TƯỢNG ĐÀI VODNIK (VODNIK MONUMENT)

0 reviews
Viết review
Tượng đài Vodnik hoặc Tượng đài Valentin Vodnik là dành riêng cho các Carniolan linh mục, nhà thơ và nhà báo Valentin Vodnik (1758-1819). Nó đứng tại Quảng trường Vodnik ở Ljubljana, thủ đô của Slovenia, ngay gần chợ trung tâm Ljubljana.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Vodnikov trg 5-3, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Tượng đài Vodnik hoặc Tượng đài Valentin Vodnik là dành riêng cho các Carniolan linh mục, nhà thơ và nhà báo Valentin Vodnik (1758-1819). Nó đứng tại Quảng trường Vodnik ở Ljubljana, thủ đô của Slovenia, ngay gần chợ trung tâm Ljubljana.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Ý tưởng về bức tượng đã được chính trị gia Lovro Toman đưa ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ và được tổ chức bởi Hội hỗ trợ của các nhà văn phối hợp với Hiệp hội tiếng thổi. Nó được làm từ năm 1887 đến 1889 bằng đồng và với bệ đá đơn giản ở Vienna bởi nhà điêu khắc trẻ Alojz Gangl [ sl ] (1859−1935) và được ra mắt vào ngày 30 tháng 6 năm 1889 với lễ kỷ niệm ba ngày đầu tiên di tích quốc gia công cộng tiếng Đức. Tượng đài có một câu thơ bằng đồng của Vodnik ở mặt sau của nó và chữ Vodnik bằng đồng ở mặt trước của nó. Câu thơ được viết bằng tiếng Hindi và nói: "Không con gái không con trai, đến sau tôi, đủ trí nhớ, những bài hát của tôi hát về tôi".
hình ảnh
Bởi vì Vodnik là một người ủng hộ nhiệt tình của các tỉnh Illyrian, nơi ông coi là thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ tiếng Hindi, các chữ R và F, có nghĩa là République Française (một tham chiếu đến Cộng hòa Pháp đầu tiên), cũng như một chiếc vòng nguyệt quế, một chiếc vòng nguyệt quế chửi cánh tay phía trên nó, và dòng chữ A Vodnik bên dưới vòng hoa, đã được thêm vào bệ vào năm 1929, ngay sau lễ kỷ niệm 120 năm thành lập các Tỉnh. Tất cả đều được làm bằng đồng. Chúng là một món quà của Pháp và cũng được trang trí với ba màu Pháp.
hình ảnh
Ở vị trí của trường trung học ngày nay có một quảng trường gọi là Quảng trường Vodnik từ tượng đài đứng ở đây.
hình ảnh
Bức tượng đồng cao 2,5 m, đặt trên một khối đá, lần lượt đứng trên một bệ bước và được bao quanh bởi một hàng rào sắt thấp. Đây là di tích quốc gia đầu tiên của người Slovenia được dựng lên trong sự thức tỉnh của ý thức dân tộc của người Slovenia.
hình ảnh
Khi chợ thành phố được tổ chức tại quảng trường cùng tên, tác phẩm điêu khắc hầu như không nhìn thấy được. Đó là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng mô tả nhà thơ, nhà báo và linh mục nổi tiếng Valentin Vodnik.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar