Hong Kong
mask
Đã đi
Sắp đi
2,789 Gody-er đã đến

Phương tiện di chuyển đến Hong Kông

Được mệnh danh là thiên đường mua sắm Châu Á, xứ Cảng Thơm cũng là một địa điểm du lịch mà nhiều du khách Việt yêu thích cùng với nhịp sống hiện đại và bầu không khí sôi động nơi đây. Để chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình được chu đáo hơn thì ngoài việc lên lịch trình tham quan, ăn uống,... thì lựa chọn phương tiện từ Việt Nam đi Hong Kong cũng việc bạn nên tìm hiểu.

Phương tiện từ Việt Nam đi Hong Kong

Với những khách du lịch thì phương tiện từ Việt Nam đi Hong Kong nhanh nhất, tiện lợi nhất và đa số ai cũng lựa chọn đó chính là máy bay. Hiện nay thì cũng có nhiều hãng bay khai thác các chuyến bay thẳng từ một số thành phố lớn của Việt Nam đi Hong Kong để du khách lựa chọn. Ngoài ra vẫn có các chuyến bay quá cảnh nhưng thời gian cũng lâu hơn nhiều mà mức giá cũng không rẻ hơn là bao. Dưới đây là một số thông tin về các chuyến bay thẳng từ TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đến Hong Kong. Còn như bạn ở các tỉnh thành khác tại Việt Nam thì phải bay các chuyến quá cảnh chứ hiện tại không có chuyến bay thẳng đến Hong Kong.

Vé máy bay từ TP HCM đi Hong Kong (SGN - HKG)

Chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hong Kong hiện đang có Vietnam Airlines, Vietjet Air, Cathay Pacific,... khai thác. Các hãng này sẽ có lịch bay khác nhau. Thời gian bay thẳng: tầm 3 tiếng đồng hồ. Khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) và đến tại sân bay quốc tế Hong Kong (HKG, còn được gọi là Sân bay Chek Lap Kok).

Vé máy bay từ Hà Nội đi Hong Kong (HAN - HKG)

Vietnam Airlines, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines,... là những hãng hàng không đang có khai thác chặng bay từ thủ đô Hà Nội đi Hong Kong. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài (HAN) và đến sân bay quốc tế Hong Kong (HKG). Thời gian bay thẳng mất tầm 2 tiếng đồng hồ.

Vé máy bay từ Đà Nẵng đi Hong Kong (DAD - HKG)

Hãng hàng không HK Express hiện đang có khai thác chặng bay Đà Nẵng - Hong Kong. Máy bay khởi hành từ sân bay quốc tế Đà Nẵng (DAD) và điểm đến là sân bay quốc tế Hong Kong - Sân bay Chek Lap Kok (HKG). Thời gian bay thẳng mất tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Tìm kiếm, so sánh và đặt vé máy bay tại: https://gody.vn/ve-may-bay

Hướng dẫn phương tiện đi từ sân bay Hong Kong về trung tâm

Hong Kong được xem là một trung tâm hàng không quan trọng với hơn 120 hãng bay thường xuyên có các chuyến bay di chuyển giữa Hong Kong với các thành phố lớn trên khắp thế giới. Du khách đã lựa chọn máy bay làm phương tiện từ Việt Nam đi Hong Kong thì dù bạn có bay hãng hàng không nào (Vietnam Airlines, Vietjet, Cathay Pacific,...) thì vẫn đáp xuống sân bay quốc tế Hong Kong, hay còn có tên gọi khác là sân bay Chek Lap Kok. 

Sân bay quốc tế Hongkong đưa vào hoạt động từ năm 1988, được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo Xích Lạp Giác nằm ngoài khơi biển của Hong Kong. Đây cũng là một trong những sân bay lớn nhất châu Á khi có cả sân golf Sky City Nine Eagles (nằm gần nhà ga số 2) và đón lượt khách khá lớn (khoảng 63,1 triệu lượt khách/năm). Sân bay Quốc tế Hong Kong có 2 nhà ga là Terminal 1 và Terminal 2. Tuỳ mỗi hãng hàng không sẽ đáp các terminal khác nhau, thông thường các chuyến bay từ Việt Nam là đa số đáp Terminal 1 của sân bay Quốc tế Hong Kong.

Sân bay này cách trung tâm thành phố Hong Kong khoảng 36km. Có rất nhiều phương tiện để di chuyển từ sân bay về lại các khu vực trung tâm, bạn có thể tham khảo như là:

Tàu điện Airport Express

Airport Express nằm trong hệ thống tàu điện ngầm MRT hiện đại của Hồng Kông, đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách để di chuyển từ sân bay Chek Lap Kok về trung tâm. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy sân ga của tàu điện Airport Express với biển chỉ dẫn rất rõ ràng, nếu không thì có thể nhờ nhân viên sân bay hỗ trợ. Thời gian hoạt của Airport Express là từ 05:50 - 00:50 sáng ngày hôm sau và cứ trung bình tầm 10 phút là có 1 chuyến tàu. Có 4 chặng dừng chính của tàu điện Airport Express đó là: Asia World-Expo (trung tâm triển lãm Hồng Kông), Tsing Yi Station, Kowloon Station và Hong Kong Station. Du khách nên mua cho mình một tấm bản đồ di chuyển bằng Airport Express và một tấm thẻ Octopus (giống thẻ EZ-Link ở Singapore hay là thẻ Easy Card ở Đài Loan) tại Airport Express Customer Service ở khu A và B sảnh Arrival Hall hoặc sân ga Airport Express.

Để đi từ sân bay vào trung tâm thành phố Hong Kong thì bạn hãy chọn tàu màu xanh nước biển ở Island Line. Tàu này có đi qua một số điểm tham quan nổi tiếng như Time Square, quảng trường Kim Tử Kinh, trung tâm thương mại SOGO,... Phương tiện này di chuyển rất nhanh, chỉ mất tầm 20 phút - 25 phút với giá vé khoảng 105 HKD/vé (~ 317.000 VND). Bên cạnh đó, khi dùng Airport Express bạn sẽ được sử dụng xe bus đưa đón (Airport Express Shuttle Bus) miễn phí từ các trạm dừng của Airport Express.

Xe bus

Với khách du lịch thì xe bus luôn là phương tiện được tìm kiếm nhiều nhất vì giá vé vô cùng rẻ mà cũng khá tiện lợi. Từ sân bay, du khách đi theo biển chỉ dẫn đến Arrival Hall và tìm vị trí của bến đỗ xe bus đầu tiên ở sân bay (Ground Transportation Centre). Bạn có thể hỏi thăm nhân viên sân bay hoặc là lấy bản đồ xe bus tại quầy thông tin. Thông thường, để đi đến Hongkong Bay (Đảo Hong Kong) thì bạn sẽ chọn tuyến A10, A11, A12, còn để đến Cửu Long (Kowloon) thì sẽ chọn tuyến A21, A22 hoặc A29. Thời gian xe bus chạy từ sân bay Quốc tế Hong Kong vào trung tâm khoảng 45 phút với giá vé là 40 HKG/vé (~ 120.000 VND). Tuy nhiên phương tiện này chỉ phù hợp cho những du khách có hành lý gọn nhẹ, không quá cồng kềnh.

Xe taxi

Taxi cũng là một phương tiện giao thông khá thuận tiện dành cho những du khách di chuyển từ sân bay vào các khu vực trung tâm thành phố. Tuy rằng giá taxi hơi cao nhưng nếu bạn đi nhóm đông người tầm 4 - 5 người hay là có hành lý quá nhiều, cồng kềnh thì đi taxi lại thoải mái hơn. Xe taxi cũng đưa bạn thẳng đến ngay cửa khách sạn nên không cần đi bộ nhiều từ trạm tàu điện hay trạm xe bus. Điểm đặc biệt của taxi ở Hồng Kông là nó chia tuyến hoạt động như xe bus vậy, tùy thuộc vào điểm đến mà du khách chọn cho mình một màu taxi thích hợp, như là: màu đỏ đi vào trung tâm, màu xanh lá đi tới New Territories (Tân Giới) và xanh dương đi đảo Lantau (Lạn Đầu). 

Du khách cũng nên ghé quầy thông tin của các hãng taxi sân bay để tìm kiếm thông tin về giá vé để tránh tình trạng mình bị chặt chém, sau đó đi vào làn đậu riêng của những chiếc taxi màu đỏ để di chuyển vào trung tâm Hong Kong. Khi đến nơi, du khách có thể cầu lái xe in hoặc viết hóa đơn để đề phòng sự cố ngoài ý muốn như quên đồ trên xe muốn tìm lại,... Thường thì một chuyến taxi để di chuyển từ sân bay vào trung tâm sẽ dao động từ 200 HKD - 350 HKD (~604.000 VND - 1.050.000 VND) tùy vào từng địa điểm cụ thể. Đi nhóm đông người mà chia giá tiền taxi ra thì cũng không quá mắc.

Dịch vụ đưa đón sân bay

Một số du khách vẫn còn ngại vì không rành đường đi nhiều, sợ phải đi các phương tiện công cộng như xe bus hay tàu điện Airport Express vì quá đông người hoặc là đi taxi vì sợ tài xế không giao tiếp tiếng Anh rành và họ chạy lâu hơn để tính tiền nhiều hơn. Nếu bạn lo lắng những vấn đề này thì có thể chọn dịch vụ đưa đón sân bay. Bạn có thể dễ dàng đặt các dịch vụ đưa đón từ sân bay Quốc tế Hong Kong rất nhanh chóng, tiện lợi ngay từ khi ở Việt Nam. Bạn sẽ biết được tổng hết các chi phí cần thanh toán, tài xế giao tiếp được bằng tiếng Anh và xe đón theo giờ chuyến bay của bạn đáp xuống nên không cần chờ đợi quá lâu. Với tuỳ theo số lượng nhóm khách bao nhiêu người mà sẽ có xe phù hợp để đón bạn như là xe 4 chỗ, xe 7 chỗ,...

Một số lưu ý khi đặt vé máy bay từ Việt Nam đi Hong Kong

  • Nên đặt vé máy bay càng sớm càng tốt. Với những ai có thể chủ động lên kế hoạch chuyến đi Hong Kong của mình thì hãy tranh thủ mua được vé máy bay vào đợt khuyến mãi để giá rẻ và tránh được trường hợp hết vé. 
  • Có thể mua vé qua các đại lý vé máy bay, các app online hay là đặt trực tiếp trên website của hãng hàng không. Nhưng dù là mua vé bằng hình thức nào thì bạn cũng nên kiểm tra lại các thông tin chuyến như như ngày bay, giờ bay, họ tên người đi, có bao nhiêu kg hành lý,... cẩn thận. Vì một khi vé máy bay đã xuất rồi thì rất khó để sửa thông tin và bạn có thể mất thêm phí nếu cần thay đổi các thông tin đó.
  • Nếu chọn máy bay là phương tiện từ Việt Nam đi Hong Kong thì tốt nhất là bạn nên đặt vé trước tầm 2 tháng - 3 tháng so với ngày khởi hành.
  • Có thể lên mạng internet, các app đặt vé máy bay online để so sánh giá vé giữa các hãng, giờ bay,... để dễ dàng tra cứu và lựa chọn hơn.
  • Nếu không bị gò bó lịch trình, bạn hãy mua vé vào mùa thấp điểm. Vì thông thường mùa cao điểm giá vé máy bay lúc nào cũng tăng cao, khách đi cũng đông đúc hơn. 
  • Một cách tiết kiệm chi phí khi mua vé máy bay từ Việt nam đi Hong Kong là bạn nên chọn những khung giờ bay ít người đi như là đi vào nửa đêm hoặc sáng sớm để có mức giá thấp hơn.
  • Thường xuyên cập nhật các thông tin từ các hãng hàng không trên website, fanpage,... của họ. Vì các chương trình khuyến mãi, giảm giá, các thông báo,... sẽ được đăng tải lên đó. Ngoài ra bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin gửi về email của bạn.