Bỏ qua tới nội dung chính
0938.002.969
Vịnh biển Phang Nga ở Thái Lan tiếp tục đóng cửa. Liệu có thể "cứu vãn" các tài nguyên tự nhiên?

Vịnh biển Phang Nga ở Thái Lan tiếp tục đóng cửa. Liệu có thể "cứu vãn" các tài nguyên tự nhiên?

Có phải đã quá muộn để cứu hòn đảo này hay không? Câu trả lời sẽ là không. Bởi nếu hôm nay chúng ta không làm gì thì mới là quá muộn
Bên cạnh những tiêu chí như tìm hiểu về văn hóa, lịch sử … thì có vẻ như những địa điểm check-in “sốt xình xịch” chính là điều thu hút đại đa số các bạn trẻ thì phải? “ Bất chấp luôn cả nguy hiểm chỉ để tạo nên cho mình những thước phim, những tấm ảnh tuyệt vời hay vô tư tới mức gây ra nhiều sự hỗn loạn, …” Thế mới thấy, “chạm và chạy khỏi” chính là tình trạng khá quen thuộc trong các chuyến đi như thế này.

Từng được chọn làm bối cảnh chính trong bộ phim The Beach, với sự tham gia của Leonardo DiCaprio, vào năm 2000. Ắt bạn sẽ còn nhớ đến những thước phim đẹp như tranh vẽ qua những cảnh quay ấn tượng trên vịnh Maya rồi đúng không?

Theo thống kê cho thấy, có tới 5.000 du khách đến bãi biển này mỗi ngày, di chuyển bằng tàu cao tốc và phà để tới Maya, các bãi biển đón khoảng 200 tàu, thuyền và 4000 du khách mỗi ngày từ các trung tâm du lịch Phuket và Krabi. Thu hút rất đông du khách khắp nơi trên thế giới, thế nhưng mới đây vịnh này lại tiếp tục thực hiện lệnh cấm khách du lịch ít nhất trong 2 năm nữa. Bất chấp sự phản đối dữ dội từ các công ty lữ hành, những người đứng đầu Công viên quốc gia Thái Lan vẫn kiên quyết "cứu sống” vùng vịnh này và sẽ tiếp tục phục vụ du khách trong tương lai

Hiện đã có kế hoạch cụ thể giới hạn số lượng thuyền du lịch đến thăm bãi biển bất cứ khi nào nó mở cửa trở lại, The Thaiger của Thái Lan đưa tin.
Du lịch trở thành hiện tượng đại chúng, nên với mạng xã hội thì có lẽ “những viên ngọc” thì không thể ẩn mình quá lâu. “Thất thủ” vẫn luôn là cụm từ được báo chí nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây, không những vậy khi mà hai từ “bi - kịch” còn được mang ra so sánh khi nhắc về du lịch.
Qua thông tin, có thể nhận thấy chính bởi lượng du khách tới đây du lịch đã gây ra tác động lớn ảnh hưởng xấu tới môi trường sinh thái trên đảo Koh Phi Phi nói chung và vịnh Maya nói riêng. Thế nhưng, quá tải là một chuyện, mà làn sóng khách du lịch lại mới chính là yếu tố hàng đầu khiến các địa danh mau chóng xuống cấp và “chỏi” hoàn toàn như hiện nay.

Lấy gì cam đoan rồi sẽ lại không có một loạt hình hay những hành vi phản cảm được tung lên Mạng Xã Hội thêm lần nữa?

Một chuyến du lịch không chỉ mang ý nghĩa thư giãn nghỉ ngơi, mà nó còn là cách để con người kết nối, chia sẻ trải nghiệm và khơi gợi cảm xúc cùng nhau. Du lịch thông minh không phải là cầu kì, kiểu cách mà tô điểm sai đi những giá trị lâu đời, đơn thuần chỉ cần hãy bảo tồn những giá trị cốt lõi của nó mà thôi.
Như một cách phục hồi rặng san hô, cải thiện rừng ngập mặn và bãi biển. Việc đóng cửa có thể kéo dài ít nhất 2 năm hoặc có thể khiến người dân địa phương lao đao, thiệt hại doanh thu du lịch không nhỏ. Thế nhưng đây lại là điều bắt buộc phải làm nếu muốn "cứu sống" và tiếp tục kiếm tiền từ "nó".
  • Phuket
  • Vịnh Phang Nga
  • Thailand ( Thái Lan )

Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023

0 lượt thích 8 bình luận

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Đọc mà thở dài :(((

Bài viết liên quan

Bài viết cùng tác giả

Đăng nhập

Đăng nhập để lưu hành trình, theo dõi đơn hàng và nhận ưu đãi thành viên.

Tiếp tục với Google

hoặc dùng email

Chưa có tài khoản?

Tạo tài khoản nhanh - nhận nhiều ưu đãi!

Tạo tài khoản để có thể nhận ngay các ưu đãi hấp dẫn dành cho thành viên đến từ các đối tác của Gody.vn dành cho cộng đồng.

Chia sẻ bài viết

Xoá bình luận?

Bình luận đã xoá sẽ không khôi phục được.