Tòa nhà ngân hàng cho vay công (Public Loan Bank Building)

0 reviews
Viết review
Một trong những tòa nhà đẹp hơn trong một con phố có nhiều tòa nhà nghệ thuật. Ngân hàng Tín dụng Nhân dân trước đây cùng với Ngân hàng Hợp tác Kinh doanh là những viên ngọc quý của đường phố mặc dù chúng hoàn toàn khác nhau.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Một trong những tòa nhà đẹp hơn trong một con phố có nhiều tòa nhà nghệ thuật. Ngân hàng Tín dụng Nhân dân trước đây cùng với Ngân hàng Hợp tác Kinh doanh là những viên ngọc quý của đường phố mặc dù chúng hoàn toàn khác nhau. Ngân hàng cho vay công cộng tầng trệt rất đơn giản. Tầng đầu tiên bắt đầu được trang trí công phu, sơn màu trắng và xanh, và tầng thứ hai hứa hẹn nhiều hơn với lan can ban công bằng sắt rèn thú vị. Ở tầng ba, tôi bắt đầu nghĩ, khi hầu hết nhân viên ngân hàng là nam, tại sao các nhân vật nữ lại trang trí tòa nhà? Tường được sơn màu trắng và xanh cung cấp một cái nhìn tuyệt đẹp với các nhân vật nữ màu trắng. Tôi không biết vẻ đẹp của tòa nhà đã giúp doanh nghiệp như thế nào? Tôi chắc chắn nếu tôi vay, tôi sẽ tò mò về lãi suất hơn mức độ ấn tượng của tòa nhà ngân hàng.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Tòa nhà nằm ở phía đông của đường Miklošičeva. Đây là một trong những tác phẩm của Josip Vancaš. Bạn có thể nhận ra màu sắc của cờ Tiếng Đức trên mặt tiền (trắng, xanh và đỏ). Phần bên trong của tòa nhà được thay đổi và chỉ có một số chi tiết cũ thú vị.
hình ảnh
Tòa nhà Ngân hàng Nhân dân Loan, nằm ở số 4 đường Miklošičeva ulica, được thiết kế bởi kiến trúc sư Josip Vancaš vào năm 1907. Các đặc điểm đáng chú ý nhất của fasade Art Nouveau là lát gạch theo phong cách của kiến trúc sư Vienna Otto Wagner và ban công nông gợi nhớ đến phong cách của Max Fabiani. Đặc biệt nổi bật là lan can ban công bằng sắt rèn và hai tràng hoa với đầu của các cô gái ở trên đỉnh của phần trung tâm của tòa nhà trang trí phong phú của tòa nhà. Mái nhà đứng đầu bởi hai nhân vật nữ chân trần với đôi vai trần đang cầm một cái túi, một tổ ong và một vài chiếc khiên mang hình ảnh của một con ong và một con kiến, biểu tượng của sự đạm bạc, siêng năng và sự giàu có tài chính.
hình ảnh
Một trong những tòa nhà đẹp nhất ở phần đó của Ljubljana. Carefuly resord là một viên ngọc thực sự, vì vậy rất đáng để đi bộ dọc theo đường Miklosiceva - không xa quảng trường Preseren.
Thật sự rất khó để nói tòa nhà nào đẹp hơn tòa nhà kia, có rất nhiều tác phẩm xuất sắc.
Có một số tòa nhà đáng yêu khác trong cùng một con phố, vì vậy hãy chú ý quan sát nếu không bạn sẽ bỏ qua chúng. Nằm trên trên Miklosiceva 4, đối diện với khách sạn Union, cũng là một tòa nhà đẹp. Bạn nên xem lên đến đỉnh, nơi có những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời của hai con cái chân gai.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar