Các địa điểm nên ghé thăm tại thành phố Hải Phòng (Phần 1)
Phan Long Nguyen
Thứ 3, 18/07/2023

Bài viết dưới đây mình sẽ viết về các địa điểm du lịch nên ghé thăm nếu các bạn có dịp đến Hải Phòng. Mình sẽ tách thành những bài nhỏ để tiện cho các bạn theo dõi
Xin chào các bạn, series các bài viết dưới đây mình sẽ giới thiệu về một số địa điểm tham quan ở thành phố Hải Phòng mà mình đã đi, mình đi du lịch với mục đích là cảnh đẹp và thiên nhiên nên sẽ không có ăn uống (food tour) mong các bạn thông cảm.
Nói sơ qua về thành phố Hải Phòng, thành phố cách Hà Nội 106 km về phía đông. Ở phía bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía tây giáp tỉnh Hải Dương, phía đông giáp biển Đông. Đây là 1 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Thành phố còn có tên gọi khác là "Thành phố hoa phượng đỏ" do cứ đến mùa hoa phượng thì tất cả các con phố đều đỏ rực, ngoài ra thành phố cũng có biệt danh khác là "Thành phố cảng".
Dưới đây mình sẽ giới thiệu về một số địa điểm tham quan. Do rất nhiều địa điểm cả trong nội thành và ngoại thành nên bài viết sẽ được chia ra làm các phần khác nhau.
1. Huyện đảo Cát Hải
Huyện đảo Cát Hải nằm ở phía đông của thành phố, giáp với quận Hải An qua cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện. Thị trấn huyện lị là thị trấn Cát Bà nằm tại phía đông của đảo cùng tên. Các bạn có 2 cách để đi ra đảo Cát Bà như sau:
- Cách 1: Nếu các bạn đi phương tiện là ô tô, xe máy thì các bạn có thể bắt phà ở bến phà Gót ở thị trấn Cát Hải rồi đi bằng phà sang bến phà Cái Viềng.
- Cách 2 là mua vé cáp treo để đi sang bên đảo Cát Bà. Cách này các bạn đi thẳng vào ga cáp treo để mua vé. Đi cáp treo thì các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm tuy nhiên bất tiện ở chỗ là bạn sẽ mất sự chủ động khi muốn di chuyển nhiều nơi do bị phụ thuộc vào phương tiện công cộng, giá vé đi cáp treo sẽ đắt hơn đi phà và thời gian đóng cửa nhà ga cáp treo sẽ sớm hơn phà.
Tuỳ vào mục đích tham quan của các bạn mà ở trên đảo sẽ có những điểm tham quan khác nhau. Bản thân mình thì muốn tham quan các địa điểm ở nội thành nên mình sẽ chỉ thăm quan thị trấn Cát Bà trong ngày rồi lại quay về trung tâm. Có địa điểm mình rất thích là con đường nối bãi biển Cát Cò 3 đến Cát Cò 1. Đây là con đường làm trên vách đá, đứng ở đây có thể phóng tầm mắt ra nhìn vịnh Lan Hạ và khách sạn Flamingo Cát Bà. Nếu các bạn không lưu trú ở Flamingo Cát Bà thì các bạn có thể nhảy xuống biển tắm ở ngay phần bãi cát bên cạnh khách sạn nếu các bạn muốn, tuy nhiên nếu muốn thay đồ thì hơi khó tìm chỗ thay đó :)))). Ngoài ra đi dọc theo đường tỉnh 365 trên đảo các bạn có thể dừng chân ở bất cứ chỗ nào để chụp ảnh biển. Mình cũng đã đi đến tận cùng của đảo là bến tàu nối sang tỉnh Quảng Ninh nhưng lúc này vẫn là thời kỳ COVID chưa kết thúc nên vẫn chưa nhận khách tham quan nên mình chỉ đứng trên bờ chụp ảnh rồi lại quay về bến phà Cái Viềng về lại trung tâm thành phố.
2. Phố đi bộ sông Tam Bạc
Phố đi bộ sông Tam Bạc hay còn gọi là phố đi bộ Hải Phòng, ngoài ra còn có tên gọi khác là phố đi bộ Thế Lữ là một điểm đến du lịch nổi tiếng tại thành phố Hải Phòng. Nằm tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, phố đi bộ sông Tam Bạc là một không gian công cộng rộng lớn nằm sát bờ sông Tam Bạc. Phố đi bộ sông Tam Bạc được xây dựng nhằm tạo ra một không gian giải trí và vui chơi cho người dân và du khách đến Hải Phòng. Điểm đặc biệt của phố đi bộ này là hệ thống con đường đi bộ, khuôn viên cây xanh và các khu vực nghỉ ngơi. Với không gian rộng rãi và thoáng đãng, phố đi bộ sông Tam Bạc là nơi lý tưởng để bạn đi dạo, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn những dãy nhà cổ kính, tham gia vào những hoạt động vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên lúc mình đi là phố vẫn chưa mở lại nên mình chỉ đi bộ rồi ngắm cảnh dòng sông vào ban đêm với những dãy nhà cổ kính, xung quanh không một bóng người (kể ra đi một mình cũng có cái hay riêng của nó)
3. Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng và quảng trường trung tâm
Nhà hát lớn Hải Phòng, còn được gọi là Nhà hát lớn Hải Phòng - Nhà hát Hồng Bàng, là một công trình văn hóa nghệ thuật nằm tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Nhà hát được xây dựng và hoạt động từ năm 1912, là một di sản văn hóa quốc gia của Việt Nam. Nhà hát lớn Hải Phòng có kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa phong cách kiến trúc phương Đông và phương Tây. Sau nhiều lần tu sửa, nhà hát vẫn giữ nguyên được hình dáng và kiến trúc giống như thiết kế ban đầu. Quảng trường trung tâm ngay đối diện cũng là một điểm vui chơi tham quan, ở đây tổ chức những sự kiện của thành phố.
hải phòng
Đã cập nhật vào ngày 20/07/2023