NHÀ THỜ THÁNH BARTHOLOMEW (NHÀ THỜ THÁNH BARTHOLOMEW)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Thánh Bartholomew là một trong những tòa nhà thờ cổ nhất ở Ljubljana. Nhà thờ được đề cập lần đầu tiên vào năm 1370, khi ở phía trước nó, một hiệp ước hòa bình giữa Doge của Venice và Leopold III và Albert III của Habsburg đã được các đại diện của họ ký kết vào ngày 30 tháng 10 năm 1370.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: St. Bartholomew's church, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà thờ Thánh Bartholomew là một trong những tòa nhà thờ cổ nhất ở Ljubljana. Nhà thờ được đề cập lần đầu tiên vào năm 1370, khi ở phía trước nó, một hiệp ước hòa bình giữa Doge của Venice và Leopold III và Albert III của Habsburg đã được các đại diện của họ ký kết vào ngày 30 tháng 10 năm 1370, trong đó người Áo đã đồng ý trả lại thành phố Trieste cho khoản bồi thường 75.000 florin.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Năm 1526, các vật có giá trị của nó đã được quyên góp cho một quỹ để cải thiện khả năng phòng thủ của thành phố trước các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối thế kỷ 15 và đầu ngày 16, đây là một địa điểm của phụng vụ Tin lành và trong thời kỳ chống cải cách của người Hồi giáo vào năm 1618, nó đã được khai hoang như một nhà thờ Công giáo La Mã. Năm 1825, nó đã bị hư hại do hỏa hoạn và được phục hồi nhiều lần.
hình ảnh
Một số yếu tố của nhà thờ La Mã ban đầu đã được bảo tồn, trong số đó có cổng thông tin ở phía bắc. Giữa năm 1933-36, nhà thờ được thiết kế lại một phần theo kế hoạch của Jože Plečnik.
Nhà thờ St. Bartholomew được gọi bởi người dân địa phương như Nhà thờ cũ. Nhà thờ cũ này được cải tạo, nhưng vẫn trông đẹp. Kiến trúc đẹp bao gồm cả bên ngoài. Một nơi tốt để chụp ảnh.
hình ảnh
Nhà thờ St. Bartholomew đứng ở iška, gần đường Celovška và dưới ngọn đồi Tivoli. Đó là và cấu trúc cũ được xây dựng lại trong thời kỳ Baroque. Bạn có thể nhận ra nó với một tòa tháp. Trong 20. thế kỷ, nó đã được xây dựng lại bởi kiến trúc sư Plečnik - chủ yếu ở bên ngoài. Hãy cẩn thận - địa chỉ là đường Celovška chứ không phải Trg sv. Jerneja ở Kočevje.
hình ảnh
Nhà thờ là tòa nhà cao nhất ở thời trung cổ của Kočevje. Nó chỉ mới 110 tuổi nhưng dường như nó đã tồn tại hàng thế kỷ. Nó có nội thất lớn với một số tác phẩm điêu khắc và trang trí thú vị. Nhà thờ được dành riêng cho Thánh Bartholome nhưng sau đó họ đã thêm Thánh Fabian và Sebastian. Kế hoạch đầu tiên cho nhà thờ với hai tòa tháp đã được chuẩn bị bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Áo F. von Schmidt.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar