HÀNH HƯƠNG MẸ CỦA CHÚA (ROMARSKA C. MATERE BOZJE)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Baroque nhỏ, dành riêng cho St. Mary đứng trên đỉnh đồi. Nó được bảo vệ bởi các bức tường cũ và một số tháp. Địa điểm là một điểm phổ biến cho khách hành hương và khách du lịch khác. Một số du khách từ Ljubljana leo lên ngọn đồi mỗi ngày trong năm.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Šmarna Gora, 1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà thờ Baroque nhỏ, dành riêng cho St. Mary đứng trên đỉnh đồi. Nó được bảo vệ bởi các bức tường cũ và một số tháp. Địa điểm là một điểm phổ biến cho khách hành hương và khách du lịch khác. Một số du khách từ Ljubljana leo lên ngọn đồi mỗi ngày trong năm. Họ chủ yếu dừng chân tại nhà trọ địa phương gần nhất và họ không đến thăm nhà thờ. Tòa nhà có những bức bích họa thú vị. Tác giả là Matevž Langus, bạn của nhà thơ nổi tiếng của chúng tôi France Prešeren. Hàng trăm người đã đến thăm nhà thờ vào dịp Giáng sinh.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Một nhà thờ baroque nhỏ được xây dựng trên nền móng từ bản gốc được xây dựng vào năm 1216. Một bàn thờ rất đẹp xung quanh một bức tranh của Đức Trinh Nữ Maria. Nhà thờ được bao quanh bởi những bức tường và cung điện được xây dựng để bảo vệ người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tôi không biết liệu có ai thực hiện chuyến đi lên dốc 30-45 'để gây bão cho nông dân bảo vệ đỉnh đồi hay không.
hình ảnh
Trong thời gian gần đây ở Ljubljana, chúng tôi đã thực hiện một hoạt động địa phương và leo lên Smarna Gora, khi đến hội nghị thượng đỉnh, chúng tôi đã phát hiện ra Nhà nguyện Công giáo La Mã nhỏ này cùng với nhà hàng và sân thượng ngoài trời để ngắm cảnh tuyệt vời trong khu vực. Ở lối vào nhà nguyện có một bảng thông tin, chúng tôi biết rằng nhà nguyện hiện tại được xây dựng vào năm 1711-12 và dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria.
hình ảnh
Tài liệu lưu trữ có từ năm 1314 nói rằng một nhà nguyện đã tồn tại ở đây từ thế kỷ 13 và những bức tường đá được xây dựng xung quanh nhà nguyện vào thế kỷ 15 để bảo vệ chống lại sự xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nó là miễn phí để đi lang thang xung quanh các tòa nhà, tiếc là chúng tôi không thể xem bên trong nhà nguyện khi nó bị đóng cửa.
hình ảnh
Có thể dừng lại ngắn để thực hiện trong chuyến tham quan từ Ljubljana đến Samostan (lối ra từ A2 Šmarje - Sap) để xem khu phức hợp thế kỷ thứ mười tám này. Sau khi đỗ xe khoảng ba mươi phút đi bộ. Áp dụng cho toàn bộ và không quá nhiều cho nội thất thay đổi nhiều của nó. Không thể bỏ qua nếu bạn có thời gian hạn chế.
hình ảnh
Một chuyến thăm rất đẹp vào một ngày nắng, đặc biệt là khi kết hợp với một ít trà nóng và potica tại nhà trọ liền kề.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 28/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar