Nhà thờ thánh Michael (Church of St. Michael)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Thánh Michael, được xây dựng từ năm 1937 đến 1940 tại Ljubljana Marshes, thuộc về những sáng tạo nguyên bản nhất của kiến trúc sư Jože Plečnik. Nó kết hợp các đặc điểm của các ngôi đền Hy Lạp với các nhà thờ của vùng Srilanka, được đặc trưng bởi các cửa hàng mở như một phần của mặt tiền phía trước của họ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Črna Vas, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà thờ Thánh Michael, được xây dựng từ năm 1937 đến 1940 tại Ljubljana Marshes, thuộc về những sáng tạo nguyên bản nhất của kiến trúc sư Jože Plečnik. Nó kết hợp các đặc điểm của các ngôi đền Hy Lạp với các nhà thờ của vùng Srilanka, được đặc trưng bởi các cửa hàng mở như một phần của mặt tiền phía trước của họ.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Do mặt đất đầm lầy, nhà thờ được xây dựng trên các cọc. Cấu trúc của nó là một phần làm bằng gỗ. Một cầu thang được thiết kế thú vị dẫn đến ô cửa trong tòa nhà mỏng manh của nhà thờ với nhiều lối mở. Thiết kế chung của nhà thờ được lấy từ thiết kế của Plečnik cho Thư viện Quốc gia và Đại học ở Ljubljana. Giống như phòng đọc của thư viện, gian giữa của nhà thờ nằm ngang cầu thang dài dẫn đến nó.
hình ảnh
Vì lý do tiết kiệm chi phí, bên trong nhà thờ, hơi gợi nhớ đến các đền thờ Thần đạo của Nhật Bản, được xây dựng bằng vật liệu giá cả phải chăng. Bốn trụ cột của nhà thờ, được vẽ bằng các thiết kế hình học, được làm từ ống cống bê tông. Phần còn lại của các yếu tố của nội thất được làm bằng gỗ (do nông dân từ các làng lân cận) tặng, mang lại cho nhà thờ một cảm giác ấm áp và ấm cúng với nó. Nội thất thú vị nhất là bàn thờ và lăng, sau được thiết kế theo mô hình ban công bằng gỗ đặc trưng của các trang trại truyền thống của người Slovenia.
hình ảnh
Tòa nhà của Nhà thờ Thánh Michael là một dự án, bằng cách này hay cách khác, liên quan đến toàn bộ gia đình của Plečnik: cháu trai ông Karel Matkovič là linh mục địa phương đã ủy thác tòa nhà; anh trai của kiến trúc sư Andrej đã tài trợ hầu hết các chi phí xây dựng; số tiền còn lại của anh trai quá cố của Plečnik, Janez đã được sử dụng để giải quyết các khoản nợ còn lại.
hình ảnh
Nó được xây dựng theo sáng kiến của linh mục giáo xứ, Fran Saleski Finzgar, và giáo lý viên Karl Matkovic, cháu trai của kiến trúc sư người Slovenia nổi tiếng, Joze Plecnik, người cũng đã lên kế hoạch cho nhà thờ. Khi nhà thờ đứng trong một khu vực đầm lầy, nó được xây dựng trên các phi công.
hình ảnh
Chân của nhà thờ thánh Michael là đá và phần còn lại được làm bằng gỗ. Một cây cầu đá thú vị dẫn đến gian giữa nhà thờ.
hình ảnh
Nội thất rất khiêm tốn, vì hầu hết các thiết bị là gỗ và ống nước thải được sử dụng cho các cột hỗ trợ nhất định.
hình ảnh
Mặt ngoài của tháp chuông được làm bằng gạch và đá, mặt tiền được lót bằng gỗ và đá. Khái niệm sơ đồ tầng cơ sở gợi nhớ đến Thư viện Đại học ở Ljubljana. Tòa nhà là một trong những kiến trúc nguyên bản và giàu trí tưởng tượng nhất của Plecnik.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 25/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar