Blog Kinh Nghiệm Du Lịch Đảo Phú Quý
cover

Kinh Nghiệm Du Lịch Đảo Phú Quý

avatar
Azid Giau dot Thứ 3, 28/09/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Phú Quý là một huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, Miền Trung, Việt Nam và là một quần đảo gồm 12 đảo lớn nhỏ. Đây thực sự là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Bình Thuận, cách trung tâm Thành phố Phan Thiết 120km (khoảng 56 hải lý).
1. Thời gian thích hợp:
- Thời gian đi biển đảo thích hợp nhất đương nhiên là vào mùa khô. Chúng ta nên tránh các tháng từ tháng 5 cho đến tháng 11, vì đây là mùa mưa bão. Nếu không may bão đến thì các chuyến tàu ra vào đảo sẽ bị hoãn lại, làm ảnh hưởng đến thời gian cũng như lịch trình đi lại hay thời gian nghĩ phép của chúng ta.
hình ảnh
Đi đảo Phú Quý vào mùa khô thì trời xanh, mây trắng, cát óng vàng, biển trong veo như thế nay đây ạ!!!
2. Phương tiện di chuyển:
- Trước kia, đảo Phú Quý là một hòn đảo còn nhiều hoang sơ, du lịch thực sự chưa phát triển, chỉ thích hợp với các bạn trẻ đam mê phượt. Vì muốn di chuyển ra đảo, phải đi bằng tàu đánh cá hay tàu chở hàng, chuyến tàu ra vào đảo cũng rất hạn chế và phải đi tàu hàng tiếng đồng hồ để ra được đảo. Sau khi có tàu cao tốc, khách du lịch bắt đầu chọn đảo Phú Quý là một điểm nghỉ dưỡng, khám phá lý tưởng vì thời gian di chuyển ra đảo đã được rút ngắn, cũng như di chuyển ra đảo vô cùng thoải mái, tiện nghi với tàu cao tốc Super Đông.
- Các bạn nên đặt vé trước, thông tin chi tiết, lịch trình giờ tàu và đặt vé tại trang web: superdong.com.vn. Giá vé lúc mình đi là 350k cho 1 chiều. Bến tàu mở cửa từ 4h sáng, 5h sáng là có chuyến đầu tiên khởi hành đi ra đảo. Có mặt trước từ 1 tiếng đến 30 phút để lấy vé, nhớ mang theo cmnd để nhận vé. Đi 2 tiếng rưỡi là đến đảo nha cả nhà, ai say tàu xe thì chuẩn bị thuốc chống nôn, uống trước 30 phút khi lên tàu nhé...
hình ảnh
Đây là hình ảnh tàu cao tốc vô cùng tiện nghi và hiện đại sẽ đưa chúng ta đến với hòn đảo thiên đường một cách an toàn!
3. Nơi lưu trú và ăn uống:
- Ngoài đảo có đa dạng các loại hình lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ hay homestay. Tùy sở thích mà các bạn có thể tìm hiều và đặt phòng theo nhu cầu.
- Nhóm tụi mình rất thích ở homestay, nên đã đặt phòng tại "Homestay cô Sang". Anh chủ homestay rất vui vẻ và nhiệt tình, giá cả phải chăng, nếu các bạn có nhu cầu anh sẽ tư vấn cho các bạn mọi thứ từ ăn uống, thuê xe máy, các điểm tham quan trên đảo, từ a đến z...
- Ở Homestay này có nhận nấu cơm trưa cho chúng ta luôn nhé mn, hay nhận mua và chế biến hải sản để chúng ta làm tiệc BBQ nữa. Nói chung, ra tới đảo rồi là không còn phải lo gì nữa nếu các bạn ở Homestay Cô Sang...
hình ảnh
Homestay ở ngay gần biển luôn nha mn, tối mik nhờ anh chủ câu đèn ra và ngồi nướng BBQ, sương sương vài lon, hát hò các kiểu là tuyệt cú mèo luôn.
4. Các điểm tham quan trên đảo:
- Đường ngoài đảo thì dễ đi lắm mn ạ, có một đường chính vòng hết đảo, các điểm tham quan cũng nằm trên trục đường này, thuê xe máy chỉ từ 100k 1 ngày thôi, tha hồ vi vu khắp đảo...
- Điểm tham quan quan trọng nhất của đảo là đỉnh núi Cao Cát. Đường lên đỉnh núi cũng chính là lối lên chùa Linh Sơn. Đây là một ngôi chùa vô cùng linh thiêng và quan trọng đối với người dân trên đảo. Trước mỗi chuyến tàu đánh cá xa bờ hay sau khi đánh cá về với những khoang tàu đầy cá, người dân đều đến đây để cầu bình an và trả lễ. Khi leo lên đỉnh, chúng ta sẽ phóng tầm mắt ra biển cả mênh mông bao quanh hòn đảo Phú Quý xinh đẹp.
hình ảnh
Tượng phật uy nghiêm trên đỉnh núi Cao Cát của chùa Linh Sơn hướng ra biển xanh bao la. Đây là nơi người dân chày cầu mong bình an cho mỗi chuyến tàu ra khơi.
- Ngoài ra, còn có 1 số điểm tham quan nổi bật khác như: Cột cờ đảo Phú Quý, Bãi nhỏ, Gành Hang, Cánh đồng Phong điện, Mộ Thầy...
hình ảnh
Xe máy là phương tiện di chuyển thuận lợi nhất để khám phá đảo Phú Quý.
5. Một số lưu ý:
- Trước khi về thì nên đặt vé tàu trước 1 đến 2 ngày, nếu chắc chắn ngày về rồi thì đặt sớm cũng được, tránh hết vé tàu vì hình như 1 ngày có 2 hay 3 chuyến ra vào đảo thôi, mà nhiều khi ra đó cảnh đẹp quá lại muốn ở thêm nữa không chừng, hjhj...
- Thời gian ở lại đảo để có thể khám phá trọn vẹn cũng như tham quan hết các điểm của đảo Phú Quý là 3 ngày 2 đêm. Hoặc 2 ngày 1 đêm nếu như bạn không có nhiều thời gian... Tuyệt đối đừng đi trong ngày, vừa ra lại vào thì thôi bạn tắm biển ở Phan Thiết luôn cho khỏe nha!!!
- Đi tàu ra rất mệt, chúng ta sẽ nghỉ ngơi và đi các điểm gần trước. Qua hôm sau, sẽ đi các điểm xa, leo núi Cao Cát. Nếu lặn ngắm san hô nữa thì sẽ mất nửa ngày nữa. Đợt nhóm mik ra ở 3 ngày 2 đêm mà còn không có thời gian lặn ngắm san hô. Tính cả thời gian đi tàu ra vào luôn nhé.
CÁM MƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM VÀ ĐỌC HẾT BÀI VIẾT NÀY CỦA MÌNH! CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ 1 CHUYẾN KHÁM PHÁ ĐẢO PHÚ QUÝ THẬT TUYỆT VỜI NHÉ!!!

Kinh nghiệm du lịch bình thuận Đảo Phú Quý

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 26/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Azid Giau

Đi! Đi nữa! Đi mãi!!!

7 Quốc gia
37 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Trần Nhi cảm ơn bạn đã review nhiều nha, hết dịch mình làm 1 chuyến đến đây
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Azid Giau cám mơn b! hj
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả