Đại học Hughes (Hughes College)

1 reviews
Viết review
Hughes là một trường đại học cấu thành của Đại học Cambridge ở Anh. Đây là trường có lịch sử lâu đời nhất của đại học Cambridge. Trường cũng nhận sinh viên đại học, mặc dù sinh viên đại học được nhận vào trường phải từ 21 tuổi trở lên. Không có yêu cầu về độ tuổi cho sinh viên sau đại học.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Không

  • Địa chỉ: : Wollaston Rd, Cambridge CB1 2EW, UK

Được thành lập vào năm 1885, Hughes là trường đại học cung cấp các chương trình đào tạo giáo viên cho nữ sinh viên tốt nghiệp.Trường được thiết kế để cung cấp cho sinh viên nữ tốt nghiệp với trình độ đào tạo chuyên nghiệp cao hơn. Trường nằm giữa trung tâm thành phố và nhà ga. Năm 1895, trường đại học chuyển đến một tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Fenner, nhìn ra sân cricket của William Fawcett, tòa nhà chính của trường đại học ngày nay. Năm 1947, trường chính thức trở thành thành viên chính thức của Đại học Phụ nữ, sau đó đổi tên thành Hughes Hall để công nhận hiệu trưởng đầu tiên của trường. Trường được Đại học Cambridge công nhận vào năm 1985 và nhận được một điều lệ hoàng gia vào năm 2006. Năm 1973, Trường đã chào đón những sinh viên nam đầu tiên, biến Hughes trở thành trường tuyển sinh nam đầu tiên của Đại học Cambridge, đây một trong những trường cao đẳng quốc tế tốt nhất của Cambridge , và đối với các sinh viên từ hơn 60 quốc gia.















Đã cập nhật vào ngày 21/01/2020
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar