Về Bến Tre du khách sẽ không thể bỏ qua những khu du lịch sinh thái cùng các hoạt động khám phá cảnh sắc thiên nhiên sông nước.
Bến tre nằm ở hạ lưu sông Mekong, giáp với biển Đông, với mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Bến Tre rất thuận lợi về giao thông đường thủy, nguồn thủy sản phong phú, nước tưới cho cây trồng ít gặp khó khăn.
Đó cũng là điều kiện thuận tiện để phát triển du lịch sinh thái, bởi ở đó còn giữ được nét nguyên sơ của miệt vườn, giữ được môi trường sinh thái Bến Tre trong lành trong màu xanh của những vườn dừa, vườn cây trái rộng lớn.
THỜI ĐIỂM DU LỊCH BẾN TRE
Với khí hậu nắng ấm quanh năm, thời tiết không có biến động lớn nên khoảng thời gian từ tháng 5; 6 và tháng 7 là thời điểm đẹp nhất du lịch Bến Tre, lúc này vào mùa của hàng chục loại trái cây như: Măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, ổi, mít, vú sữa, hồng xiêm, táo, đu đủ…Bên cạnh việc chụp ảnh bạn có thể thưởng thức những loại trái cây đầu mùa thơm ngon này và chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên đa sắc màu tuyệt đẹp.
Cách di chuyển từ Sài Gòn tới Bến Tre, quãng đường đi từ Sài Gòn tới Bến Tre khoảng 85km, thời gian khoảng 1,5 giờ đồng hồ – 2 giờ đồng hồ. Có thể mua vé và bắt xe ở bến xe miền Tây có rất nhiều hãng xe đi Bến Tre đi trong ngày, có mức giá dao động từ 50k-100k.
Đối với những bạn ở khu vực Hà Nội muốn tới khu du lịch Bến Tre có thể đi máy bay hoặc tàu hỏa vào Sài Gòn, rồi di chuyển theo hướng dẫn trên.
CÁC ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN TẠI BẾN TRE
Khu du lịch Lan Vương Bến Tre
Khi đến với Lan Vương, bạn sẽ được khám phá môi trường sinh thái tự nhiên để sinh hoạt dã ngoại, du thuyền trên sông, câu cá giải trí, thưởng thức các đặc sản như bưởi da xanh, mận An Phước, xoài cát Hòa Lộc, dừa xiêm xanh, dừa dứa… Hay có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu đàn ca tài tử, hát karaoke… Ngoài ra, bạn còn được mua sắm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, được thưởng thức các món ăn đặc trưng Nam Bộ độc đáo.
Cồn Phụng hay còn được gọi là Cồn Đạo Dừa nằm trên một cù lao nổi giữa sông Tiền thuộc địa phận xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 12km (đường bộ) và 25km (đường thủy). Cồn Phụng có diện tích khoảng 50ha, người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề thủ công mỹ nghệ chế tạo từ cây dừa và trồng cây ăn quả.
Sân chim Vàm Hồ thuộc địa phận của 2 xã Mỹ Hoà và Tân Xuân của huyện Ba Tri, nằm cách thành phố Bến Tre khoảng 52km và cách thành phố Hồ Chí Minh 120km đường bộ, 100km đường thủy. Sân chim Vàm Hồ là vùng nước ngập mặn, có nhiều loại cây hoang dã mọc thành rừng, đây là nơi cư trú nhiều quần thể các loại chim gồm có 84 loài thuộc 35 họ, 12 bộ, nhưng nhiều nhất vẫn là cò và vạc. Nơi đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Bến Tre, hàng năm đón trên 2 nghìn khách du lịch đến thăm.
Được mệnh danh là xứ dừa với khí hậu quanh năm ôn hòa, Bến Tre còn là vựa trái cây lớn của miền Tây Nam Bộ với đủ loại trái cây ngon nổi tiếng như sầu riêng, chôm chôm, bưởi, xoài, nhãn, mận… Một trong những địa điểm không thể bỏ qua của du khách khi đến huyện Chợ Lách là vườn cây ăn trái Cái Mơn (xã Vĩnh Thành). Đến đây, du khách sẽ bị cuốn hút trước những vườn chôm chôm chín đỏ, vườn dâu xanh ngắt, vườn măng cụt, bòn bon với những buồng trái trĩu quả từ gốc đến ngọn hay những liếp cam, quýt, bưởi, nhãn che khuất cả lối đi.
CÁC MÓN ĂN ĐẶC SẢN Ở BẾN TRE
Đây là một trong những món đặc sản nổi tiếng tại Bến Tre mà bạn nên thưởng thức nếu có dịp tới đây. Hiện nay món cơm dừa này ngày càng hiếm có người nấu bởi vì nấu rất cầu kỳ và tốn khá nhiều thời gian.
Để nấu được cơm dừa ngon thì việc canh cho nước dừa và gạo phải đều nhau rất quan trọng. Nếu bị chênh lệch thì cơm sẽ bị nhão cứng ngắc, thay đổi mùi vị. Thưởng thức món cơn dừa Bến Tre ngon nhất khi ăn nóng, còn nếu để lâu thì hạt cơm sẽ bị thấm chuyển sang ngả sang màu vàng nhạt.
Một món ăn dân dã vô cùng đặc trưng và nổi tiếng của miền xứ dừa. Để thưởng thức món chuối đập, các bạn phải tìm các gánh hàng rong ngoài lề đường vì các nhà hàng hay quan bán món này đâu.
Chỉ cần một lò nướng và vài quả chuối là bạn có thể thưởng thức đặc sản này tại nhà rồi.
Tuy nhiên độ ngon của chuối sẽ không thể nào giống với chuối đập Bến Tre được. Chuối ở đây phải là chuối Xiêm có vỏ màu đang chuyển vàng, nếu lấy quả chín quá thì khi nướng sẽ bị nhão và ăn sẽ không được ngon. Khi ăn nên chấm cùng với nước cốt dừa đặc quánh ngon miễn chê, một món ăn lót dạ buổi chiều tuyệt vời.
Trong danh sách những đặc sản ở Bến Tre mà không nhắc tới bánh canh bột xắt thì là một thiếu sót vô cùng lớn. Sở dĩ món ăn này có tên như vậy là do được làm từ bột gạo và nhào nặn theo một công thức riêng đã tạo ra bột thành từng khối. Sau đó là dùng dao cắt thành sợi, từ xắt ở đây có nghĩa là cắt mới đặt tên là bánh canh bột xắt.
Món đuông dừa là một đặc sản vô cùng độc lạ tại Bến Tre, “chống chỉ định” cho những bạn yếu tim, không đủ can đảm để ăn món này. Với đầu óc sáng tại cùng đôi bàn tay khéo léo, người dân Bến Tre đã dùng đuông dừa làm ra rất nhiều món ăn ngon, từ chiên, nướng cho đến ăn sống. Nhưng món đuông dừa chiên bột là món được nhiều người thưởng thức nhất.
Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Tổng hợp