Nhà thờ thánh John Krstnika/ Nhà thờ Turnovo (Cerkev sv. Janeza Krstnika)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ thánh John Krstnik được xây dựng vào năm 1753 bởi kiến trúc sư Candido Zulliani. Chỉ có một vài bức tranh được bảo tồn, bao gồm cả những bức tranh của Sts. John the Baptist và St. Anton, được vẽ bởi Valentin Metzinger.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Karunova ulica 3-1, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà thờ thánh John Krstnik được xây dựng vào năm 1753 bởi kiến trúc sư Candido Zulliani. Chỉ có một vài bức tranh được bảo tồn, bao gồm cả những bức tranh của Sts. John the Baptist và St. Anton, được vẽ bởi Valentin Metzinger.
hình ảnh
Nhà thờ hiện tại được xây dựng vào những năm 1854 đến 1857. Hiện tại, kiểu dáng thời La Mã mới có được sau trận động đất năm 1895, khi nó được xây dựng lại theo kế hoạch của kiến trúc sư Raimund Jeblinger. Những bức bích họa trong buổi chiêu đãi là tác phẩm của Matthew Sternen, những bức tranh thờ được vẽ bởi Pavel Künl. Jože Plečnik đã lên kế hoạch cho một số thiết bị nội thất, một trong số đó đáng được nhắc đến mãi mãi.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Một trong những câu chuyện lãng mạn nổi tiếng nhất ở Ljubljana được kết nối với lịch sử của nhà thờ. Trước nhà thờ, nhà thơ người Slovenia France Prešeren, một trong những người vĩ đại của nghệ thuật lãng mạn thế kỷ 19 và là tác giả của quốc ca tiếng Slovenia, lần đầu tiên gặp nàng thơ Julia Primic và yêu cô ngay lập tức. Prešeren vô cùng yêu Julia trong nhiều năm, nhưng suốt thời gian này, dưới sự bảo trợ của cha mẹ nghiêm khắc, cô sống trong vòng tròn gia đình tư sản khép kín và không trả lại tình yêu cho anh. Một loạt các bài thơ hình sonnet của ông được dành riêng cho Julia.
hình ảnh
Ljutomer là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của Mursko Polje và Ljutomer Hills. Phần cũ của thị trấn nằm trong khu vực dưới ngọn đồi Kamenščak. Trung tâm thị trấn bao gồm ba khu chợ và mỗi khu đều có dấu ấn thiêng liêng riêng. Trên quảng trường Jakob Babič nằm nhà thờ Sv. John the Baptist với những bức tường, nhà nguyện của St. John the Baptist Florian năm 1736 và những người khác.
hình ảnh
Nhà thờ giáo xứ St. John the Baptist là một di tích văn hóa đáng chú ý. Nhà thờ đã từng nằm bên ngoài khu vực thành phố, và khi người Thổ xâm chiếm, nó đã được sáp nhập vào thành phố. Nhà thờ giáo xứ từ cuối thế kỷ 17 là kiến trúc Gô tích trong tòa tháp và tháp chuông và baroque trong thiết kế ba thiên niên kỷ.
hình ảnh
Điều quan trọng nhất trong các tác phẩm của người ném đá là ngôi mộ của Schweinperck từ năm 1449. Nhà thờ Sts. John the Baptist có năm bàn thờ, bàn thờ chính và bốn bàn thờ phụ. Bàn thờ Baroque vĩ đại được thực hiện vào năm 1797 bởi họa sĩ Jandl từ Graz và nhà điêu khắc Holzinger từ Maribor.
hình ảnh
Trên bàn thờ chính có hình Thánh Sau đó là các bàn thờ của Mân côi thánh, Thánh Joseph, Thánh John Nepomuk và bàn thờ thánh John the Baptist. Của Thánh Giá. Năm 1901, nhà thờ bị hư hại do hỏa hoạn và chuông đã được gỡ bỏ trong Thế chiến thứ nhất. Trước nhà thờ St. John the Baptist bảo tồn hai trong số bốn kiến trúc baroque. Nhà thờ đã từng được bao quanh bởi một nghĩa trang.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar