cao tầng được thuê lại với mỗi ô chợ sẽ bán những loại hàng hoá khác nhau. Du khách có thể đi theo chỉ dẫn để tìm nơi bán đúng sản phẩm mình cần mua. Như là CTMA Center - nơi có nhiều loại quần áo, giày Nhật Bản hay các loại đồ cổ, DVD, truyện tranh,... còn số 8 đường Nelson là để mua những sản phẩm về máy tính, đồ điện tử,...
  • Khu Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy): là nơi sở hữu nhiều trung tâm mua sắm nổi tiếng như Heritage, China Hong Kong City, Cke, Harbour city, Isquare,... Vì vậy mà du khách ghé đến Tsim Sha Tsui cũng rất nhiều. Bên cạnh đó, bạn còn kết hợp đi tham quan được nhiều địa danh nổi tiếng của Hồng Kông như là công viên Cửu Long, đại lộ Ngôi Sao, bến phà Tiêm Sa Chủy, trung tâm văn hóa Hong Kong, Cảng Hong Kong,...
  • Chợ Quý Bà Ladies Market: nghe tên là có lẽ bạn cũng biết khu chợ này tập trung bán những mặt hàng gì. Khu chợ địa phương này là nơi mua sắm dành cho quý cô. Do vậy bạn sẽ tìm thấy nhiều mẫu trang phục thời trang từ đơn giản cho đến độc lạ. Tuy nhiên về chất lượng sản phẩm thì bạn nên lưu ý để tránh mua nhầm hàng hay là bị mua giá cao hơn chất lượng. Người dân địa phương Hồng Kông cũng thường xuyên ghé chợ Quý Bà mua sắm nên chợ sẽ thường tấp nập hơn vào buổi tối.
  • Chợ phố chùa Temple Street Market: là khu chợ đêm lớn nhất và hoành tráng nhất Hồng Kông. Vì có nhiều khách du lịch ghé mua sắm nên người bán ở chợ có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh. Không chỉ có các gian hàng bán đồ thời trang, quần áo, đồ điện tử, đồ nghệ thuật giá rẻ, đồ lưu niệm,... mà còn có vô số món ăn vặt thơm ngon, hấp dẫn. 

Một số lưu ý về việc hoàn thuế khi mua sắm ở Hong Kong

  • Nếu bạn mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế ở sân bay hay tại những trung tâm thương mại ở Hong Kong thì các mặt hàng đó đều đã được trừ tiền thuế rồi. Du khách chỉ cần đưa passport của mình cho nhân viên trong lúc thanh toán là được.
  • Nếu bạn mua hàng tại các khu chợ địa phương, các cửa hàng nhỏ mà không có hoá đơn thì sẽ không được hoàn thuế.
  • Thông thường những mặt hàng thời trang cao cấp, đồ điện tử,... bán ở Hong Kong có giá rẻ hơn so với mua tại cửa hàng chính hãng ở Việt Nam.
  • Vì thế đa số khách du lịch không cần những thủ tục hoàn thuế rườm rà tại sân bay. Bởi đa số các hàng hóa ở Hong Kong đều là hàng miễn thuế (tax-free).

Như các bạn đã thấy thì mua gì ở Hong Kong, mua ở đâu không phải là vấn đề quá nan giải khi bạn đang ghé thăm một trong những thiên đường mua sắm hoành tráng nhất châu Á. Sẽ có vô số gợi ý dành cho bạn từ những món đặc sản địa phương cho đến những món đồ hàng hiệu với giá thành vô cùng hợp lý. Chúc bạn sẽ có một chuyến mua sắm “thả ga” khi đến với xứ Cảng Thơm Hong Kong.