Angkor Thom là thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của người Khmer, đền Angkor Thom được vua Jayavarman VII khôi phục và xây dựng mở rộng vào cuối thế kỷ XII. Nhưng trên thực tế, địa điểm này thuộc về phía Tây Bắc, tồn tại trước Angkor Thom 3 thế kỷ, Yashodharapura trước đây là thủ phủ của người Khmer, sau đó Angkor Thom được xây dựng trùm lên một phần của thành phố cổ đó.
Angkor Thom đã được xây dựng để làm thủ đô vương quốc của Jayavarman VII, và là trung tâm của chương trình xây dựng khổng lồ của ông. Một tấm bia được tìm thấy trong thành phố đã viết về Jayavarman VII như là chú rể và thành Angkor Thom như là cô dâu của ông.
Đền Angkor Thom xây dựng theo phong cách Bayon (phong cách nghệ thuật Baroque – thời Phục Hưng ý, mang hình thức kiểu cách, trang trí rậm rạp). Lối kiến trúc được thể hiện ở quy mô lớn trong các công trình cũng như việc sử dụng rộng rãi chất liệu đá ong làm vật liệu xây dựng như lát các lối vào thành phố, làm hình tượng Naga tại mỗi tháp và tạc các tháp mặt người. Điểm nổi bật là các cổng thành hiện rõ kiến trúc hình tháp, trên nóc có 4 chân dung to, đường nét từ bi như mặt Phật. Các khuôn mặt này có thể đại diện cho chính nhà vua, Quan Thế Âm bồ tát (Avalokitesvara), các thần hộ vệ các hướng của vương quốc, hoặc một kết hợp nào đó của những vị này.
Đến với Angkor Thom, bạn như lạc vào một thế giới xa lạ, không chỉ khung cảnh mà các câu chuyện lịch sử cũng có sức hút là thượng, thú vị, gắn liền với công cuộc xây dựng ngôi đền, khi rời khỏi đền chắc chắn bạn sẽ có những ấn tượng khó quên. Con đường dẫn vào cửa đền Angkor Thom cũng rất ấn tượng, hai bên là các tượng thần ôm thân con rắn 7 đầu, dài khoảng vài trăm thước dọc theo hai bên cửa của thành phố cổ này. Và ngay trung tâm thành phố Angkor Thom là đền Bayon với bốn cửa theo bốn hướng.
Về phía Tây Bắc là cung điện nhà vua Phimeanakas. Ở đó có một trục đường chạy về phía Đông ra một cửa nữa gọi là cửa "Chiến Thắng". Vậy nên, Angkor Thom có hai trung tâm và nó biểu hiện cho hai thời kỳ lịch sử khác nhau. Ngày nay, thành phố cổ Angkor Thom chỉ còn lại là phế tích, phía bên trong là rừng rậm dày đậm cây cao, dây leo khắp nơi, khó có thể biết đó là thành phố, đền điện cổ trong đó.
Đón mặt trời mọc hay ngắm mặt trời lặn ở Angkor Thom sẽ là điều tuyệt vời nhất bạn được trải nghiệm khi đến Siem Reap, đừng quên sạc đầy pin máy ảnh để lưu lại những khoảnh khác đẹp nhất tại kinh đô cổ xưa này nhé.
Là một trong những kỳ quan thế giới, nếu có dịp đến với Campuchia thì hãy đến Angkor Thom để ngắm nhìn cận cảnh vẻ đẹp của công trình, ngôi đền rất đẹp và hùng vĩ bởi thiên nhiên xung quanh. Ngôi đền vẫn còn giữ nguyên vẹn cấu trúc của công trình. Công trình được bảo tồn khá tốt.
Ngoài ra, đền cón có tên gọi là đền cây. Bởi vì trong này có rất nhiều loại cây, dọc đường vào đền du khách có thể thưởng thức chương trình chơi nhạc của dân địa phương bằng những nhạc cụ truyền thống của đất nước này.
Angkor Thom là quần thể di tích cổ xưa của đế quốc Khmer từ thời vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ XII. Từng được xem là những thành phố huy hoàng nhất của nhân loại, và hiện tại đang là điểm thu hút du khách ghé thăm hàng đầu của đất nước Cambodia. Hãy thưởng thức và cảm nhận bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng có lẽ thú vị nhất là bằng xe đạp!
Chi phí tham quan Angkor Thom đã bao gồm trong vé bạn mua tham quan quần thề Angkor Wat.
Giờ thăm đền là: 05:00 - 5:30pm
Tọa lạc tại trung tâm thành phố Siem Riep, gần các khu mua sắm, rất thuận tiện để du khách di chuyển tham quan khu đền Angkor Wat, Angkor Thom, chợ đêm, bảo tàng quốc gia Angkor,… Ngay dưới đây là một số khách sạn gần Angkor Thom bạn có thể tham khảo:
Để tham quan đến Angkor Thom huyền bí được hoàn hảo, bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:
Vận hành bởi GODY
Đối tác
Khách sạn
Vé tham quan
Thông tin cần thiết