Đại học của Christ (Christ's College)

1 reviews
Viết review
Christ's College là một trường đại học cấu thành của Đại học Cambridge. Trường bao gồm thạc sĩ và nghiên cứu sinh và khoảng 450 sinh viên đại học và 170 sinh viên tốt nghiệp. Trường được thành lập bởi William Byngham vào năm 1437 với tư cách là Ngôi nhà của Chúa.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: St Andrew's St

Đại học Christ là một tổ chức đáng kính với hơn 500 năm tuổi. Cổng lớn lấp lánh của nó được trang trí bằng những hình chạm khắc hoa hồng Tudor, một bức chân dung và phát hiện Beaufort yale (sinh vật giống linh dương trong thần thoại). Người sáng lập của nó là Lady Margaret Beaufort. Một cánh cửa gỗ sồi mập mạp dẫn vào Tòa án đầu tiên đẹp như tranh vẽ, đây là tòa án hình tròn duy nhất của Cambridge. Săn lùng những khu vườn dành riêng cho cựu sinh viên Charles Darwin; chúng có các loài thực vật được mang về từ chuyến đi nổi tiếng của Galapagos.
Tòa án thứ hai có một cổng vào Vườn của các Nghiên cứu sinh (chỉ mở từ thứ Hai đến thứ Sáu), trong đó có một cây dâu mà nhà thơ thế kỷ 17 John Milton đã viết lại Lycidas. Các cựu sinh viên đáng chú ý khác bao gồm Sacha Baron Cohen (còn gọi là Ali G và Borat) và nhà sử học Simon Schama.














Đã cập nhật vào ngày 01/08/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar