Nhà thờ lớn thánh Mary(Great St Mary's Church)

1 reviews
Viết review
St Mary the Great là một giáo xứ và nhà thờ đại học của Giáo hội Anh . Nó được người dân địa phương gọi là Great St Mary hay đơn giản là GSM để phân biệt với "Little St Mary's". Đây là một trong những nhà thờ lớn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí,

  • Địa chỉ: Downtown

Nhà thờ thánh Mary được xây dựng lại trên vị trí của một nhà thờ cũ sau năm 1478. Nhà thờ trông rất tráng lệ, các cung điện cực kỳ cao, và có các cửa sổ thẳng đứng. Nhà thờ này là nhà thờ được xây dựng sớm nhất ở thành phố Cambridge. Trưởng khoa và các học giả ở trường đại học Cambridge đều gặp nhau trong Nhà thờ Mary. Có thể nói nhà thờ này là trung tâm cầm quyền lúc bấy giờ. Cho đến năm 1730, các cuộc tranh luận, giải thưởng và các hoạt động ở đại học đã được tổ chức tại nhà thờ này.Năm 1794, âm nhạc Big Ben nguyên bản được tạo ra theo tiếng chuông ở đây.
Nhiều nhà thần học nổi tiếng của Cải cách Anh đã rao giảng ở đây. Vào ngày 6 tháng 2 năm 1556, trong thời Nữ hoàng Mary, thi thể của các nhà thần học Tin lành Martin Bise và Paul Fakirs đã được đào lên và quan tài của họ đã được sử dụng. Bây giờ có một cái đĩa bằng đồng trên bàn thờ của nhà thờ phía nam để tưởng nhớ họ. Nhà thờ thuộc sở hữu của đại học Trinity . Ở dưới cùng của bức tường bên ngoài là một bảng tên đánh dấu điểm chuẩn ở trung tâm của Cambridge.
Cách đi :
Bus199 đến trạm Bene













Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar