Quảng trường Vodnik (Vodnikov trg)

0 reviews
Viết review
Quảng trường Vodnik là một quảng trường thị trấn ở Ljubljana, thủ đô của Slovenia. Nó kéo dài khu vực từ Cầu Rồng băng qua Quảng trường Pogačar (Pogačarjev trg) đến Cầu Ba.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Quảng trường Vodnik là một quảng trường thị trấn ở Ljubljana, thủ đô của Slovenia. Nó kéo dài khu vực từ Cầu Rồng băng qua Quảng trường Pogačar (Pogačarjev trg) đến Cầu Ba.
hình ảnh
Nó được đặt theo tên của Valentin Vodnik, một linh mục, nhà báo và nhà thơ người Slovenia từ thời kỳ Khai sáng muộn . Có một tượng đài với một bức tượng ở quảng trường tưởng niệm ông. Nó được điêu khắc bởi Alojzij Gangl và được công bố vào năm 1889. Bên kia đường từ tượng đài là một con đường dẫn đến Castle Hill.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Quảng trường Vodnik đại diện cho một phần của Ljubljana cũ đã thay đổi nhiều nhất trong lịch sử. Thị trường hiện tại được tạo ra sau trận động đất, trước đó, vào thế kỷ 13, một tu viện dòng Franciscan với một nhà thờ đứng ở đây. Tu viện đã dựa vào các bức tường thành phố phía đông.
hình ảnh
Nó được đặt tên theo cổng thị trấn giữa thị trấn và Poljansko ngoại ô Franciscan hoặc Cloister Gate. Khi Franciscans di chuyển bên ngoài các bức tường đến tu viện Augustinian cũ ở Quảng trường Preseren hiện tại vào thế kỷ 18, một lyceum (phòng tập thể dục) và một trường đại học đã được định cư trong tòa nhà tu viện. Với mục đích này, vào năm 1787, tòa nhà được xây dựng lại theo kế hoạch của Joseph Schemrl. Ký ức về ngôi trường này vẫn còn được lưu giữ ở phía bên kia quảng trường, đường Studentka Ulica, dẫn đến Lâu đài và một tượng đài bằng đồng cho nhà thơ người Slovenia Valentin Vodnik, tác phẩm của Alojzije Gang. Tượng đài đã được dựng lên trước cổng chính của trường vào năm 1888 và vẫn đang quay lưng lại với quảng trường ngày nay, khi Lyceum không còn nữa. Đối diện tượng đài là một lối đi đến ngọn đồi lâu đài đẹp như tranh vẽ với Lâu đài Ljubljana.
hình ảnh
Trong tòa nhà này, Valentin Vodnik sống đầu tiên với tư cách là một linh mục người Franciscan và sau đó là một giáo viên trung học. Trận động đất đã làm hỏng Lyceum nặng đến nỗi nó bị phá hủy vào năm 1903 và một khu chợ được dựng lên ở vị trí của nó. Bây giờ đây là chợ trung tâm ở Ljubljana, kéo dài từ Cầu Rồng đến Quảng trường Pogacar và Cầu Ba.
hình ảnh
Dọc theo bờ sông, ở phía dưới của quảng trường là Chợ nổi tiếng của Plecnik, các tòa nhà hàng cột hoành tráng phục vụ mục đích ban đầu của họ. Tượng đài đã được dựng lên trước cổng chính của trường vào năm 1888 và vẫn đang quay lưng lại với quảng trường ngày nay, khi Lyceum không còn nữa.
hình ảnh
Đối diện tượng đài là một lối đi đến ngọn đồi lâu đài đẹp như tranh vẽ với Lâu đài Ljubljana. Trong tòa nhà này, Valentin Vodnik sống đầu tiên với tư cách là một linh mục người Franciscan và sau đó là một giáo viên trung học. Trận động đất đã làm hỏng Lyceum nặng đến nỗi nó bị phá hủy vào năm 1903 và một khu chợ được dựng lên ở vị trí của nó. Bây giờ đây là chợ trung tâm ở Ljubljana, kéo dài từ Cầu Rồng đến Quảng trường Pogacar và Cầu Ba. Dọc theo bờ sông, ở phía dưới của quảng trường là Chợ nổi tiếng của Plecnik, các tòa nhà hàng cột hoành tráng phục vụ mục đích ban đầu của họ.
hình ảnh
Trong khu vực của Quảng trường Vodnikov cũng có một nhà hàng nổi tiếng Vodnikov hram, nơi cung cấp các món ăn cũ, ngon, được sử dụng để nuông chiều du khách đến Chợ Ljubljana trong thời gian Vodnik. Ngoài ra, họ có nhiều lựa chọn các món ăn và đồ ngọt cổ điển.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar