Đại Học Churchill (Churchill college)

4 reviews
Viết review
Churchill College là một trường đại học cấu thành của Đại học Cambridge, Anh. Nó tập trung chủ yếu vào khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nhưng vẫn giữ mối quan tâm mạnh mẽ đối với nghệ thuật và nhân văn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: : Storey's Way,CambridgeCB3 0DS,England

Năm 1958, ngài Winston Churchill đã thành lập một quỹ ủy thác để thành lập một trường đại học cho 600 sinh viên, trường chủ yêu tập trung vào khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Vào tháng 8 năm 1960, nó đã được Nữ hoàng chấp thuận. Nó nằm ở ngoại ô Cambridge, cách xa trung tâm thành phố và gần với sự phát triển mới của trường đại học (nay là Trung tâm Khoa học Toán học). Trường rộng 16 ha , và là trường đại học lớn nhất trong tất cả các trường đại học Cambridge. Churchill là trường đại học toàn nam đầu tiên quyết định tuyển dụng sinh viên nữ. Năm 1972, đây là trường cho phép nữ đăng ký học đầu tiên vào trường ba nam. Trong 15 năm, các trường đại học khác đã làm theo.
Phương châm của trường là thăng tiến trước. Đây là câu cuối cùng trong bài phát biểu đầu tiên của Winston Churchill trong Hạ viện - bài diễn văn "máu, làm việc chăm chỉ, nước mắt và mồ hôi" nổi tiếng của ông - ông nói: "Nào, chúng ta hãy cùng nhau tiến lên."
Cách đi :
Xe buýt 1, 2, 3, 8, Citi 4, Công viên Đỏ & Đi xe đến Vườn Bulstrode.













Đã cập nhật vào ngày 26/11/2019
5
dựa trên 4 đánh giá
5
100%
4
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar