Hội trường Philharmonic của Slovenia- Slovenian Philharmonic Hall (Slovenska Filharmonija)

0 reviews
Viết review
Philharmonic của Srilanka (Slovenska filharmonija) là một trong những tổ chức lâu đời nhất của thế giới. Lịch sử phong phú của nó bắt nguồn từ năm 1701 khi hiệp hội âm nhạc đầu tiên và là người quảng bá chính cho âm nhạc Baroque ở các khu vực có người gốc Slovenia được thành lập dưới tên Academia Philharmonicorum.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: tùy buổi hào nhạc

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Philharmonic của Srilanka (Slovenska filharmonija) là một trong những tổ chức lâu đời nhất của thế giới. Lịch sử phong phú của nó bắt nguồn từ năm 1701 khi hiệp hội âm nhạc đầu tiên và là người quảng bá chính cho âm nhạc Baroque ở các khu vực có người gốc Slovenia được thành lập dưới tên Academia Philharmonicorum.
hình ảnh
Năm 1794, Academia được thành công bởi Hiệp hội Philharmonic, tiền thân trực tiếp của người Philharmonic, người có các nhà soạn nhạc như Josef Haydn, Ludwig van Beethoven và Johannes Brahms, và nghệ sĩ violin Niccolò Paganini. Franz Schubert đã nộp đơn cho một giáo viên âm nhạc và Gustav Mahler là một nhạc trưởng của Academia trong khoảng thời gian từ 1881 đến 1882.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Tòa nhà Philharmonic của Srilanka được xây dựng vào năm 1891 trên nền móng của Nhà hát Bất động sản cũ (Stanovsko gledališče), được xây dựng vào năm 1763 để đánh dấu chuyến thăm chính thức của Hoàng đế Joseph II đến Ljubljana và bị phá hủy trong trận hỏa hoạn năm 1887. Kiến trúc sư người Áo Adolf Wagner có trụ sở ở Graz được giao nhiệm vụ phát triển các kế hoạch cho Tòa nhà Philharmonic của người Slovenia.
hình ảnh
Mặt tiền của tòa nhà được thiết kế theo phong cách tân Phục hưng với các góc tròn đặc trưng của các tòa nhà thời đó. Năm 1937, kiến trúc sư Jože Plečnik đã thêm một phụ lục ở phía sau tòa nhà và thiết kế lại mặt tiền phía sau. Toàn bộ tòa nhà đã được khôi phục hoàn toàn vào năm 2001.
hình ảnh
Dàn nhạc Philharmonic của người Slovenia có một truyền thống đáng tự hào là dàn nhạc giao hưởng hàng đầu của đất nước. Nó sống với danh tiếng của nó với nhiều lần xuất hiện tại các đô thị văn hóa châu Âu và Hoa Kỳ, cũng như các buổi hòa nhạc tại các lễ hội quốc tế quan trọng.
hình ảnh
Dàn nhạc đã chơi với những tên tuổi lớn nhất thế giới trong âm nhạc cổ điển bao gồm, trong số những người khác, Carlos Kleiber, Riccardo Muti và Zubin Mehta. Sau khi được tái lập vào năm 1947, dàn nhạc được chỉ huy bởi những nhạc trưởng được công nhận, trong số đó có Bogo Leskovic, Samo Hubad, Lovro von Matačić, Oskar Danon, Uroš Lajovic, Milan Horvat, Marko Letonja và George Pehlivanian. Giám đốc nghệ thuật hiện tại và nhạc trưởng của nó là maestro Philipp von Steinaecker, được bổ nhiệm trong mùa giải 2019/20.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar