Quảng trường cá (Ribji trg)

0 reviews
Viết review
Quảng trường nhỏ nhất ở Ljubljana là quảng trường Ribji- Quảng trường Cá, nằm cách đó không quá hai phút đi bộ, ở một bên của sông Ljubljanica, từ Quảng trường Prešeren. Nó có đường rất hẹp đến quảng trường Thành phố và một phần mở ra cầu đi bộ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Ribji trg 3-1, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Quảng trường nhỏ nhất ở Ljubljana là quảng trường Ribji- Quảng trường Cá, nằm cách đó không quá hai phút đi bộ, ở một bên của sông Ljubljanica, từ Quảng trường Prešeren. Nó có đường rất hẹp đến quảng trường Thành phố và một phần mở ra cầu đi bộ. Một số góc có tầm nhìn đẹp và các phần khác của ngôi nhà được hướng đến đài phun nước nhỏ. Có nhiều nhà hàng khác nhau trên tất cả các góc. Họ không nổi tiếng về thực phẩm, định hướng nhiều hơn cho khách du lịch và hành khách. Nhìn vào nhà của Bosch và đi bộ đến nhà hàng tốt hơn và để nhìn rõ hơn.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Ở giữa quảng trường tinny là một đài phun nước nhỏ, theo phong cách tân cổ điển, với một bức tượng của một cô gái Hy Lạp, được điêu khắc vào nửa sau của thế kỷ 19, đã chuyển đến vị trí hiện tại từ một khu vườn bên cạnh biệt thự Tivoli năm 1981. Nhưng điểm nổi bật của quảng trường là ngôi nhà cổ nhất ở Ljubljana, được xây dựng vào năm 1528.
hình ảnh
Chợ đẹp như tranh vẽ được phát triển từ Phố Cá cũ sau trận động đất năm 1895. Từ thế kỷ 16 đã có chợ cá và bến cá.
hình ảnh
Ngôi nhà cổ nhất ở Ljubljana, được xây dựng vào năm 1528, đứng trên Quảng trường Ribji trg. Tòa nhà thuộc sở hữu của Volbenko Posch, thị trưởng của Ljubljana và một thương gia. Điều này được chứng minh bằng các mảng bám có thể nhìn thấy ở mặt trước của ngôi nhà. Trong ngôi nhà này sống vào năm 1562 Primoz Trubar, người là giáo sĩ, cha xứ, vị ngữ và tổng giám đốc ở Ljubljana trong khoảng thời gian từ 1533 đến 1565. Ở giữa Quảng trường Cá có một đài phun nước nhỏ với bức tượng một cô gái đang đổ nước từ một cái bình.
hình ảnh
Đài phun nước được làm theo phong cách tân cổ điển và đại diện cho một mô típ từ thần thoại Hy Lạp cổ đại. Điều này được chứng minh bằng ba bức phù điêu bằng sắt của thần nước Poseidon, được gắn vào đế đá của bức tượng và trang phục Hy Lạp cổ đại trên bức tượng của cô gái.
hình ảnh
Một quảng trường nhỏ trong khu vực lịch sử, cạnh bờ sông. Tôi sẽ gọi nó là một phần của Nhà hàng Cankarjevo Nabrezje với những chiếc ô chiếm phần lớn trong đó, nơi từng là chợ cá. Đây là cách hình vuông có tên của nó.
hình ảnh
Ở giữa là một đài phun nước, một cô gái vàng đang rót nước từ bình của mình và trên các cung đường bên cạnh đang dẫn đến một nơi nào đó. Một nơi rất nhỏ và rất lãng mạn, nhưng các nhà hàng không có gì nổi bật cả.
hình ảnh
Khu vực này có rất nhiều nhà hàng. Bạn chỉ cần đi dạo và quyết định về nhà hàng bạn thích. Thực sự là một khu du lịch.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 25/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar