Chợ đêm Lục Hợp (Liuhe Night Market)

40 reviews
Viết review

Chợ đêm Lục Hợp (Liuhe Night Market) - Bày bán đày đủ các loại mặt hàng từ thực phẩm, quần áo, dao và thậm chí là cả động vật sống. Món ăn nổi tiếng tại đây chính là đậu hũ thối vô cùng nỗi danh.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Đường Liuhe 2nd, Quận Xinxing, Thành phố Kaohsiung, Đài Loan

Chợ đêm Lục Hợp – thiên đường ẩm thực

Chợ đêm là một trong những nét đặc sắc của Đài Loan nói chung và Cao Hùng nói riêng. Khu chợ nổi tiếng tiêu biểu cho đời sống về đêm ở Cao Hùng là Liuhe - nơi bạn không thể không một lần ghé qua khi đến du lịch thành phố cảng này.

Những quán ăn đầu tiên xuất hiện tại chợ Lục Hợp vào cuối năm 1940 và đầu năm 1950. Mãi đến năm 1987 khu vực này mới được nhiều người chú ý và ngày nay đã trở thành khu chợ đêm du lịch nổi tiếng thành phố Cao Hùng nói riêng và đất nước Đài Loan nói chung.

luc hop

Chợ đêm Liuhe (Lục Hợp) là một trong những chợ đêm nổi tiếng và lâu đời nhất Đài Loan. Hầu như ai đã đặt chân đến Đài Loan đều không quên ghé thăm khu chợ tấp nập này. Liuhe có bán đủ loại thức ăn từ món ăn Đài Loan cho đến món của người Hoa. Du khách thế giới họ đến đây không chỉ để thưởng ngoạn mà còn thưởng thức nhiều món ngon và thỏa sức mua sắm.

luc hop

Nếu lần đầu tiên đặt chân đến chợ Liuhe thì bạn sẽ rất ngạc nhên khi nhìn thấy không gian chật nít người và vắng bóng xe, tuy nhiên con đường ở đây thì rất sạch và khá rộng. Một số hàng quán còn bày biện cả bàn ghế ra mặt đường để phục vụ cho các du khách nghỉ và nhâm nhi vài món ăn vặt vừa có thể hàn huyên cùng bè bạn.

luc hop

Đường phố tại Liuhe khá rộng rãi và đẹp hơn hẳn so với một số khu chợ khác. Nơi đây sẽ không làm bạn thất vọng khi đặt chân đến, không khí vô cùng nhộn nhịp và bán đủ thứ đồ như quần áo, máy ảnh, các phụ kiện về thời trang, đồ thủ công mỹ nghệ, ngoài ra còn rất nhiều gian hàng ẩm thực cho các du khách trải nghiêm.

luc hop

Phổ biến nhất tại Liuhe là những món hải sản chiên xào, món mà rất nhiều các du khách ưa thích. Ngoài ra còn rất nhiều món đặc sản "street food" Đài Loan như đậu phụ thối, Zha Bing, trứng chiên, thịt rắn, các loại trái cây. Thú vị và đặc biệt nhất có lẽ là món trứng cá muối đen (Wu yu zi) một món ăn khá nổi tiếng của Đài Loan. Về thức uống thì có món đu đủ sữa, chuối sữa.. rất nổi được du khách nước ngoài yêu thích!

luc hop

luc hop

luc hop

luc hop

Đi mua sắm dạo chơi mệt rồi thì bạn có thể dừng lại thưởng thức hương vị các món ngon của hàng trăm gian hàng ăn với mùi vị khác lạ và hấp dẫn không thể cưỡng lại.. Và nhớ đừng bỏ qua những món chiên, xào tại chợ Liuhe nhé, rất đáng để bạn nếm thử đấy!

liuhe

luc hop

Bạn sẽ bị cuồn theo dòng người tấp nập ở đây, các biển hiệu sáng chưng cùng vô số các mặt hàng được bày bán. Còn gì tuyệt hơn một đêm dạo quanh mua sắm và ăn uống tẹt ga cùng bạn bè, chợ đêm Liuhe sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Thời trang không giới hạn tại chợ đêm Lục Hợp

Ngoài ăn uống, bạn sẽ được thấy nhiều bộ quần áo được bày bán tại đây. Mức giá cũng rẻ hơn rất nhiều so với các trung tâm thương mại và các shop thời trang nhưng vẫn đảm bảo đẹp, chất lượng. Ngoài quần áo, đồ điện thì cả vật nuôi cũng được bày bán tại đây.

Phương tiện di chuyển đến chợ đêm Lục Hợp

Để đến với chợ đêm Lục Hợp, bạn có thể bắt chyền tàu điện ngầm dọc tuyến Orange Line hoặc Fed Line đi tới ga Đại Lộ Phú Nhĩ Ma Sa và chiêm ngưỡng các kiệt tác mái vòm tại bến xe nhé. Từ nhà ga, bạn chỉ cần đi bộ xuống một quãng ngắn, không cần thuê xe taxi. Bạn sẽ thấy chợ nằm trên phố Liuhe, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng khi đến Đài Loan.

Ảnh: Internet

Tư liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 18/05/2020
4.6
dựa trên 40 đánh giá
5
75%
30
4
15%
6
3
7.5%
3
2
0%
0
1
2.5%
1
Hình ảnh
avatar
avatar
Phuc 2019-06-04 11:03:32

siêu siêu ngon
Thiên đường ăn uống của các tín đồ ẩm thực
Một nơi nhất định phải ghé khi bạn du lịch Đài Bắc
Đồ ăn cực kỳ nhiều, ban đêm rất tấp nập đông đúc, trên trời dưới đất món gì cũng có.
Du lịch ĐL mà chưa đi chợ đêm ăn thì quả là rất thiếu sót.

Trả lời