PHÒNG TRƯNG BÀY NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ (CITY ART GALLERY)

0 reviews
Viết review
Các hoạt động của Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố Ljubljana được thực hiện ở bốn nơi khác nhau. Bảo tàng được phân loại là bảo tàng khu vực quốc gia trong lĩnh vực mỹ thuật và tổ chức triển lãm nghệ thuật thị giác hiện đại và đương đại cả trong và ngoài nước.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Các hoạt động của Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố Ljubljana được thực hiện ở bốn nơi khác nhau. Bảo tàng được phân loại là bảo tàng khu vực quốc gia trong lĩnh vực mỹ thuật và tổ chức triển lãm nghệ thuật thị giác hiện đại và đương đại cả trong và ngoài nước.
hình ảnh
Nó tập trung chủ yếu vào việc chuẩn bị và thực hiện các triển lãm chuyên khảo và nhóm (hồi cứu, nghiên cứu) của các tác giả người Slovenia và nước ngoài. Triển lãm được tổ chức bởi Bảo tàng Nghệ thuật vượt ra khỏi biên giới châu Âu và mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa rộng lớn hơn.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Bộ sưu tập lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng trong ngày vào những năm 1990; ngày nay, nó bao gồm 195 tác phẩm gốc của 75 nghệ sĩ người Slovenia và 6 nghệ sĩ nước ngoài. Bảo tàng xuất bản sách, tạp chí và tạp chí định kỳ, tài liệu quảng cáo, tờ rơi và danh mục liên quan đến triển lãm có tổ chức. Hơn nữa, nó tổ chức và tổ chức các hội nghị chuyên nghiệp, bài giảng, hội thảo nghệ thuật, triển lãm công bằng và các sự kiện văn hóa bổ sung cho các hoạt động chính của nó.
hình ảnh
Tòa nhà tại Mestni trg 5 được xây dựng vào đầu thế kỷ 16 bởi Bá tước Lanthieri. Năm 1866, ngôi nhà được thương nhân Hamann mua lại. Nó vẫn được sử dụng như một tòa nhà thương mại - cho đến gần đây có một cửa hàng lông thú - cho đến năm 1963, khi nó được chuyển thành phòng trưng bày nghệ thuật bằng một nghị định được ủy ban nhân dân thành phố Ljubljana thông qua.
hình ảnh
Năm 1866, ngôi nhà được thương nhân Hamann mua lại. Nó vẫn được sử dụng như một tòa nhà thương mại - cho đến gần đây có một cửa hàng lông thú - cho đến năm 1963, khi nó được chuyển thành phòng trưng bày nghệ thuật bằng một nghị định được ủy ban nhân dân thành phố Ljubljana thông qua.
hình ảnh
Trong suốt 50 năm hoạt động không ngừng, nhiều triển lãm đã được đưa vào, với chương trình của Phòng trưng bày thay đổi phù hợp với nhu cầu văn hóa và cơ hội triển lãm ngày càng tăng ở Ljubljana.
hình ảnh
Trọng tâm là mối quan hệ cân bằng giữa các triển lãm liên quan đến sản xuất nghệ thuật trong nước và quốc tế, và giữa các triển lãm nhóm và độc tấu, tập trung đặc biệt vào các triển lãm hồi tưởng và tổng quan về các nghệ sĩ nổi tiếng và triển lãm chuyên khảo của các nghệ sĩ trẻ.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin




Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar