Phòng trưng bày Jakopic (The Jakopic Gallery)

0 reviews
Viết review
Được đặt tên cho họa sĩ theo trường phái ấn tượng tiếng Hindi nổi tiếng Rihard Jakopič và được thiết kế bởi đệ tử Jože Plečnik và kiến trúc sư nổi tiếng thế kỷ 20, Edvard Ravnikar, Phòng triển lãm Jakopič là một trong những không gian nghệ thuật đương đại quan trọng nhất của Ljubljana kể từ khi nó lần đầu tiên được khai trương vào năm 1988.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn: 3 € Sinh viên, người trên 60 tuổi, thất nghiệp, người khuyết tật: 2 € Vé gia đình: 7 € ICOM, PRESS, SMD, sinh viên Học viện Mỹ thuật và Thiết kế, VIST - Trường Đại học Khoa học Ứng dụng, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Tự nhiên - OTGO, Khoa Thiế

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Được đặt tên cho họa sĩ theo trường phái ấn tượng tiếng Hindi nổi tiếng Rihard Jakopič và được thiết kế bởi đệ tử Jože Plečnik và kiến trúc sư nổi tiếng thế kỷ 20, Edvard Ravnikar, Phòng triển lãm Jakopič là một trong những không gian nghệ thuật đương đại quan trọng nhất của Ljubljana kể từ khi nó lần đầu tiên được khai trương vào năm 1988 từ nghệ thuật thị giác, thiết kế và kiến trúc đến biểu diễn và nghệ thuật truyền thông, nhưng trong những năm gần đây đặc biệt tập trung vào nhiếp ảnh, giới thiệu các triển lãm phải xem từ Lee Miller, Josef Koudelka và Sebastião Salgado trong số những người khác. Nằm ở trung tâm thành phố trên địa điểm của Diễn đàn La Mã, không gian triển lãm dưới mặt đất độc đáo bao gồm các di tích cổ được xây dựng lại và là một điểm thu hút theo đúng nghĩa của nó.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Phòng trưng bày Jakopič tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại và thiết kế của các nghệ sĩ người Slovenia và quốc tế. Chương trình triển lãm tập trung vào vai trò của nghệ thuật đương đại trong môi trường địa phương. Các cuộc triển lãm, mỗi lần kéo dài khoảng hai tháng, được kèm theo một chương trình các sự kiện nhằm khơi dậy sự quan tâm của khán giả trong việc tìm hiểu về nghệ thuật đương đại.
hình ảnh
Phòng trưng bày Jakopič ban đầu được quản lý bởi Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, và sau đó được Bảo tàng Kiến trúc Ljubljana tiếp quản, nơi trưng bày các triển lãm kiến trúc và thiết kế đương đại ở đó cho đến năm 2004. Năm 2007, đô thị Ljubljana đã cải tạo và mở lại triển lãm không gian, được quản lý bởi bảo tàng thành phố Ljubljana từ tháng 8 năm 2008 và trở thành một trong những địa điểm chính của Bảo tàng và Phòng trưng bày Ljubljana vào tháng 1 năm 2009.
hình ảnh
Năm 2010, triển lãm đầu tiên được dành riêng cho hai bậc thầy Tây Ban Nha ở Ljubljana, giới thiệu các bản in của Pablo Picasso trong Bảo tàng Thành phố Ljubljana và các tác phẩm của Antoni Clavé từ năm 1934 đến 2002 trong Phòng trưng bày Jakopič.
hình ảnh
Tiếp theo là triển lãm du lịch Bauhaus Twenty-21: Di sản đang diễn ra - Những bức ảnh của Gordon Watkinson, kỷ niệm 90 năm thành lập Bauhaus và được Foto + Synt tổng hợp, Phòng trưng bày Quốc gia của Slovenia và Viện Goethe đồng sản xuất Ljubljana. Triển lãm Huyền thoại Lee Miller là một trong những dự án thành công nhất kể từ khi phòng trưng bày được điều hành bởi MGML.
hình ảnh
Các bài giảng, buổi hòa nhạc, bàn tròn và các bài thuyết trình khác cũng được tổ chức trong Phòng trưng bày Jakopič.
hình ảnh
Phòng trưng bày Jakopič cũng đóng vai trò là điểm thông tin cho MoTA - Bảo tàng các hoạt động nghệ thuật tạm thời. Dự án chung đầu tiên là thành lập phòng đọc và trung gian về nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế đương đại vào năm 2010. Nó dành riêng cho trí nhớ của kiến trúc sư và nhà báo Tomaž Brate, có những cuốn sách tạo thành cốt lõi của bộ sưu tập này.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar