NHÀ THỜ XỨ ĐẠO THÁNH PETER (ST. PETER'S PARISH CHURCH)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Giáo xứ St. Peter là một nhà thờ Công giáo La Mã ở Ljubljana, thủ đô của Slovenia. Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Ljubljana và là trụ sở của Ljubljana Muff St. Giáo xứ Peter. Nó nằm ở Quận Center, ở góc đường Trubar, Phố Njegoš và Phố Zalog, gần Quảng trường Croatia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà thờ Giáo xứ St. Peter là một nhà thờ Công giáo La Mã ở Ljubljana, thủ đô của Slovenia. Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Ljubljana và là trụ sở của Ljubljana Muff St. Giáo xứ Peter. Nó nằm ở Quận Center, ở góc đường Trubar, Phố Njegoš và Phố Zalog, gần Quảng trường Croatia. Các trường Đại học Y khoa Trung tâm Ljubljana nằm ở khu vực lân cận. Nhà thờ đầu tiên được xây dựng tại đây vào khoảng năm 1160. Hai tòa tháp vẫn thống trị ở cuối empetrska, nay là đường Trubarjeva. Bạn cũng có thể ghé thăm Hrvatski trg, công viên nhỏ, được thiết kế bởi Plečnik, cách nhà thờ vài bước chân.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Nhà thờ ban đầu tại địa điểm này có lẽ được xây dựng gần các bức tường thành phố vào đầu thế kỷ thứ 9 theo lệnh của Paulinus II, Tổ phụ Aquilea. Đó là trụ sở của Giáo xứ Nguyên thủy Ljubljana. Nhà thờ được bao quanh bởi một nghĩa trang là nghĩa trang của thị trấn chính cho đến năm 1779, khi nó bị bỏ hoang.
hình ảnh
Tòa nhà hiện tại được xây dựng theo phong cách Baroque giữa năm 1730 và 1733 theo kế hoạch của kiến trúc sư Carlo Martinuzzi, người dựa trên Nhà thờ San Giorgio Maggiore ở Venice. Mô hình của nhà thờ được thực hiện bởi Giovanni Fusconi, người cũng đưa ra một số lời khuyên kỹ thuật. Nhà thờ được xây dựng bởi nhà xây dựng bậc thầy Gregor Maček, Jr. Bộ phận nội thất của nhà thờ đã được bảo tồn từ thời kỳ này.
hình ảnh
Sau khi trận động đất Ljubljana năm 1895, nhà thờ đã được cải tạo bởi kiến trúc sư Raimund Jeblinger trong một tân baroque phong cách. Việc cải tạo này bị chỉ trích mạnh mẽ vì chất lượng được cho là thấp, và tiếp theo là một công việc khác, được thực hiện từ năm 1938 đến 1940. Mặt tiền được kiến trúc sư Ivan Vurnik sửa sang lại hoàn toàn, trong khi vợ Helena Vurnik đóng góp nội thất mới trang trí và khảm. Bức bích họa trên trần nhà thờ là tác phẩm của họa sĩ baroque Fran Jelovšek, tranh thờ là của Valentin Metzinger.
hình ảnh
Di sản của Nhà thờ Công giáo La Mã trở lại từ lâu trước khi tòa nhà này được hoàn thành vào năm 1733, với một số nhà thờ đứng tại vị trí này trong khoảng 500 năm trước khi thiết kế Baroque tuyệt vời của Giovanni Fusconi được hiện thực hóa.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar