Nhà chọc trời (Neboticnik)

0 reviews
Viết review
Nebotičnik là một nổi bật cao tầng nằm ở trung tâm của Ljubljana, Slovenia, và là một trong những địa danh nổi tiếng nhất dễ nhận biết của thành phố. Mười ba tầng của nótăng lên đến 70,35 m (231 ft).
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nebotičnik là một nổi bật cao tầng nằm ở trung tâm của Ljubljana, Slovenia, và là một trong những địa danh nổi tiếng nhất dễ nhận biết của thành phố. Mười ba tầng của nótăng lên đến 70,35 m (231 ft). Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư người Vladimir Vladimir Šubic cho Viện hưu trí, nhà đầu tư của tòa nhà. Xây dựng bắt đầu vào ngày 19 tháng 4 năm 1931 và tòa nhà mở cửa vào ngày 21 tháng 2 năm 1933. Sau khi hoàn thành, tòa nhà cao nhất Vương quốc Nam Tưvà tòa nhà cao tầng thứ chín ở châu Âu. Nó đã và sẽ tồn tại trong một thời gian, tòa nhà dân cư cao nhất châu Âu.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Chủ yếu là một nơi kinh doanh, tòa nhà chọc trời Nebotičnik là nơi có nhiều cửa hàng ở tầng trệt và tầng một, và các văn phòng khác nhau nằm ở tầng hai đến năm. Tầng thứ sáu đến thứ chín là nhà ở tư nhân. Nằm trên ba tầng trên cùng là một quán cà phê , quầy bar và tầng quan sát.
hình ảnh
Các quán cà phê mở cửa trở lại vào tháng năm 2010, trong khi các quán bar và nhà hàng mới khai trương vào ngày 02 tháng 9 năm 2010. Sàn 9-13 đã được bán trong phiên đấu giá ngày 12 tháng 6 năm 2007 của Ban Quản lý Quỹ hưu trí (KAD) cho € 2.120.000 đến Úc Công ty Terra Người Úc Công ty hy vọng sẽ khôi phục tòa nhà chọc trời Nebotičnik trở lại vinh quang trước đây.
hình ảnh
Quán cà phê Nebotičnik, nằm trên đỉnh tòa nhà Nebotičnik (Nhà chọc trời), một ví dụ đáng kính về kiến trúc giữa hai cuộc Chiến tranh Thế giới, mang đến một số cảnh đẹp nhất của Ljubljana mở ra ở mọi hướng. Một bài hát nhạc pop cổ điển của người Croatia có tên Na vrhu Nebotičnika (Trên đỉnh tòa nhà chọc trời) mô tả chuyến thăm quán cà phê trên đỉnh tòa nhà như một trải nghiệm lãng mạn tuyệt vời.
hình ảnh
Được xây dựng vào năm 1933 theo thiết kế của Vladimir ubic, Tòa nhà chọc trời là tòa nhà cao nhất trên Balkans và là tòa nhà cao thứ chín ở châu Âu tại thời điểm xây dựng.
hình ảnh
Bên cạnh Tòa nhà chọc trời, một tòa nhà dân cư thậm chí còn cao hơn với khu mua sắm hiện đại đầu tiên của Ljubljana đã được dự tính nhưng không bao giờ nhận ra.
hình ảnh
Tòa nhà chọc trời cao hơn 70 mét được xây dựng theo mô hình các tòa nhà chọc trời của Mỹ và được trang bị một số tiểu thuyết kỹ thuật thời bấy giờ, bao gồm thang máy nhanh, điều hòa không khí và sưởi ấm dầu trung tâm.
hình ảnh
Tòa nhà chọc trời vẫn phục vụ mục đích ban đầu của nó: nó chứa nhiều cửa hàng, văn phòng kinh doanh và, từ tầng 6 đến tầng 9, các căn hộ dân cư.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar