Nhà thờ thánh Vasily (St Basil’s Cathedral)

11 reviews
Viết review
"Nhà thờ thánh Vasily" nằm ở cuối phía nam của Quảng trường Đỏ, gần điện Kremlin.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 100 rúp

  • Địa chỉ: Red Square, Moskva, Nga, 109012

Được thiết kế và xây dựng bởi các kiến ​​trúc sư người Nga, Balma và Posternik. Theo như Ivan the Terrible và Tổng giám mục Makari, nhà thờ được bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 1555 và hoàn thành vào năm 1560. Nhà thờ từ lâu đã là một biểu tượng của Matxcova, mà trước đây được gọi là Nhà thờ Đức Bà, hay là Nhà thờ Pockrov. Tên của Nhà thờ Vasily được đặt theo tên của Vasily, một tu sĩ được Ivan the Terrible tin tưởng vào thời điểm đó.

Nhà thờ có chín mái vòm hình củ hành, được kết hợp khéo léo với chín tòa tháp hình bát giác. Tháp trung tâm cao 47,5 mét. Tám tòa tháp thấp khác được bố trí khéo léo ở trung tâm, xung quanh tòa tháp cao nhất.

Nhà thờ St. Basil được xây dựng vào năm 1553-1554 để kỷ niệm chiến thắng của Ivan IV trước Kazan Khanate với hình dạng độc đáo và nhiều chạm khắc độc lạ. Trụ cột chính cao 57 mét và là tòa nhà cao nhất tại Moscow vào thời điểm đó.

Vào thế kỷ 16, tầng hầm của nhà thờ từng được sử dụng làm kho bạc quốc gia. Truyền thuyết kể rằng sau khi hai quý tộc biết điều đó, họ đã quyết định cướp kho báu ở nhà thờ vào năm 1595. Họ âm mưu đốt lửa quanh thành phố, nhưng thật không may âm mưu của họ đã thất bại và cuối cùng hai người đã bị xử tử.

Năm 1912, nhà thờ được Hiệp hội các di tích văn hóa Nga cho là một đống đổ nát. Nhưng không lâu sau đó, vào sau Cách mạng Tháng Mười Nga (1917), chính phủ bắt đầu cho sửa chữa. Mái vòm lớn và Cổng tháp phía Tây đã được khôi phục lại vào năm 1918, và các phần khác của nhà thờ cũng đã được sửa chữa vào cuối những năm 1920 đến đầu những năm 1930. Phần bên trong nhà thờ thì được khôi phục vào giữa những năm 1930. Các bức bích họa trung tâm của nhà thờ được sơn lại bởi các nghệ sĩ từ năm 1956 đến năm 1965.

Từ năm 1967 đến 2012, các tấm sắt trên mái vòm nhà thờ đã được chính phủ chuyển đổi thành các tấm đồng, và thập giá trên cùng cũng được mạ lại. Dự án lớn đến mức tốn khoảng 30 tấn tấm đồng có độ dày vài mm. Năm 1980, lối vào chính của nhà thờ và hành lang bên ngoài đã được khôi phục.
Nhà thờ thánh Vasily hiện tại là một nhánh của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nga và được sử dụng như một di tích văn hóa lịch sử cho mọi người đến tham quan, thưởng lãm.

Việc thành lập Nhà thờ St. Basil đã đánh một dấu mốc quan trọng để Moscow trở thành trung tâm tôn giáo và chính trị quan trọng của Nga. Đây cũng là một cột mốc quan trọng để Nga thoát khỏi sự thống trị của nước ngoài, hoàn thành sự nghiệp thống nhất và sau đó dần dần tiến lên trở thành một quốc gia độc lập, đa sắc tộc và hùng mạnh.

Đã cập nhật vào ngày 11/10/2019
4.91
dựa trên 11 đánh giá
5
90.91%
10
4
9.09%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar