Chợ đêm Angkor

131 reviews
Viết review

Chợ đêm Angkor là một địa chỉ đáng dừng chân cho bạn nếu muốn tìm hiểu văn hóa Campuchia. Chợ thường được mở cửa từ 4h chiều cho tới nửa đêm với nhiều mặt hàng đa dạng, đặc biệt là khăn rằn, đồ bằng bạc, trang sức,…

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Angkor Night Market, Siem Reap, Campuchia

1. GIỚI THIỆU CHỢ ĐÊM ANGKOR

Chợ đêm Angkor được thành lập vào năm 2007, tại thời điểm này chưa có chợ đêm nào trên toàn quốc Campuchia. Tại đây, bạn sẽ không tìm thấy nhà kho mà thay vào đó là những túp lều được bố trí trơn tru được xây dựng từ các vật liệu tự nhiên và thiết kế theo phong cách Khmer đẹp. Trải qua nhiều năm, nơi đây có 240 cửa hàng và nhiều mặt hàng đồ thủ công truyền thống, quần áo, lụa và tranh thêu.

2. MUA SẮM TẠI CHỢ ĐÊM ANGKOR

Chợ đêm ở Siêm Riệp rất sống động, tạo nên những nét đặc trưng riêng biệt của Campuchia. Đặc biệt, các sản phẩm được bán ở thị trường này đã được đặc trưng bởi các ngôi đền của đất nước này. Chợ thường mở cửa từ 4 giờ chiều đến 24 giờ chiều; các mặt hàng như khăn rằn, đồ bạc, đồ đất nung, đồ trang sức, tầm hấp dẫn khách du lịch.

cho dem angkor

Đầu tiên, chúng ta không thể bỏ lỡ các sản phẩm bạc. Ở Campuchia, các sản phẩm làm từ bạc được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ tôn giáo từ thế kỷ 11. Tuy nhiên, hiện nay, ngày càng có nhiều cửa hàng bán các sản phẩm bạc ở Siem Reap như một điểm nhấn của khu chợ. Các sản phẩm bạc không chỉ đơn thuần là đồ trang sức, mà còn tượng trưng cho văn hóa và tín ngưỡng của đất nước này. Ngay cả chiếc thìa cũng được thiết kế cẩn thận.

cho dem angkor

Các sản phẩm được làm từ bạc được bán tại Siem Reap khá đa dạng: trang sức bạc (vòng tay, dây chuyền), đồ trang trí, đồ nội thất, đồ gỗ Bạn có thể chọn những món đồ trang sức yêu thích của riêng mình với giá khá rẻ. Bên cạnh các sản phẩm bạc là các mặt hàng làm bằng đồng, đá hoặc gỗ. Hình vẽ được điêu khắc bằng đồng, bằng đá và gỗ là các biểu tượng như Phật, Apsara, Bằng Ngoài ra, du khách sẽ thấy rất nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Chúng chỉ có giá vài đô la và được bán bởi người dân địa phương. Ngoài ra, quần áo và khăn quàng có lẽ là những mặt hàng thu hút nhất đối với du khách nữ. Quần áo chủ yếu được nhập từ Thái Lan với giá rất rẻ. Những chiếc khăn được sản xuất bởi người Campuchia. Dưới đây là một số chiếc khăn truyền thống của Campuchia, được gọi là Krama. Người Khmer ở ​​miền Nam thường sử dụng và gọi nó là bandanna. Bandanna chỉ có 2 màu đen - trắng hoặc nâu - trắng. Khăn Krama Khmer thường được sử dụng để quấn quanh cổ để tránh gió lạnh hoặc có thể lau mồ hôi.

cho dem angkor

Chợ đêm Angkor Night Market mở cửa từ 4 giờ chiều cho đến tận khuya. Trong chợ có một số tiệm bán nữ trang vàng, bạc và đá quý như ruby, sapphire, các loại đá này thường được khai thác tại các mỏ ở Pailin (Campuchia) hoặc hanthaburi (Thái Lan). Tuy nhiên, một số chuyên da về đá quý góp ý bạn không nên mua đá ở đây, vì có thể mua phải đá không chất lượng.

cho dem angkor

Bên cạnh đồ trang sức, khăn hay quà lưu niệm, đá quý thì đồ gỗ ở đây cũng khá bắt mắt, chúng được khắc tạo hình thành những hình tượng đặc trưng văn hóa và mang nét tín ngưỡng của người dân Campuchia, mội tượng như vậy được bán với giá khoảng vài đô la.

cho dem angkor

Khăn rằn ở đây khá đẹp, tất cả đều được làm từ chính người dân địa phương. Đây là món hàng được mua nhiều nhất ở đây do giá dễ chịu, loại bình thường chỉ có giá khoảng 2 USD/ chiếc, loại cao cấp cũng chỉ có 5 USD/ chiếc. Quần áo tại đây chủ yếu nhập từ Thái Lan với giá rất rẻ. Tuy nhiên, các sản phẩm áo đầm tại đây chủ yếu là hàng thổ cẩm với những hoa văn tượng trưng cho đất nước của Phật.

cho dem angkor

Hãy cùng người thân hoặc bạn bè khám phá khu chợ mang tính đặc trưng của địa phương này, cũng là một địa điểm sáng giá nếu bạn có nhu cầu mua sắm đồ lưu niệm để làm quà.

3. ĂN UỐNG TẠI PHỐ ĐÊM

Bạn có thể ghé qua nhà hàng “Khmer Family Restaurant” (Nhà hàng gia đình Khmer). Là một nhà hàng khá đông khách ở phố đêm Pub Street, theo như đánh giá món cơm Amok ở đây khá ngon.
Ngoài ra, các món ăn ở đây cũng đa dạng, bao gồm những món Khmer, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật, Trung Quốc, Malaysia...và đương nhiên cũng có những món ăn Pháp, Mỹ, Ý để phục vụ khách tây.

Đồ uống ở đây chính là bia Angkor, giá cả cũng vừa phải: thấp nhất khoảng 80.000 đồng/loại, cao nhất chừng 200.000 đồng; bia Angkor, chai to 60.000 đồng; nước giải khát như Coca Cola thì 40.000 đồng một lon.

4. GIẢI TRÍ Ở SIEM REAP

Tới Siem Reap hoặc Phnôm Pênh mà không xem múa Apsara thì quả thật thiếu sót. Tuy nhiên, xem múa chính quy thì giá cả lại không dễ chịu, hải mất 400.000 đồng/người. Có một cách thưởng thức rẻ tiền hơn - chỉ trả tiền bia rượu, là xem tại một số quán hoặc câu lạc bộ ở Pub Street như Temple Club.

5. ĐỊA CHỈ CHỢ ĐÊM ANGKOR

  • Địa chỉ: Angkor Night Market Street, Steung Thmei, Krong Siem Reap, Campuchia
  • Giờ: 17:00 - 00:00
  • Mở cửa: Thứ 2 - Chủ nhật

Đã cập nhật vào ngày 29/07/2020
4.51
dựa trên 131 đánh giá
5
68.7%
90
4
16.03%
21
3
13.74%
18
2
0.76%
1
1
0.76%
1
Hình ảnh
avatar
avatar
Dư Hoàng Long 2019-11-03 08:52:21

chợ đêm Angkor
chợ đêm khá nhỏ, nhưng vẫn có đầy đủ các nhu yếu phẩm

Trả lời