Nhà hát kịch quốc gia Slovenia Ljubljana (Slovenian National Theatre Drama Ljubljana)

0 reviews
Viết review
Nhà hát kịch quốc gia Ljubljana của Srilanka (SNT Drama Ljubljana) là nhà hát kịch chính của Slovenia. Tiết mục của nó bao gồm cả các vở kịch cổ điển và các tác phẩm đương đại và thử nghiệm cho sân khấu. Nó thường xuyên tạo ra các tác phẩm mới thú vị của các nhà viết kịch người Slovenia và châu Âu.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: tùy buổi biểu diễn

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà hát kịch quốc gia Ljubljana của Srilanka (SNT Drama Ljubljana) là nhà hát kịch chính của Slovenia. Tiết mục của nó bao gồm cả các vở kịch cổ điển và các tác phẩm đương đại và thử nghiệm cho sân khấu. Nó thường xuyên tạo ra các tác phẩm mới thú vị của các nhà viết kịch người Slovenia và châu Âu.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Vào đầu thế kỷ 20, Ljubljana nhìn thấy tòa nhà của một nhà hát tiếng Slovenia, Nhà hát lớn hiện tại. Ngay sau đó, một nhà hát Đức, hiện được gọi là Nhà hát Kịch, được xây dựng bởi các công dân thân Đức của thành phố được tổ chức thành Hiệp hội Sân khấu Đức ở Ljubljana (Nhà hát Đứcchercher ở Laibach).
hình ảnh
Nhà hát Đức được xây dựng từ năm 1909 đến 1911 theo thiết kế của kiến trúc sư người Vienna Alexander Graf, người cũng đã thiết kế một số nhà hát do cộng đồng người Đức ở Tiệp Khắc ủy quyền. Nhà hát Đức của Ljubljana là một bản sao của nhà hát Graf ở thị trấn Ústí nad Labem của Séc. Nội thất của nó được trang trí phong phú, tiền đình theo phong cách tân cổ điển. Bên ngoài của sân khấu được trang trí với đồ trang trí Art Nouveau. Lối vào bị vượt qua bởi một ban công được hỗ trợ bởi các cột. Một trong những yếu tố nổi bật nhất của tòa nhà là một đầu hồi hình tam giác, ban đầu mang dòng chữ "Nhà hát Đức" (Nhà hát Đức).
hình ảnh
Trong một thời gian trong Thế chiến I, tòa nhà chứa một rạp chiếu phim.
hình ảnh
Sau chiến tranh, nó được chuyển sang tay của Nhà hát kịch quốc gia Ljubljana của Srilanka và trở thành một trong những nhà hát lớn của Slovenia.
hình ảnh
Với nguồn gốc bắt nguồn từ những năm 1860, các sân khấu nhà hát quốc gia của Slovenia chơi từ tất cả các thời đại bao gồm các kịch bản cổ điển châu Âu cũng như các tác phẩm quốc tế và tiếng Slovenia hiện đại.
hình ảnh
Nhà hát tự xây dựng với mặt tiền Art Nouveau trang trí công phu là một điểm nhấn ấn tượng trong thành phố, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Vienna Alexander Graf. Được xây dựng vào năm 1911 với tư cách là một Nhà hát Đức phía trên ban công, bạn vẫn có thể đọc dòng chữ "Nhà hát Đức".
hình ảnh
Ngay cả khi bạn không xem chương trình, bạn cũng nên bước vào bên trong để xem nội thất được trang trí phong phú và Drama Cafe có ghế ngồi trên ban công là một địa điểm tuyệt vời để thưởng thức đồ uống buổi tối.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar