PHỐ CỔ VEGA (VEGOVA ULICA)

0 reviews
Viết review
Phố Vega là lịch sử và khảo cổ thú vị vì vị trí của nó tại ngã ba của các thành phố La Mã và thời trung cổ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Phố Vega là lịch sử và khảo cổ thú vị vì vị trí của nó tại ngã ba của các thành phố La Mã và thời trung cổ.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Nó được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 19 và chạy dọc theo con mương cũ, được dẫn dọc theo bên ngoài các bức tường của Quảng trường Mới thời trung cổ. Các bức tường được bảo tồn một phần và phục hồi trước những ngôi nhà ở phía đông phố Vega.
hình ảnh
Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, đường phố được phát triển lại bởi kiến trúc sư Joze Plecnik. Theo kế hoạch của ông, nó sẽ là một phần của Đại lộ Xanh, nơi sẽ kết nối nhà thờ Trnovo với Quảng trường Giải phóng hiện tại và kết thúc với những lời tiên tri ở Zvezda và quảng trường lớn phía nam của nó. Do đó, anh đã trồng nó ở cả hai bên với một đại lộ rợp bóng cây, và trước những ngôi nhà ở phía đông của con đường, anh bố trí ruộng bậc thang trên phần còn lại của những bức tường thành cũ. Trong tầng hầm của ngôi nhà góc ở Vega Street 2, có một nhà hàng tên In Hell in Preseren. Nó có các phòng bia trong mương được xây dựng lại của bức tường emon cũ và khách bước xuống cầu thang, do đó tên của nó.
hình ảnh
Nhà thơ France Preseren là khách thường trú và đôi khi cũng là cư dân của ngôi nhà này. Điều này gợi nhớ đến những bài thơ Điều răn và Tạm biệt, mà nhà thơ dành riêng cho con gái mình. Xa hơn một chút, một tòa nhà hùng vĩ của Realka trước đây, nhà thi đấu đầu tiên ở Ljubljana (Vega Street 4), đứng đối diện trường đại học. Nó được xây dựng vào năm 1874 theo kế hoạch của kiến trúc sư người Vienna Alexander Bellon.
hình ảnh
Trong tòa nhà liền kề tại Vega Street 5, cơ sở có một trường trung học âm nhạc, được thành lập bởi Music Nation vào năm 1882. Nhà thơ France Preseren là khách thường trú và đôi khi cũng là cư dân của ngôi nhà này. Điều này gợi nhớ đến những bài thơ Điều răn và Tạm biệt, mà nhà thơ dành riêng cho con gái mình. Xa hơn một chút, một tòa nhà hùng vĩ của Realka trước đây, nhà thi đấu đầu tiên ở Ljubljana (Vega Street 4), đứng đối diện trường đại học. Nó được xây dựng vào năm 1874 theo kế hoạch của kiến trúc sư người Vienna Alexander Bellon.
hình ảnh
Mặt tiền của trường âm nhạc được trang trí với những bức chân dung chạm nổi của các nhạc sĩ người Slovenia, và trong công viên trước tòa nhà, Graffitibena matica, nhân kỷ niệm sáu mươi năm, đã dựng lên những bức tranh của mười nhà soạn nhạc là tác phẩm của nhà điêu khắc Lojze Dolinar. Ngôi nhà Vega Street 8 từng là nhà máy bia Obrez.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar