PHÒNG TRƯNG BÀY SKUC (SKUC GALLERY)

0 reviews
Viết review
Việc thành lập Gallerykuc Gallery vào năm 1978 như là một phần của các chương trình thay thế của ŠKUC đã cung cấp một lá số quan trọng cho chính sách triển lãm thống trị của các phòng trưng bày và tổ chức quốc gia được thành lập ở Slovenia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Stari trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Việc thành lập Gallerykuc Gallery vào năm 1978 như là một phần của các chương trình thay thế của ŠKUC đã cung cấp một lá số quan trọng cho chính sách triển lãm thống trị của các phòng trưng bày và tổ chức quốc gia được thành lập ở Slovenia.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Chuẩn bị khoảng một triển lãm hàng tháng cộng với các sự kiện bổ sung và sự xuất hiện của khách ở nước ngoài và tại nhà, Gallerykuc Gallery trong những năm qua đã trở thành một trong những cơ sở triển lãm được ghé thăm nhiều nhất ở Slovenia. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các giám tuyển và nghệ sĩ Gallerykuc Gallery đã phát triển thành một trung tâm công cộng quan trọng cho triển lãm, sự kiện, xuất bản, nghiên cứu và tài liệu trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác đương đại.
hình ảnh
Phòng trưng bày Škuc đã được ra mắt với phần trình bày hồi tưởng về tác phẩm của nhóm nghệ thuật khái niệm OHO , được quản lý bởi Tomaž Brejc . Giám đốc nghệ thuật đầu tiên của nó là nhà sử học nghệ thuật và người quản lý Taja Vidmar Brejc ( 1947 Phiên2016 ), sau này là giám đốc và chủ sở hữu của Phòng trưng bày Equrna . Vào những năm 1980 dưới sự chỉ đạo của các giám đốc nghệ thuật Dušan Mandić (thành viên của nhóm Irwin ), Marina Gržinić và Barbara Borčić (sau này là giám đốc của Trung tâm nghệ thuật đương đại SCCA-Ljubljana ), Phòng trưng bày Škuc trở thành trung tâm của văn hóa thay thế (phụ) ở Ljubljana, trình bày các dự án đa phương tiện khác nhau. Di sản của họ đã được theo sau bởiBoris Balant vào cuối những năm 1980. Vào đầu thập kỷ Tomislav Vignjević và Alenka Pirman với tư cách là giám đốc nghệ thuật tiếp tục vào những năm 1990 với khái niệm tập trung sau: triển lãm cá nhân của các nghệ sĩ người Slovenia mới nổi; triển lãm cá nhân (hoặc các dự án bên ngoài phòng trưng bày) của các nghệ sĩ quốc tế và thành lập tiếng Hindi; theo chủ đề và nhóm được tổ chức bởi người phụ trách khách, và triển lãm tài liệu văn hóa xã hội. Từ năm 1996 đến 2003, giám đốc nghệ thuật là Gregor Podnar , người sau này đã thành lập phòng trưng bày thương mại của riêng mình . Nhà sử học nghệ thuật Alenka Gregoričlãnh đạo phòng trưng bày trong 6 năm sau đó, mở rộng phạm vi quốc tế của chương trình và tiếp tục với các hoạt động thương mại đã được thiết lập trước đó. Tevž Logar đã lãnh đạo phòng trưng bày đến năm 2013. Ông đã giới thiệu một tính năng mới cho chương trình của phòng trưng bày - nghiên cứu chuyên khảo kỹ lưỡng về các vị trí nghệ thuật đã được thiết lập như eljko Jerman hoặc Ulay.
hình ảnh
Trong những năm gần đây, chương trình của Gallerykuc Gallery chủ yếu dựa vào việc tích hợp các phân đoạn và hướng dẫn khái niệm khác nhau do giám đốc nghệ thuật đặt ra, và kết hợp chúng trong một chương trình cân bằng giới thiệu các nghệ sĩ người chớp và nước ngoài.
Chương trình dựa trên nghệ thuật thị giác đương đại bổ sung cho các dự án nghệ thuật truyền thông mới và thực hành nghệ thuật đương đại khác. Một số chương trình có liên quan đến lịch sử của không gian triển lãm để liên kết hiện tại và quá khứ, vì vậy để làm nổi bật các đặc điểm của một giai đoạn gắn bó chặt chẽ với triển lãm và lĩnh vực xã hội nơi phòng trưng bày hoạt động.
Trong thập kỷ qua, các nghệ sĩ quốc tế làm việc sau đây đã được thể hiện trong bộ sưu tập: Marina Abramovic & Ulay, Rasheed Araeen, Maja Bajević, John Baldessari, Jože Barši , BridA , Attila Csörgő, Tacita Dean, Vlasta Delimar, Olafur Eliasson, Vadim Fishkin , Carl Michael von Hausswolff, Ingold Airlines, Irwin , Sanja Iveković, Šejla Kamerić, Žiga Kariž , Zofia Kulik, Katalin Ladik, Juri Leiderman, Antun Motika, Olaf Nicolai, Ola Pehrson, Marko Peljhan , Goran Petercol, Cesare Pietroiusti, Tadej Pogačar , Marjetica Potrč , Sašo Sedlaček , Mladen Stilinović, Nebojša Šerić-Šoba,Nika pan , [[Miha trukelj], Apolonija ušteršič , Elulalia Valldosera, Matej Andraž Vogrinčič , Sislej Xhafa, ... và nhiều hơn nữa.




Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar