Cầu Than Thở Cambridge (Cambridge Bridge of Sighs)

5 reviews
Viết review
Cùng với Trường Cao đẳng Thánh John, nằm trên dòng sông Cam, chiếc cầu này được xây dựng vào năm 1831, nối liền mảnh sân cũ và sân mới của trường.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Bao gồm vé vào trường Cao đẳng Thánh John: £10/ người lớn

  • Địa chỉ: 15 Cao đẳng Thánh John, Cambridge CB2 1TP, Vương Quốc Anh

Người ta bảo nhau rằng, khi Nữ hoàng Victoria ghé thăm cây cầu, bà đã vô cùng ngạc nhiên mà kêu lên rằng: Quá đẹp! Quá sang trọng! Nó trông như một cây cầu có mái che, được chia ra làm 3 phần trên, giữa và dưới.
Phần dưới có hình bán bầu dục, bắt ngang qua sông Cam; chính giữa là lối để đi qua. Không giống như các lối đi dạo khác, bề mặt lối đi không thẳng mà tạo thành một đường cong, người đi qua phải trải qua cảm giác giác lên xuống khi băng qua cầu. Hai bên cầu được xây kín một nửa, 5 cặp cửa kính được đặt đối diện với các mái vòm xi măng tráng men, dùm để chiếu sáng; phần trên cùng thì được xây bằng phẳng, giống như mặt đường của một cây cầu xi măng bình thường, hai bên là các đỉnh đối xứng cân bằng. Toàn bộ cây cầu có màu vàng nhạt.

Cách đi: Cambridge nằm cách London 96km về phía Bắc, mất 1 tiếng để đi xe lửa đến Đại học Cambridge và đi bộ đến đây.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
5
dựa trên 5 đánh giá
5
100%
5
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar