NHÀ THỜ GIÁO XỨ SV. CYRIL TẠI METODA (ZUPNIJSKA CERKEV SV. CIRILA IN METODA)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Cyril tại Metoda được xây dựng vào năm 1986 theo kế hoạch của France Kvaternik. Con đường Thánh giá trên bức tường phía nam là tác phẩm của nhà điêu khắc Stanet Jarem. Tượng Sv. Cyril là tác phẩm của nhà điêu khắc học thuật Chernet.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà thờ Cyril tại Metoda được xây dựng vào năm 1986 theo kế hoạch của France Kvaternik. Con đường Thánh giá trên bức tường phía nam là tác phẩm của nhà điêu khắc Stanet Jarem. Tượng Sv. Cyril là tác phẩm của nhà điêu khắc học thuật Chernet. Trên dàn hợp xướng treo một hình ảnh của Anton Martin Slomšek, được vẽ bởi họa sĩ hàn lâm Lojze Perko. Bức tượng Đức Mẹ trong nhà thờ là từ nhà nguyện tại Žegnani Studenec. Các cửa sổ màu trong nhà nguyện là tác phẩm của Veselka orli Puc. Bên cạnh tabermakel là một bức tượng Mary nhiều màu. Bức tranh của bữa tối cuối cùng là của họa sĩ Kristof Zuper từ Ljubljana.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, dân số ở Škofljica bắt đầu tăng mạnh do sự gần gũi của Ljubljana. Những người nhập cư mới không cảm thấy gắn bó quá mức với Smar, nơi mà sự dàn xếp hợp pháp của nhà thờ thuộc về thời điểm đó. Đối với một số người, nhà thờ ở quá xa và họ đã đến tham dự thánh lễ ở Ljubljana (Rudnik, Rakovnik, đánh), trong khi những người khác từ bỏ các chuyến viếng thăm thánh lễ.
hình ảnh
Để đưa nhà thờ và thờ phượng đến gần hơn với mọi người, sau năm 1964, linh mục Šmarje, Janez Sladič, đã nhận các giáo sĩ để giúp đỡ họ, những người đặc biệt quan tâm đến người dân ở đây. Khi một trong số họ, Marko Levstik, trở thành linh mục tiếp theo của giáo xứ Šmarje, anh bắt đầu tích cực ủng hộ việc thành lập một giáo xứ mới. Những nỗ lực của ông đã được đền đáp vào ngày 4 tháng 11 năm 1976, với việc ký kết văn bản thành lập giáo xứ do Đức Tổng Giám mục Joseph Pogacnik ký. Giáo xứ đã được Đức cha Stanislav Lenic của Lanište tuyên bố long trọng sau đó ba ngày.
Sau khi thành lập giáo xứ mới, linh mục cao cấp Peter Kvaternik sống ở Smar vài tháng trước khi chuyển đến một căn hộ thuê ở kofljica. Sau một vài năm, giáo xứ đã mua các cơ sở dọc theo đường Dolenjska, nơi mà từ đó các hoạt động của giáo xứ, đặc biệt là tôn giáo, trước đây đã được tổ chức tại nhà thờ Lanišče.
hình ảnh
Công trình được quản lý cẩn thận bởi học trò của Plečnik, kiến trúc sư Tone Bitenc, người cũng đã thêm một tháp chuông khá lớn và cồng kềnh, nơi chứa nhiều không gian cho nhu cầu của giáo xứ. Nhà thờ được thánh hiến vào ngày 16 tháng 11 năm 1958 bởi Đức cha Anton Vovk.
hình ảnh
Lối vào chính của nhà thờ là từ Đường thủy qua Công viên Hòa bình dưới tháp chuông, được vẽ bởi họa sĩ Stanet Kregar trong đường chui. Cửa sổ của ông cũng có màu trong gian giữa nhà thờ và cả hoa hồng. Bàn thờ lớn được thiết kế bởi bậc thầy Plečnik. Hình ảnh của st. Cyril được vẽ bởi Leon Koporc, một bức tranh của St. Phương pháp, tuy nhiên, là Isidor Mole. Gian giữa bên cạnh là Nhà thờ cũ của Chúa Kitô với bức tranh St. Christopher. Ở ngã ba của hai con tàu là đá cẩm thạch Pietà của nhà điêu khắc Tinet Kos. Đàn organ được đưa vào dàn hợp xướng vào năm 1935 bởi Master Jenko.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar