Sở thú Ljubljana (ZOO Ljubljana)

0 reviews
Viết review
Sở thú Ljubljana được thành lập vào năm 1949. Những chiếc lồng đầu tiên được đặt ở trung tâm Ljubljana, và vào năm 1951, nó chuyển đến khu vực ngày nay - phần phía tây nam của Rožnik, nơi nó chiếm 19,6 ha đất và có 6,5 km đường đi bộ. Khoảng 260.000 du khách ghé thăm chúng tôi mỗi năm.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: • : € 9,00 cho người lớn; 8,00 € cho sinh viên và người về hưu; € 6,00 cho học sinh mầm non và học sinh nổi mụn; 2,00 € cho những người có nhu cầu đặc biệt; miễn phí cho trẻ em dưới hai tuổi; 2,00 € cho chó. • 10% mỗi người cho nhóm hơn mười người.

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Sở thú Ljubljana được thành lập vào năm 1949. Những chiếc lồng đầu tiên được đặt ở trung tâm Ljubljana, và vào năm 1951, nó chuyển đến khu vực ngày nay - phần phía tây nam của Rožnik, nơi nó chiếm 19,6 ha đất và có 6,5 km đường đi bộ. Khoảng 260.000 du khách ghé thăm chúng tôi mỗi năm. Chúng tôi đã phát triển như một sở thú hiện đại từ năm 1988. Chúng tôi sắp xếp mỗi con vật một cách tự nhiên nhất có thể, chứa mọi thứ mà một con vật cụ thể cần: một nơi để ngủ, tắm nắng, tắm rửa, tiêu diệt, quan sát, ẩn nấp và thay đổi từ loài này sang loài khác.
hình ảnh
Chúng tôi nhân giống động vật bản địa của Slovenia và một số đại diện không phải bản địa của động vật lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Vào thế kỷ 19, động vật được thể hiện trong lồng kính. Nhiều loại khác nhau đã được trưng bày trong lồng. Họ đặc biệt quan tâm đến tính hệ thống và sự đa dạng của các loài động vật. Sở thú được tạo ra vào thế kỷ 20 để mô tả động vật trong khung cảnh tự nhiên nhất có thể, với sự nhấn mạnh vào hệ sinh thái.
hình ảnh
Các trung tâm bảo tồn thiên nhiên được thành lập vào thế kỷ 21 để cho thấy sự phụ thuộc sinh thái giữa thiên nhiên vô sinh và sống và các mối quan hệ giữa các loài. Việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên là rất quan trọng.
hình ảnh
Sở thú Ljubljana, một phần của công viên tự nhiên được bảo vệ nằm cách trung tâm Ljubljana chỉ 20 phút đi bộ, nằm trên sườn phía nam của ngọn đồi Rožnik, được bao quanh bởi một khu rừng tự nhiên và đồng cỏ. Nó có một bộ sưu tập các loài động vật từ tất cả các châu lục tập trung vào các loài động vật điển hình của khu vực nằm ở giao điểm của thế giới Alps, Pannonia và Địa Trung Hải.
hình ảnh
Điều đặc biệt ở Sở thú Ljubljana là du khách và trẻ em đặc biệt có cơ hội tham gia một số hội thảo hướng đến gia đình khác nhau, trong đó họ có thể tiếp xúc gần gũi với động vật. Ngoài việc tham quan vườn thú có hướng dẫn, có sẵn cả vào ban ngày và ban đêm, du khách có thể tham gia cùng những người chăm sóc vườn thú vào thời gian cho ăn, gặp gỡ động vật yêu thích của họ, trở thành một người chăm sóc vườn thú trong một ngày và nhiều hơn thế nữa.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin




Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar